Sau hơn hai năm thi công, tuyến đường nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hà Nội - Hòa Bình đang dần thành hình trước mục tiêu thông tuyến giữa năm 2026.
Sáng 8/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã chủ trì hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Tại đây, Bí thư Thành ủy yêu cầu chuyển đổi số phải tạo ra sản phẩm thực chất, đo đếm được hiệu quả đối với người dân, doanh nghiệp, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí.
Bên cạnh các kết quả đạt được, Trưởng ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, như vẫn còn nhiệm vụ quá hạn; còn tình trạng nhiều phần mềm, nhiều tài khoản, nhiều báo cáo nhưng mức độ liên thông dùng chung và hiệu quả khai thác chưa thực sự tương xứng...
Sáng 8-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng, Trưởng ban Chỉ đạo Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TƯ ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thành phố đã chủ trì hội nghị giao ban công tác tháng 5 của Ban Chỉ đạo.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị, việc đánh giá chuyển đổi số phải gắn với tác động thực tế đối với người dân, doanh nghiệp; cần có những sản phẩm thực chất, thấy rõ được kết quả, tránh lãng phí.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết thành phố sẽ xây công viên, khu sinh thái dọc sông Hồng, sông Đuống.
Ngày 7/5, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2026 của thành phố Hà Nội.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai, thi hành Luật Thủ đô năm 2026, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Đảng ủy HĐND thành phố và các cấp, ngành có liên quan khẩn trương hoàn thiện và ban hành đầy đủ hệ thống văn bản cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026, bảo đảm đồng bộ, kịp thời, triển khai ngay từ ngày 1/7/2026.
'Kiên quyết xử lý các trường hợp chây ì, vi phạm, không để tình trạng giữ đất, giữ dự án kéo dài gây lãng phí nguồn lực xã hội'. Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tại cuộc họp giao ban giữa Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố với cơ sở sáng nay 07/5.
Ông Trần Đức Thắng yêu cầu xử lý các trường hợp chây ì, vi phạm, chậm triển khai, không để tình trạng giữ đất, giữ dự án kéo dài gây lãng phí nguồn lực xã hội.
Sáng 7/5, tại Hội nghị giao ban công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 của Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh để hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ trong thời gian tới, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô phải trên tinh thần: Kỷ luật phải nghiêm, kỷ cương phải chặt, công việc phải đeo bám đến cùng và kết quả phải rõ ràng, đo đếm được.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu ấn định mốc thời gian xử lý cụ thể cho từng dự án, công khai danh mục và tiến độ thực hiện, gắn trách nhiệm trực tiếp của từng sở, ngành, địa phương và người đứng đầu. Kiên quyết xử lý các trường hợp chây ì, vi phạm, không để tình trạng 'giữ đất, giữ dự án' kéo dài, gây lãng phí nguồn lực xã hội.
Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu Sumitomo và BRG sớm triển khai thi công dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý. Dự án có vốn đầu tư 4,2 tỷ USD, quy mô hơn 270 ha, được kỳ vọng trở thành biểu tượng hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.
Thành ủy Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và địa phương dồn lực giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thi công nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như tuyến nối Đại lộ Thăng Long, hồ Phú Đô, hồ Mễ Trì… với hàng loạt mốc hoàn thành được ấn định ngay trong năm 2026.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô trong thời gian tới phải trên tinh thần: Kỷ luật phải nghiêm, kỷ cương phải chặt, công việc phải đeo bám đến cùng, kết quả phải rõ ràng, đo đếm được.
Hà Nội đang triển khai nhiều dự án giao thông quan trọng trong đó có 7 dự án cầu qua sông Hồng và các tuyến đường Vành đai. Qua kiểm tra hiện trường và tiến độ các dự án vào những ngày tháng 4 vừa qua, cả Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đều ghi nhận các dự án đang thi công tổng thể, đạt và thậm chí còn vượt các khối lượng thi công đặt ra, nhiều dự án có kế hoạch 'cán đích' trước tiến độ.
Thành ủy Hà Nội yêu cầu tập trung giải phóng mặt bằng, bố trí vốn và tăng cường giám sát tiến độ nhằm bảo đảm các dự án trọng điểm hoàn thành đúng kế hoạch trong năm 2026.
Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu rà soát toàn bộ các dự án chậm triển khai sau mốc ngày 30-4-2026, kiên quyết xử lý các trường hợp chây ì giữ đất, giữ dự án kéo dài gây lãng phí nguồn lực…
Giải ngân đầu tư công trên địa bàn TP. Hà Nội đã có chuyển biến, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng. Trong tháng 5 và tháng 6/2026, thành phố phải tiếp tục giải ngân khoảng 13.800 tỷ đồng để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng quý II và 41.900 tỷ đồng để đảm bảo lộ trình kế hoạch đề ra.
Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 10 sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI ở phường Việt Hưng ngày 6/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Thủ đô không thể phát triển, chưa thể là nơi đáng sống nếu vẫn còn 5 'điểm nghẽn', đó là úng ngập, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự xây dựng và an toàn thực phẩm.
Sáng 7/5, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai, thi hành Luật Thủ đô số 02/2026/QH16. Tới dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.
Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 mở ra không gian pháp lý mới, trao cho Hà Nội nhiều cơ chế đặc thù, vượt trội để phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, cùng với hành lang pháp lý mới là yêu cầu rất cao về tổ chức thực thi, đưa các cơ chế vượt trội nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến thực chất trong quản trị và phát triển đô thị. Sáng 7/5, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.
Sáng 7/5, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Hội nghị triển khai, thi hành Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.
Sáng 7-5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2026.
Ngày 6/5, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đã tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Hoàng gia De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn nhằm trao đổi, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chăn nuôi công nghệ cao, phát triển nông nghiệp bền vững.
Sáng nay 7-5, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng và các đồng chí Thường trực Thành ủy, thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ quan trọng phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.
Chiều 6/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã có buổi tiếp ông Co de Hues, Chủ tịch Tập đoàn De Hues, Hà Lan. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu, lãnh đạo Sở, ngành của thành phố.
Sáng 6/5, tại trụ sở phường Việt Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 10 TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Chiều 6-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã tiếp và làm việc với Tập đoàn Hoàng gia De Heus (Hà Lan) và Tập đoàn Hùng Nhơn.
Đây là yêu cầu được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ khi cùng các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 10 TP Hà Nội, gồm Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lê Nhật Thành tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị diễn ra vào sáng 6/5.
Sáng 6/5, tại trụ sở HĐND - UBND phường Việt Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng và các ĐBQH thuộc Đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
Sáng 6/5, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và các đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 10 (thành phố Hà Nội) sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 10 sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026, đồng thời chỉ đạo xử lý dứt điểm các 'điểm nghẽn' đô thị, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo năng lực của bộ máy cơ sở.
Sau hơn 20 năm vận hành gây áp lực lớn lên môi trường, bãi rác Xuân Sơn (Hà Nội) đang được nghiên cứu cải tạo toàn diện. Với tổng mức đầu tư dự kiến 2.300 tỷ đồng, dự án đặt mục tiêu dùng công nghệ đốt xử lý dứt điểm rác tồn lưu, chuyển đổi 186 ha bãi chôn lấp thành công viên cây xanh hiện đại.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chỉ đạo các cấp, ngành tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm nhằm đưa Luật Thủ đô năm 2026 đi vào cuộc sống.
Về quản lý đô thị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: Thủ đô không thể phát triển, chưa thể là nơi đáng sống nếu vẫn còn '5 điểm nghẽn': Úng ngập, ùn tắc, ô nhiễm môi trường, trật tự xây dựng và an toàn thực phẩm.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, Thủ đô không thể phát triển, chưa thể là nơi đáng sống nếu vẫn còn 5 'điểm nghẽn', yêu cầu chính quyền các xã, phường cùng với thành phố quyết liệt xử lý cơ bản 5 'điểm nghẽn'.
Sáng 6/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng và các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 10 thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri các phường, xã: Việt Hưng, Long Biên, Bồ Đề, Phúc Lợi, Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh.
Thông tin với cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, thành phố đang tập trung 3 nhóm vấn đề lớn để phát triển khu vực phía Bắc sông Hồng, bao gồm quản lý quy hoạch các phường, xã ven sông…
Tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho rằng thành phố không thể phát triển nếu vẫn còn '5 điểm nghẽn'.
Sáng 6-5, tại trụ sở HĐND - UBND phường Việt Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng và các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 10 thành phố Hà Nội, gồm: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên Chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lê Nhật Thành đã tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 10 sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.