Mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 3,9 m trong khoảng thời gian từ 1-4 giờ ngày 10/9.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 10 - 15/7, khu vực ven biển Đông Nam Bộ có khả năng xuất hiện một đợt triều cường với mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu trong khoảng thời gian này có thể dưới 4m.
Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo từ tháng 7 đến tháng 12, TPHCM sẽ trải qua nhiều biến động thời tiết, cần chủ động ứng phó với các hiện tượng cực đoan.
Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo từ tháng 7 đến tháng 12/2025, TPHCM sẽ trải qua nhiều biến động thời tiết, cần chủ động ứng phó với các hiện tượng cực đoan như mưa lớn, dông lốc và triều cường.
Ngày 31-5, Viện Khoa học thủy lợi miền Nam cho biết, trong tháng 6-2025 sẽ xuất hiện 2 đợt triều cường cao hơn trung bình nhiều năm ở biển Tây. Nguy cơ ngập úng cục bộ ở bán đảo Cà Mau gia tăng.
Các chuyên gia về thủy văn lưu ý các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và đầu giờ chiều.
Các chuyên gia về thủy văn lưu ý các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và đầu giờ chiều.
Các chuyên gia về thủy văn lưu ý triều cường cao sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông phía Đông Nam Bộ.
Chiều 21-5, mưa lớn tiếp tục xuất hiện trên diện rộng tại Vĩnh Long, Hậu Giang và TP Cần Thơ. Mưa lớn kèm theo dông lốc và sét liên tục. Cơ quan khí tượng thủy văn đã phát đi cảnh báo kỳ triều cường lớn nhất vào cuối tháng 5-2025.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam vừa cảnh báo nguy cơ đỉnh lũ chính vụ ở ĐBSCL trùng với đỉnh triều cường vào tháng 10 và 11-2025, có thể gây ngập sâu diện rộng ở nhiều khu vực.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 5 và tháng 6 có khả năng xuất hiện nhiều đợt triều cường tại khu vực ven biển Đông Nam Bộ.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 12 đến 15-5, khu vực ven biển Đông Nam Bộ có khả năng xuất hiện một đợt triều cường, với mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu dao động 3,7 - 3,8m.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 12 - 15/5, khu vực ven biển Đông Nam Bộ có khả năng xuất hiện một đợt triều cường với mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu trong khoảng ngày 15/5 khả năng dao động từ 3,7 - 3,8m.
Từ chiều tối 29/4 đến ngày 30/4, ven biển các tỉnh từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau mực nước cao nhất tại trạm Vũng tàu là 4,10 - 4,15m.
Tại trạm Vũng Tàu, mực nước đạt 4,06m vào lúc 2 giờ 45 sáng 29/4; dự báo, từ chiều tối 29/4 đến ngày 30/4, ven biển các tỉnh từ Vũng Tàu đến Cà Mau mực nước cao nhất ở trạm Vũng Tàu là 4,10-4,15m.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, mực nước triều cường tại ven biển phía Đông Nam Bộ đang ở mức cao. Chính quyền địa phương và người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện trên nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm. Chính quyền địa phương và người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh.
Mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao từng gây ra nhiều thiệt hại trong sản xuất, hạ tầng các công trình, nhất là đường giao thông bị hư hỏng, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông... Do đó, đây là loại hình thiên tai cần chủ động phòng từ sớm, từ xa.
Ven biển Nam Bộ kỳ triều cao và có xu hướng giảm nhẹ dần về cuối kỳ: Thủy triều tại Vũng Tàu có mực nước lớn từ 3,44–3,73 m (thời gian xuất hiện từ 3 giờ 09 phút - 15 giờ 29 phút hàng ngày).
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 11/4-17/4, khu vực ven biển Đông Nam Bộ có khả năng xuất hiện một đợt triều cường với mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu trong khoảng thời gian này có khả năng dưới 4m. Người dân cần đề phòng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, ven sông và vùng ngoài đê bao khu vực ven biển phía Đông Nam Bộ.
TP.HCM xuất hiện triều cường giữa mùa khô, mực nước dâng cao hơn trung bình nhiều năm, gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường và khu dân cư.
