Trên tuyến đầu phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

Trong quá trình hội nhập và phát triển, cũng như các thành phố lớn của cả nước, Đà Nẵng phát sinh những phức tạp liên quan đến an ninh trật tự (ANTT). Trong đó nổi lên tình trạng cờ bạc, lừa đảo qua mạng Internet, vấn nạn cướp giật, trộm cắp ở khu dân cư, đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Đà Nẵng dưới danh nghĩa hộ chiếu du lịch rồi hoạt động phạm tội; băng, nhóm sử dụng hung khí gây rối đánh nhau, gây mất ANTT… Trước thực trạng này, được sự chỉ đạo kịp thời của Ban Giám đốc CATP Đà Nẵng, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) từ phường, quận, huyện cho đến thành phố tập trung áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt để các băng nhóm phạm tội, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật, từng bước xây dựng hình ảnh TP Đà Nẵng yên bình, đáng sống với người dân địa phương và du khách.

Phòng CSHS CATP Đà Nẵng được UBND TP Đà Nẵng khen thưởng đột xuất về thành tích bắt giữ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng.

Thượng tá Trần Nam Hải- Bí thư Đảng bộ, Trưởng phòng CSHS CATP Đà Nẵng cho biết, quá trình thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ cơ sở Phòng CSHS kịp thời chỉ đạo cán bộ chiến sĩ (CBCS) toàn đơn vị xác định phòng ngừa tội phạm là một trong các biện pháp nghiệp vụ quan trọng có ý nghĩa trước mắt cũng như lâu dài trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Theo đó, Phòng CSHS yêu cầu các đội nghiệp vụ và lực lượng CSHS CA đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, trong đó tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, đối tượng hình sự nguy hiểm. Các đội nghiệp vụ chủ động nắm chắc diễn biến hoạt động của các đối tượng, tăng cường thực hiện đối sách gọi hỏi, răn đe, giáo dục, kiên quyết không để các đối tượng có cơ hội phạm tội. Rà soát lên danh sách các băng nhóm tội phạm, đường dây tệ nạn xã hội, lập chuyên án đấu tranh triệt xóa. Thường xuyên rà soát, theo dõi quản lý chặt chẽ, lập án đấu tranh với các băng nhóm lưu manh chuyên nghiệp, đối tượng sử dụng hung khí để gây án, các đối tượng hoạt động lưu động, côn đồ hung hãn, kiên quyết không để tội phạm hoạt động lộng hành, hình thành hoạt động có tổ chức, hoạt động theo kiểu "xã hội đen". Phòng CSHS còn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng CA cơ sở nắm chắc tình hình hoạt động tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội tại các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm cần tập trung đấu tranh. Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đấu tranh tội phạm theo chuyên đề của Giám đốc CATP như: "Triệt phá các băng, nhóm cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, bảo kê, đòi nợ thuê", "Đấu tranh phòng chống tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản", "Đấu tranh phòng chống tội phạm cờ bạc", "Phòng, chống tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội", "Phòng chống tội phạm cho vay lãi nặng", "Phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên và công tác cảm hóa, giáo dục giúp đỡ thiếu niên hư, vi phạm pháp luật"….

Lực lượng CSHS CATP Đà Nẵng đấu tranh với đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây đánh bạc hàng chục triệu USD tại Đà Nẵng.

Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng CSHS, trong 5 năm qua (từ 2015-2020) tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng đã được kiểm soát và kéo giảm, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Chỉ tính riêng Phòng CSHS CATP Đà Nẵng đã điều tra khám phá thành công 270 vụ phạm pháp hình sự, truy tố 598 bị can. Đáng chú ý là tỷ lệ điều tra khám phá các vụ trọng án hằng năm đều đạt 100%; nhiều vụ án nổi bật, khám phá nhanh khi mới xảy ra, được lãnh đạo các cấp khen thưởng đột xuất và nhân dân hết lời ngợi khen. Đơn cử như năm 2016, Phòng CSHS phá thành công Chuyên án 038G, bắt đối tượng Feng Long Chun (1988, quốc tịch Trung Quốc) sử dụng súng quân dụng bắn chết đồng hương Limuzi (1984) tại địa bàn Q. Sơn Trà. Hung thủ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau khi gây án ném súng xuống sông Hàn rồi bỏ trốn khỏi Việt Nam. Với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng đã phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ bắt giữ được Feng Long Chun đưa về Đà Nẵng quy án. Ngày 6-2-2020, chỉ trong vòng hơn 7 giờ vào cuộc điều tra, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng đã đấu tranh làm rõ, phá thành công Chuyên án 072G, bắt thủ phạm Tiêu Quý Bình (1993, quốc tịch Trung Quốc) sát hại đồng hương Bao Đăng B. (1990) rồi chặt xác, ném xuống sông Hàn để phi tang. Cả hung thủ và nạn nhân đều là người nước ngoài đến Đà Nẵng lưu trú, thủ phạm gây án có sự chuẩn bị từ trước để xóa chứng cứ, song bằng nghiệp vụ tinh thông, Phòng CSHS đã chứng minh, làm sáng tỏ mọi việc và truy tố kẻ ác thú theo pháp luật Việt Nam. Mới nhất là ngày 13-7-2020, Phòng CSHS phá thành công Chuyên án 320B, chặt đứt đường dây cờ bạc qua mạng Internet có số tiền ăn thua lên đến hơn 32 triệu USD, tương đương hơn 600 tỷ đồng. Đây là đường dây cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng bị triệt phá, bước đầu cơ quan CATP Đà Nẵng xác định có 13 đối tượng tổ chức, thu hút hơn 300 con bạc ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước tham gia.

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc này, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng đã được tặng thưởng 229 lượt Bằng khen, Giấy khen các loại cho tập thể và cá nhân. Cụ thể, 5 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 38 Bằng khen của Bộ CA, 67 Bằng khen của Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng và 117 giấy khen của Giám đốc CATP Đà Nẵng.

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_228281_tren-tuyen-dau-phong-chong-toi-pham-va-te-nan-xa-hoi.aspx