Tri ân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

Phát huy truyền thống, đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' của dân tộc, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 3 đã triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương chăm lo ngày càng tốt hơn các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn.

Lực lượng vũ trang Quân khu 3:

Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 thăm, trao quà tặng các thương binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh, huyện Nho Quan (Ninh Bình).

Ấm lòng các gia đình chính sách

Trở về từ chiến trường Quảng Trị, với tỷ lệ thương tật 91%, thương binh nặng Trần Minh Thuận, ở xã Đông Quang, huyện Đông Hưng (Thái Bình), gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Vợ chồng ông Thuận sinh được bốn người con thì có ba người bị ảnh hưởng chất độc da cam. Trong đó, con gái út là Trần Thị Điệp, dù gần 30 tuổi nhưng vẫn lơ ngơ như đứa trẻ, chưa thể tự lo được cho bản thân. Cũng do sức khỏe yếu, đôi mắt ông Thuận bị hỏng, tất cả mọi việc ông đều phải nhờ cậy vào đôi bàn tay tần tảo của người vợ.

Dù bao năm lao động vất vả, nhọc nhằn, kinh tế gia đình ông Thuận vẫn rất khó khăn; những tưởng gia đình ông sẽ không bao giờ có được một ngôi nhà kiên cố để ở. Nhưng niềm vui lớn đến với gia đình ông Thuận, khi vừa qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã quyết định hỗ trợ 70 triệu đồng trích từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu để xây tặng gia đình ông căn nhà tình nghĩa.

Sự quan tâm kịp thời của Bộ Tư lệnh Quân khu đã tiếp thêm động lực để gia đình ông vươn lên trong cuộc sống. Phấn khởi khi được về ở trong ngôi nhà mới, ông Thuận chia sẻ:Được Quân khu quan tâm hỗ trợ cho gia đình xây dựng được ngôi nhà mới kiên cố, vững trãi, tôi cùng gia đình rất phấn khởi và yên tâm, bởi từ nay không còn phải lo lắng tình trạng nhà “nắng dọi, mưa dột”, nhất là mỗi khi mùa mưa bão tới…!”.

Cũng là một trong những đối tượng chính sách có khó khăn về nhà ở, bà Phạm Thị Gái, ở Khu Đỗ Xá, phường Tứ Minh, TP Hải Dương,là vợ liệt sĩ Phạm Văn Nước, hy sinh năm 1973, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Những năm gần đây, bà Gái thường xuyên đau ốm, sức khỏe yếu, điều kiện kinh tế khó khăn.

Để giúp gia đình bà xây dựng nhà mới, tháng ba vừa qua, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) TP Hải Dương đã hỗ trợ gia đình bà Gái 70 triệu đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố còn giúp thêm ngày công, tạo động lực cho bà Gái xây dựng được ngôi nhà vững trãi. Ngày nhận quyết định bàn giao nhà tình nghĩa, bà Gái không giấu nổi niềm vui, xúc động nói:Nếu không được cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố hỗ trợ, giúp đỡ, gia đình tôi không biết khi nào mới xây dựng được ngôi nhà mới, khang trang thế này. Có được căn nhà mới, tôi rất yên tâm và cảm ơn cán bộ, chiến sĩ đơn vị rất nhiều”.

Ông Thuận, bà Gái chỉ là hai trong số hàng nghìn đối tượng chính sách được LLVT Quân khu 3 hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa những năm qua. Trong đó, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7), Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã phát động thực hiện chương trình xây dựng 140 nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chỉ huy các cấp; bằng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đóng góp ủng hộ của cán bộ, chiến sĩ, các doanh nghiệp, và từ nguồn vốn xã hội hóa,… các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu đều vượt chỉ tiêu xây dựng nhà tình nghĩa. Trong đó, LLVT tỉnh Hải Dương là một trong những đơn vị hoàn thành và vượt chỉ tiêu tu sửa, xây dựng mới nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách khó khăn về nhà ở.

Đại tá Trần Quang Khanh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hải Dương, cho biết: “Để góp phần chăm lo các đối tượng chính sách, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, nắm hoàn cảnh của các đối tượng chính sách để hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội, nhà tình nghĩa.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, LLVT tỉnh đã hỗ trợ, xây mới và tu sửa được 28 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội trị giá hơn hai tỷ đồng; ngoài số tiền do cán bộ, chiến sĩ quyên góp ủng hộ và trích một phần từ nguồn tăng gia sản xuất của các đơn vị; Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn cùng chung tay giúp đỡ, chăm lo cho các thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng”.

