Tranh luận về lý do thật sự việc Nga dùng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal ở Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và một số quan chức phương Tây cho rằng Nga dùng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal ở Ukraine có thể do họ sắp cạn kiệt kho vũ khí chính xác tầm xa.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 21/3 xác nhận Nga đã sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal ở Ukraine vì "đó là thứ duy nhất mà họ có thể chắc chắn sẽ xuyên thủng được lưới phòng không đối phương".

Trong cuộc phỏng vấn trước đó với CBS, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định dùng tới tên lửa siêu vượt âm Kinzhal để thúc đẩy chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Bộ trưởng Austin cho rằng, tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal không phải là "loại vũ khí làm thay đổi cuộc chơi", đồng thời đề cập khả năng quân đội Nga đang thiếu vũ khí có độ chính xác cao.

"Bạn thắc mắc tại sao ông ấy lại làm như vậy ư? Phải chăng ông ấy sắp hết vũ khí dẫn đường chính xác?", Austin nói với người dẫn chương trình.

Trong cuộc phỏng vấn với Politico ngày 22/3, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ và một quan chức phương Tây giấu tên cũng nhận định rằng Nga quyết định triển khai vũ khí siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal tấn công mục tiêu tại Ukraine do kho dự trữ tên lửa hành trình tầm xa có độ chính xác cao của lực lượng này đã "cạn kiệt".

Nga được cho là đã phóng khoảng 1.200 quả đạn hành trình các loại vào Ukraine từ khi triển khai chiến dịch quân sự hôm 24/2.

Trước đó Nga cũng đã phóng khoảng 250 quả tên lửa hành trình các loại trong các chiến dịch quân sự tại Syria.

Tên lửa hành trình, đặc biệt là Kalibr là dòng vũ khí công nghệ hiện đại nhưng cũng cực kỳ đắt đỏ lên tới khoảng 6 đến 8 triệu USD/quả, tùy theo từng thời điểm và số lượng chế tạo.

Như vậy mỗi quả tên lửa hành trình Kalibr có giá còn đắt hơn cả xe tăng chủ lực T-90 (có giá 5 triệu USD). Chính vì sự đắt đỏ này nên kho vũ khí tên lửa hành trình của Nga không được dồi dào như các chủng loại vũ khí khác.

"Chúng tôi nghĩ đó có thể là một lý do, vì họ sắp hết vũ khí chính xác" nên phải tung tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal vào chiến trường", quan chức quốc phòng phương Tây giấu tên cho biết.

Sức mạnh của tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal chính là nằm ở việc chúng có tốc độ cực cao và quỹ đạo phức tạp để khiến cho việc đánh chặn chúng gần như bất khả thi.

Một số chuyên gia phân tích phương Tây nhấn mạnh rằng, Ukraine hiên không sở hữu lưới lửa phòng không cực mạnh để Nga phải dùng tới tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal xuyên thủ hệ thống phòng thủ đối phương.

Mặt khác sức công phá của tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal cũng không hơn các loại tên lửa hành trình có tốc độ thông thường.

Cũng có một số giả thuyết khác được đặt ra về quyết định triển khai tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal của Nga.

Bà Rebekah Koffler, cựu sĩ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ kiêm chuyên gia về Nga, cho rằng với quyết định phóng tên lửa Kh-47M2 Kinzhal, Tôỉng thống Putin đang báo hiệu cho Mỹ và NATO rằng ông sẵn sàng tăng sử dụng sức mạnh quân sự của nước này.

"Ông ấy có thể sử dụng các tên lửa hành trình khác, song lại chọn tên lửa siêu vượt âm. Thông điệp chiến lược ở đây là Nga đã sở hữu vũ khí này, còn Mỹ thì không", bà Koffler nói.

Ngoài đầu đạn thông thường, tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal còn có thể mang đầu đạn hạt nhân. Đây mới là điều đáng sợ cho phương Tây.

"Ông Putin đang phát đi thông điệp rằng Nga có sức chịu đựng cao trước chiến tranh hạt nhân", chuyên gia Rebekah Koffler nói.

"Nếu Mỹ và phương Tây tiếp tục dồn Nga vào chân tường, ông ấy sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài thực hiện điều này", bà Rebekah Koffler kết luận.

Tuy nhiên, quan chức phương Tây cho rằng việc phải sử dụng đến tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal thể hiện lực lượng Nga đang ngày càng có ít lựa chọn hơn trên chiến trường Ukraine.

Tên lửa hiện đại như Kh-47M2 Kinzhal thường rất đắt đỏ và khó chế tạo hàng loạt, trong khi ở Ukraine có rất ít mục tiêu mang giá trị chiến lược đủ lớn để Nga tung ra vũ khí này.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/3 xác nhận đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal tấn công một căn cứ ở vùng Ivano-Frankivsk ở miền đông Ukraine.

Một ngày sau, Moscow tuyên bố tiếp tục khai hỏa Kh-47M2 Kinzhal tập kích kho nhiên liệu gần làng Kostyantynivka ở tỉnh Mykolaiv phía tây nam.

Các chuyên gia nhận định tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal của Nga sẽ không góp phần làm thay đổi quá nhiều cục diện chiến trường ở Ukraine, do Moscow không có quá nhiều tên lửa loại này để có thể tập kích thường xuyên.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tranh-luan-ve-ly-do-that-su-viec-nga-dung-ten-lua-sieu-vuot-am-kh-47m2-kinzhal-o-ukraine-post499401.antd