Trao sinh kế, giúp người yếu thế vươn lên

Nhằm tạo động lực giúp người nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đã triển khai các mô hình hỗ trợ sinh kế, trao 'cần câu', góp phần giảm nghèo bền vững.

UBND xã Duy Nghĩa trao 39 con bò giống cho các hộ nghèo. Ảnh: V.D

UBND xã Duy Nghĩa trao 39 con bò giống cho các hộ nghèo. Ảnh: V.D

Tại xã Duy Nghĩa, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, mới đây, địa phương triển khai mô hình chăn nuôi bò vỗ béo theo hướng hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, tạo sinh kế lâu dài cho người dân.

Ông Phạm Được, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa cho biết, từ nguồn vốn của chương trình, xã tổ chức bàn giao 39 con bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ khuyết tật thuộc 14 thôn trên địa bàn. Mỗi con bò giống có trị giá 16 triệu đồng, tổng kinh phí hỗ trợ gần 640 triệu đồng. Các con giống được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng, sức khỏe tốt, phù hợp với điều kiện chăn nuôi tại địa phương. Việc hỗ trợ bò giống không chỉ giúp người dân có thêm tư liệu sản xuất mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng ổn định, lâu dài.

Bên cạnh việc trao con giống, các hộ tham gia mô hình còn được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo phát triển đàn bò an toàn, hiệu quả. Các hộ dân cũng cam kết thực hiện đúng quy trình chăn nuôi, sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ và từng bước nhân đàn theo hướng bền vững. “Mục tiêu của xã không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ ban đầu mà là giúp người dân có sinh kế ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, ông Phạm Được nhấn mạnh.

Để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, trong thời gian đến, UBND xã Duy Nghĩa sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh, đồng thời nghiên cứu nhân rộng các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Không chỉ ở xã Duy Nghĩa, tại xã Thu Bồn, công tác hỗ trợ sinh kế cho người yếu thế cũng được triển khai linh hoạt. Bà Nguyễn Thị Hợp, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thu Bồn cho biết, nhằm giúp hội viên phụ nữ nghèo, khuyết tật có thêm điều kiện phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp phụ nữ xã phối hợp với UBND xã tổ chức trao bò sinh kế cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Mới đây, 30 hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo và hội viên phụ nữ khuyết tật trên địa bàn xã đã được trao bò giống với tổng trị giá 465 triệu đồng. Đây là những hộ gia đình đời sống còn nhiều khó khăn.

Theo bà Hợp, mỗi con bò được trao sẽ giúp các hội viên có thêm điều kiện chăn nuôi, tạo sinh kế lâu dài cho gia đình. Cùng với việc trao bò, Hội Liên hiệp phụ nữ xã còn hướng dẫn các hội viên kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng bò sinh sản, theo dõi quá trình phát triển, kịp thời hỗ trợ khi gặp khó khăn.

Hoạt động này thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Hội đối với hội viên yếu thế, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững tại địa phương. Qua đó, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường của phụ nữ nông thôn, giúp họ từng bước ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Người dân bốc thăm chọn heo giống hỗ trợ từ dự án. Ảnh: T.K

Người dân bốc thăm chọn heo giống hỗ trợ từ dự án. Ảnh: T.K

Trong khi đó, tại xã Trà Đốc, việc hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo được triển khai theo hướng liên kết sản xuất, gắn với bảo tồn và phát triển giống vật nuôi bản địa. Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường (Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã thành phố triển khai dự án hỗ trợ phát triển mô hình chăn nuôi heo đen địa phương, nhằm giúp hộ nghèo nâng cao thu nhập, tạo sinh kế bền vững.

Dự án hỗ trợ 20 hộ nghèo trên địa bàn xã Trà Đốc tham gia mô hình nuôi heo đen sinh sản, với tổng số 100 con giống, mỗi hộ được hỗ trợ 5 con. Ngoài con giống, các hộ còn được cấp thức ăn bổ sung, vật tư làm chuồng trại, máng ăn inox và chế phẩm vi sinh xử lý môi trường, góp phần đảm bảo chăn nuôi an toàn, hiệu quả.

Là một trong những hộ được hỗ trợ heo giống, anh Hồ Văn Kiểu cho biết: “Gia đình tôi rất phấn khởi khi nhận 5 con heo giống địa phương, qua đó có thêm động lực phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập và hướng tới thoát nghèo bền vững”.

Theo ông Lê Tuấn An, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường, dự án được triển khai nhằm hỗ trợ các hộ nghèo tại xã Trà Đốc xây dựng sinh kế bền vững thông qua mô hình chăn nuôi heo đen địa phương theo hướng an toàn, đạt tiêu chuẩn chất lượng và cung ứng sản phẩm cho thị trường.

Đồng thời, dự án từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ giữa hợp tác xã và các hộ dân, bảo đảm từ nguồn cung đầu vào đến bao tiêu đầu ra theo quy trình khép kín, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế, ổn định đầu ra, bảo tồn và phát triển giống heo đen bản địa, tạo tiền đề để nhân rộng mô hình trong thời gian đến.

VY DŨNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/trao-sinh-ke-giup-nguoi-yeu-the-vuon-len-3319623.html