Tính đến tháng 7-2017, các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 3 đã trích quỹ vốn, huy động xã hội hóa được hơn năm tỷ đồng tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; hỗ trợ xây dựng 254 nhà tình nghĩa (vượt hơn 200 nhà so chỉ tiêu Bộ Quốc phòng giao và vượt 114 nhà so chỉ tiêu Quân khu giao)... góp phần giúp các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh vơi bớt khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Hỗ trợ, tri ân bằng việc làm cụ thể

Không chỉ xây dựng nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trao sổ tiết kiệm, giống vốn, công cụ sản xuất tặng các đối tượng chính sách; nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; nhận đỡ đầu, tạo công ăn việc làm cho con thương binh, liệt sĩ…

Như trường hợp thương binh Lại Văn Tiếp, ở xóm 5, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng (Hà Nam); từ chiến trường miền Đông Nam Bộ trở về, bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, thường xuyên ốm đau, tưởng như bệnh tật đã biến ông Tiếp thành người tàn phế. Nhưng được Bộ CHQS tỉnh Hà Nam hỗ trợ giống vốn, công cụ sản xuất trị giá 10 triệu đồng, cộng ý chí, nghị lực của người lính, ông Tiếp mạnh dạn mua bò giống, cây trồng phát triển kinh tế. Đến nay, bò giống đã sinh sản mang lại thu nhập ổn định, cuộc sống gia đình ông Tiếp cũng vơi bớt khó khăn, vươn lên thoát nghèo.

“Được Bộ CHQS tỉnh quan tâm, hỗ trợ giống vốn, nên kinh tế gia đình tôi cũng đỡ khó khăn hơn. Sắp tới, tôi sẽ bán bê con để tiếp tục mua giống cây trồng mở rộng quy mô sản xuất, phát triển kinh tế...!”, ông Tiếp chia sẻ.

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, trung bình mỗi năm, LLVT Quân khu 3 trích quỹ, vốn từ 2 tỷ - 2,5 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Nhất là, vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ và các ngày lễ, Tết hằng năm, LLVT Quân khu luôn tổ chức nhiều hoạt động như: Hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các trung tâm điều dưỡng thương binh; tổ chức các đợt hành quân về nguồn khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí; nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức hàng nghìn ngày công lao động tu bổ, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ,...

Với quyết tâm không để đối tượng chính sách nào phải chịu thiệt thòi trong cuộc sống, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo Bộ CHQS các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức rà soát, tìm hiểu, lập danh sách các đối tượng chính sách trên địa bàn, kịp thời chi trả các chế độ theo các quyết định của Chính phủ, bảo đảm nghiêm túc, đúng người, đúng chế độ. Đến nay, Quân khu đã tổ chức chi trả chế độ, chính sách cho hơn 700 nghìn đối tượng, với số tiền gần 3.300 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, để góp phần xoa dịu nỗi mất mát, đau thương cho những thân nhân, gia đình liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt người thân; cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu đã tích cực, chủ động phối hợp làm tốt công tác tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh về quê hương an nghỉ. 10 năm qua, LLVT Quân khu 3 đã phối hợp chặt chẽ các địa phương tổ chức đón nhận, an táng 1.209 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở các chiến trường Campuchia và nước bạn Lào; tìm kiếm, quy tập được 93 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn về an táng tại nghĩa trang các địa phương, bảo đảm trang nghiêm, trọng thể, đúng nghi thức và an toàn.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3, cho biết: Nhằm tri ân đối với những người có công với cách mạng, những năm qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Trong đó, phong trào chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ đã trở thành phong trào sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Cùng với nhân dân các địa phương trên địa bàn, 10 năm qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu đã quyên góp, ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được gần 18 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa 511 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội trị giá gần 29 tỷ đồng, nhận phụng dưỡng 210 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; nhận đỡ đầu 28 con thương binh; tạo công ăn việc làm cho 2.816 con thương binh, liệt sĩ; tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 31 nghìn lượt đối tượng chính sách, với số tiền gần bốn tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà các trung tâm điều dưỡng thương binh và 29.500 lượt đối tượng chính sách, trị giá gần 8,8 tỷ đồng... qua đó góp phần động viên, khích lệ tinh thần đối tượng chính sách, người có công, giúp họ xoa dịu nỗi đau chiến tranh, ổn định cuộc sống, vươn lên cùng cộng đồng”.

Thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” không chỉ thể hiện sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 3 đối với các thương binh, bệnh binh, anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, mà đó còn là trách nhiệm, lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với thế hệ cha anh, những người đã không tiếc máu xương để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và bảo vệ cuộc sống yên lành, hạnh phúc cho nhân dân.

Đại diện LLVT huyện Đông Hưng (Thái Bình) cùng các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương đến thăm, trao quà tặng thương binh nặng Trần Minh Thuận, ở xã Đông Quang.

Bài, ảnh: NGUYỄN VĂN THANH

Báo Quân khu 3, Kiến An, Hải Phòng

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33536602-tri-an-bang-nhung-viec-lam-cu-the-thiet-thuc.html