Tranh chấp lãnh hải Lebanon-Israel: Hezbollah gửi thông điệp đe dọa về 'trò câu giờ', Mỹ phải nhập cuộc

Ngày 31/7, Đặc phái viên Mỹ về cơ sở hạ tầng và đầu tư toàn cầu Amos Hochstein đã đến thủ đô Beirut của Lebanon để thúc đẩy việc giải quyết tranh chấp biên giới trên biển gay gắt giữa nước này với Israel.

Đặc phái viên Mỹ về cơ sở hạ tầng và đầu tư toàn cầu Amos Hochstein (trái) gặp Bộ trưởng Năng lượng Lebanon Walid Fayad ngày 31/7 ở Beirut. (Nguồn: AFP)

Trong một tuyên bố trước chuyến thăm của ông Hochstein, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: "Việc đạt được một giải pháp là cần thiết và khả thi, nhưng chỉ có thể được thực hiện thông qua đàm phán và ngoại giao".

Theo bộ trên, đặc phái viên của Mỹ đang tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán giữa Lebanon và Israel về đường biên giới trên biển.

Ngày 31/7, ông Hochstein đã gặp Bộ trưởng Năng lượng Lebanon Walid Fayad và dự kiến gặp Tổng thống Michel Aoun và Thủ tướng Najib Mikati của quốc gia Trung Đông này vào ngày 1/8.

Vài giờ trước cuộc gặp của ông Hochstein và ông Fayad, lực lượng vũ trang Hezbollah tại Lebanon đã đăng một video về các tàu thăm dò dầu khí, được cho là của Israel, trên kênh truyền hình Al-Manar của tổ chức này.

Cảnh báo Tel Aviv đang “chơi trò câu giờ” trong cuộc tranh chấp lãnh hải giữa 2 nước, một phóng viên cấp cao của Al-Manar viết trên Twitter: “Thông điệp này là một lời đe dọa nghiêm túc”.

Lebanon và Israel không có quan hệ ngoại giao và được ngăn cách bởi một đường biên giới do lực lượng của Liên hợp quốc tuần tra.

Hai bên nối lại các cuộc đàm phán phân định biên giới trên biển vào năm 2020, nhưng quá trình này bị đình trệ do Beirut cho rằng, bản đồ mà Liên hợp quốc sử dụng trong các cuộc đàm phán cần được sửa đổi.

Tranh chấp biên giới trên biển Địa Trung Hải giữa Lebanon và Israel leo thang vào đầu tháng 6, sau khi Israel điều một tàu khai thác đến mỏ khí đốt Karish, nơi Beirut tuyên bố chủ quyền một phần. Động thái này khiến Lebanon kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian về tranh chấp phân giới.

Beirut ban đầu yêu cầu sở hữu 860 km2 trong vùng biển tranh chấp, nhưng sau đó đòi thêm 1.430 km2, bao gồm một phần mỏ khí đốt Karish. Israel tuyên bố rằng khu vực này nằm trong vùng biển của họ và không phải là một phần của khu vực tranh chấp đang đàm phán.

Các cuộc đàm phán lãnh hải giữa Israel và Lebanon, do Mỹ làm trung gian, vẫn đang bế tắc do 2 bên chưa phân định được ranh giới trên vùng biển có trữ lượng khí đốt dồi dào này. Hezbollah đã nhiều lần đe dọa không chấp nhận thỏa thuận nếu Lebanon không nhận được quyền khai thác khí đốt.

Theo hãng tin Reuters, một quan chức Israel giấu tên tiết lộ, tại cuộc gặp với quan chức Lebanon, đại diện Mỹ sẽ đưa ra đề xuất vừa tạo điều kiện để Beirut khai thác khí đốt, vừa đảm bảo các quyền thương mại của Israel.

(theo AFP, Reuters)

Việt Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tranh-chap-lanh-hai-lebanon-israel-hezbollah-gui-thong-diep-de-doa-ve-tro-cau-gio-my-phai-nhap-cuoc-192736.html