Trí thức trẻ tình nguyện góp sức dựng xây miền biên viễn
Những trái tim tuổi hai mươi tràn đầy nhiệt huyết và tất cả đều chung một tâm nguyện mong muốn được góp một phần trí tuệ, sức lực của mình chung tay đưa vùng đất biên cương Tổ quốc từng bước vươn lên thoát khỏi đói nghèo.
Họ là 24 trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) đang công tác tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 5 (Quân khu 4). Chỉ mới một năm nhưng tất cả các bản làng thuộc Khu Kinh tế-Quốc phòng Mường Lát (Thanh Hóa) đã hằn sâu dấu chân của họ và bằng những việc làm cụ thể các TTTTN đã thổi vào những vùng đất heo hút, cằn cỗi này một luồng sinh khí mới.
Đại tá Mai Văn Tài, Chính ủy Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KTQP) 5 cho biết: “Thực hiện Dự án 174 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường TTTTN đến công tác tại các khu KT-QP, giai đoạn 2024-2026”, tháng 3- 2024, đơn vị tổ chức tuyển dụng 24 TTTTN trong đó có 4 người từ đợt 1 chuyển sang, tất cả đều đủ tiêu chuẩn, yêu cầu quy định. Tất cả đều tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trung cấp. Nhờ có sức khỏe, trí tuệ và giàu lòng nhiệt huyết nên các TTTTN đã có những đóng góp đáng kể vào công cuộc giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, đưa ánh sáng văn hóa đến với đồng bào”.

Cán bộ, nhân viên và trí thức trẻ tình nguyện Đoàn KTQP 5 dạy xóa mù chữ cho bà con.
Trò chuyện với các TTTTN đang công tác tại miền biên cương này, mỗi người một hoàn cảnh, một suy nghĩ nhưng tất cả đều có chung mong muốn được sẻ chia một phần khó khăn với đồng bào. TTTTN Sùng A Sinh, quê ở xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hóa tâm sự: “Sinh ra và lớn lên nơi “cổng trời” Mường Lát nên em thấu hiểu nỗi khó khăn của bà con, mà nguyên nhân phần lớn do thiếu hiểu biết và rất cần đến khoa học kỹ thuật. Vì vậy, tốt nghiệp Đại học Thái Nguyên, em quyết định nộp hồ sơ đăng ký vào công tác tại Đoàn 5 với mong muốn được góp sức trẻ xây dựng quê hương. Những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ tại Đoàn, tuy có gặp khó khăn nhưng nhờ sự giúp đỡ của cán bộ, nhân viên đơn vị và được giúp đỡ, được thấy sự đổi mới đi lên của bà con nên em đã quên hết vất vả”.

Hướng dẫn kỹ thuật trồng nấm rơm cho đồng bào.
Bằng sức trẻ, lòng nhiệt huyết, không quản ngại khí hậu khắc nghiệt, địa hình hiểm trở các TTTTN đã phối hợp với cán bộ, nhân viên Đoàn KTQP 5 nghiên cứu, áp dụng đưa vào nuôi, trồng một số giống cây, con mang lại hiệu quả, giá trị kinh tế cao. Đến bây giờ nhìn những khu đồi bí cao sản lúc lỉu quả của bà con các bản xã Quang Chiểu ai cũng nhớ tới TTTTN Nguyễn Thị Huyền Trang.
Với vốn kiến thức học được tại trường chuyên ngành chăn nuôi, trồng trọt những ngày đầu về công tác nơi đây, trí thức trẻ Nguyễn Thị Huyền Trang luôn lăn lộn, sâu sát cùng cuộc sống bà con. Sau một thời gian nghiên cứu chị nhận thấy, khí hậu, chất đất nơi đây rất hợp với giống bí cao sản. Chị đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy Đoàn đưa vào trồng thí điểm. Kết quả, giống bí cao sản cho năng suất và thu nhập cao. Cùng với đó, để tăng năng suất cây trồng, chị đã đưa vào mô hình sản xuất phân vi sinh. Việc áp dụng mô hình sản xuất phân vi sinh đã mang lại hiệu quả kép vừa tăng năng suất cây trồng và trực tiếp góp phần vào việc cải tạo, vệ sinh môi trường thôn bản. Hay như mô hình trồng xoan đào ở xã Mường Chanh; mô hình trồng bưởi ở xã Pù Nhi... đều mang lại giá trị, hiệu quả kinh tế cao đối với bà con nơi đây.

Tổ chức bữa cơm dinh dưỡng cho học sinh trên địa bàn.
Đánh giá về vai trò, đóng góp của lực lượng TTTTN Đoàn KTQP 5 đối với địa phương, ông Hà Văn Ca, Bí thư Huyện ủy Mường Lát khẳng định: “Với trình độ, hiểu biết và lòng nhiệt tình, năng động, hăng say, trách nhiệm cao, các TTTTN và cán bộ, nhân viên, TTTTN Đoàn KTQP 5 đã giúp đồng bào chúng tôi rất nhiều. Người dân chúng tôi đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế để thoát nghèo bằng các mô hình kinh tế hiệu quả như nuôi gà đen, lợn đen, ếch, lươn, trồng rau sạch...”.
Chúng tôi được biết, để phát huy trí tuệ, sức trẻ, lòng nhiệt huyết của lực lượng TTTTN, Đoàn KTQP 5 luôn tạo điều kiện tối đa để họ nghiên cứu, phát huy. Đoàn đã phân chia thành các tổ và bố trí công việc phù hợp theo chuyên ngành được học. Trên cơ sở các tổ, từng thành viên đều tích cực bám nắm cuộc sống đồng bào để giúp đỡ, cống hiến. Trong đó đáng chú ý như việc phối hợp với cán bộ, y, bác sĩ Bệnh xá đơn vị khám, cấp thuốc, tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình, vận động nhân dân ăn ở vệ sinh khoa học; khảo sát mở lớp xóa mù chữ... Nhưng hiệu quả rõ nét nhất là phối hợp với cán bộ, nhân viên đơn vị tham mưu giúp cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, giúp các chi đoàn, hội phụ nữ đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt.

Lực lượng trí thức trẻ tình nguyện Đoàn KT-QP5 tham gia hoạt động tháng Ba biên giới.
Trung tá Lã Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Đoàn KTQP 5 chia sẻ: “Sự có mặt của lực lượng TTTTN không chỉ đem đến kiến thức, khoa học kỹ thuật mà đã tạo ra một động lực thi đua, tinh thần cống hiến đối với toàn đơn vị. Chính họ đã thắp lên ngọn lửa nhiệt tình, hăng say trong công tác, lao động sản xuất trên miền biên viễn này”.
Chia tay những TTTTN Đoàn KTQP 5, chúng tôi trở về trên con đường mới mở, bỗng tiếng loa truyền thanh bên đường cất lên bài hát Hành trình tuổi hai mươi thêm rộn ràng. Cùng với quyết tâm cống hiến và lòng nhiệt huyết của những TTTTN trên dải biên cương, chúng tôi tin rằng mùa ấm no nhất định sẽ đến, vùng đất gian khó này nhất định sẽ đổi thay từng ngày.