Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Chiều 18/5, Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Bá Châu Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố, Bí thư chi bộ, Chánh Văn phòng LĐLĐ TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Bá Châu sinh ngày 12/9/1962, vào Đảng ngày 30/3/1987, ngày chính thức 30/3/1988. Trong quá trình công tác, đồng Nguyễn Bá Châu đã trải qua nhiều nhiệm vụ, vị trí khác nhau.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội Phùng Khải Lợi và Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Vũ Kim Sơn trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Nguyễn Bá Châu

Từ một công nhân trực tiếp sản xuất của Nhà máy Dệt Minh Khai, đồng chí Nguyễn Bá Châu đã nỗ lực phấn đấu, trưởng thành và hiện là Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, Bí thư Chi bộ; Chánh Văn phòng LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Ở bất kỳ vị trí công tác nào, đồng chí Nguyễn Bá Châu luôn xác định rõ vai trò của người đảng viên, không ngại khó khăn gian khổ, nỗ lực rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với những đóng góp, thành tích đạt được trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Bá Châu đã vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội, LĐLĐ Thành phố, CĐ Công Thương Việt Nam; Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội …. tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

Đồng chí cũng được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”, được Trung ương Đoàn TNCS HCM tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”… Nhiều năm liền đồng chí Nguyễn Bá Châu được công nhận là Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Thay mặt Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố, ông Vũ Kim Sơn- Bí thư Đảng bộ Cơ quan, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Hà Nội cũng đánh giá cao quá trình công tác, cống hiến của đồng chí Nguyễn Bá Châu. Phó Chủ tịch Thường trực Vũ Kim Sơn khẳng định: “Những đóng góp của đồng chí Nguyễn Bá Châu thực sự là tấm gương cho đảng viên trẻ noi theo, góp phần quan trọng vào việc xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh và phát triển”.

*Cũng trong chiều 18/5, để tiếp tục tuyên truyền và đẩy mạnh việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố đã tổ chức chiếu phim tư liệu “Hồ Chí Minh- chân dung một con người”. Nhân dịp này, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố cũng triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2020 và hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Phạm Diệp

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/trao-tang-huy-hieu-30-nam-tuoi-dang-53419-53419.html