Trang nghiêm lễ mộc dục rước Phật trên xe hoa ở Huế
Chiều 20/5, Ban tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2560 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế trang nghiêm cử hành nghi lễ rước Phật từ Diệu Đế quốc tự đến tổ đình Từ Đàm để cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc

Nghi lễ mộc dục tại Quốc tự Diệu Đế
Nét mới trong mùa Phật đản sanh năm nay tại Huế đó là lễ rước được kết hợp song hành cùng với lễ diễu hành xe hoa. Hòa thượng Thích Huệ Ấn - Thành viên Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam - cùng chư tôn đức chứng minh Ban Trị sự tỉnh, đông đảo Tăng, Ni các chùa, tịnh xá, tịnh thất và bà con Phật tử các giới quang lâm tham dự.
Từ 16h, tất cả Tăng, Ni, Phật tử đã vân tập tại chùa Diệu Đế, đúng 17h30 lễ rước Phật chính thức được bắt đầu. Trong không khí trang nghiêm, chuông trống Bát-nhã trầm hùng, Hòa thượng chứng minh niêm hương cử hành nghi thức tắm Phật.
Sau khi cử hành nghi lễ mộc dục tại lễ đài chùa Diệu Đế, tôn tượng của Đức Phật được chư Tăng cung nghinh lên đài xe hoa. Sau 3 hồi chuông trống bát nhã, từng đoàn xe nối đuôi nhau rực rỡ sắc màu, cờ đèn tôn vinh ngày đức Phật đản sanh diễu hành qua các trục đường chính của thành phố Huế. Hàng ngàn người dân xứ Huế đã tập trung hai bên đường để cung nghinh và chiêm ngưỡng đoàn xe.

Diễu hành xe hoa rước Phật qua cầu Trường Tiền
35 chiếc xe hoa đưa Đoàn rước Phật đi qua cầu Gia Hội rồi từ từ tiến về chợ Đông Ba, đường Trần Hưng Đạo. Đoàn rước Phật tiếp tục rẽ trái qua cầu Trường Tiền trên dòng Hương giang 7 đóa sen hồng tỏa sáng lung linh màu nhiệm, đoàn xe hoa tiếp tục rẽ phải đến đài Thánh tử đạo, đi dọc đường Lê Lợi, lên đường Điện Biên Phủ rồi dừng lại đầu đường Sư Liễu Quán cung nghinh Ngài tôn trí tại lễ đài chùa Từ Đàm để Tăng, Ni Phật tử chiêm bái.
Những nơi đoàn xe rước Phật đi qua, hàng nghìn người dân, Phật tử xứ Huế đứng hai bên đường để được nhìn thấy tôn tượng Đức Phật.
Theo tìm hiểu, nghi thức diễu hành xe hoa có nguồn gốc từ Ấn Độ. Ngày xưa nghi thức này được gọi là “Hành Tượng” có nghĩa là dùng xe được trang sức bằng ngọc ngà châu báu, chở tượng Phật đi xung quanh khắp phố phường nhân lễ Phật Đản.
Trong sách Đại Tống Tăng Sử Lược ghi lại: “Hành Tượng là do từ khi Phật nhập Niết Bàn, nhiều vị vua cũng như đại thần, buồn vì mình không đủ duyên để được thấy Phật, cho nên tạo tượng Phật đản Sanh, hoặc là tượng Thái Tử, để lên xe đưa đi tuần du khắp thành để chiêm ngưỡng”. Và trải qua hàng nghìn năm, nghi thức diễu hành xe hoa tồn tại cho đến ngày hôm nay.

Trang nghiêm lễ tắm Phật tại Quốc tự Diệu Đế


Hòa thượng Thích Huệ Ấn cử hành nghi thức tắm Phật

Diễu hành xe hoa nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc

Năm nay nét mới trong mùa Phật đản tại Huế đó là lễ rước Phật từ Quốc tự Diệu Đế lên tổ đình Từ Đàm được thực hiện song hành cùng diễu hành xe hoa


35 chiếc xe hoa với màu sắc khác nhau đang diễu hành xuống cầu Trường Tiền để đi về phía đường Lê Lợi

Xe hoa của Ban trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thị xã Hương Trà

Đông đảo người dân và du khách chiêm ngưỡng xe hoa ở cạnh cầu Trường Tiền


Xe hoa trên đường Lê Lợi


Khoảng khắc lưu niệm mùa Phật đản 2016 tại Huế