Dự báo từ chiều tối 4/4 đến ngày 5/4, khu vực ven biển các tỉnh, thành phố từ Vũng Tàu đến Cà Mau mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu là 3,95 - 4,05m.
Hiện nay (3/4), tại ven biển phía đông Nam Bộ mực nước triều đang ở mức cao. Mực nước cao nhất quan trắc tại trạm Vũng Tàu vào lúc 6 giờ là 386cm.
Dự báo, trong 24-48 giờ tới, mực nước tại ven biển phía Đông Nam Bộ có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông tại các tỉnh Vũng Tàu đến đông Cà Mau vẫn có thể xảy ra ngập úng. Người dân và chính quyền địa phương cần chủ động ứng phó triều cường, hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập khi triều lên.
Triều cường cao sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông phía Đông Nam Bộ. Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 1/4, tại ven biển phía đông của Nam Bộ mực nước triều đang ở mức cao.
Dự báo mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 3,9 - 3,95m. Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng.
Một số khu vực trũng thấp, ven kênh, rạch tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bị ngập nặng trong đợt triều cường đầu tháng 3 âm lịch. Người dân phải chật vật ứng phó.
Chiều 31-3, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia tiếp tục đưa ra cảnh báo về tình hình triều cường, xâm nhập mặn và mưa dông tại khu vực Nam bộ và Nam Trung bộ.
Đỉnh triều cường cao nhất trong đợt này xuất hiện từ ngày hôm nay 31/3 đến ngày 1/4 (nhằm ngày 3-4 tháng ba Âm lịch). Trong đó, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có thể đạt mức 1,50-1,56m (từ báo động 2 đến báo động 3). Dự báo thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 5-6h và 17-19h.
Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, tình hình thời tiết và thủy văn tại Cần Thơ năm nay có thể diễn biến phức tạp, đặc biệt trong mùa mưa bão, dự báo mùa mưa đến sớm, cao điểm triều cường có thể lập kỷ lục mới…
Theo thông tin từ cơ quan khí tượng - thủy văn, khu vực Nam bộ đang có đợt triều cường mới. Người dân ở khu vực TPHCM và các tỉnh lân cận cần thận trọng khi di chuyển trong các khung giờ triều cường đạt đỉnh để tránh ngập.
Theo dự báo, khu vực ven biển các tỉnh, thành phố từ Vũng Tàu đến Cà Mau mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu là 4,1-4,2m. Thời gian xuất hiện nước lớn khoảng từ 00-4 giờ và 13-19 giờ hằng ngày.
Thông tin về tình hình triều cường, chiều 30/3, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Hữu Thành cho biết, hiện ven biển phía Đông của Nam Bộ mực nước triều đang ở mức cao. Mực nước cao nhất quan trắc tại trạm Vũng Tàu là 4,08 m vào lúc 2 giờ ngày 30/3.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ cuối tháng 3 đến tháng 5/2025, tại khu vực ven biển Đông Nam Bộ có khả năng xuất hiện nhiều đợt triều cường.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 29/3-3/4, khu vực ven biển Đông Nam Bộ có khả năng xuất hiện một đợt triều cường.
Tại thành phố Cần Thơ, bước sang đầu tháng 8 mực nước bắt đầu lên cao dần, đỉnh triều cường từ tháng 9 đến tháng 12 được dự báo có mực nước lên cao vượt báo động 3.
Từ ngày 13-18/3, khu vực ven biển Đông Nam Bộ có khả năng xuất hiện một đợt triều cường, cụ thể, mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu trong khoảng thời gian này có khả năng đạt 3,9-4m.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày mai (28/2) đến ngày 5/3, khu vực ven biển Đông Nam bộ có khả năng xuất hiện đợt triều cường gây ngập úng nhiều khu vực.
Đỉnh triều đợt này khả năng xuất hiện vào ngày 1-2/3 (tức 2-3 tháng 2 Âm lịch). Trong đó, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) sẽ ở khoảng 1,5-1,6 m.
Đỉnh triều đợt này khả năng xuất hiện vào ngày 1-2/3. Trong đó, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) sẽ ở khoảng 1,5-1,6m (ở mức báo động 2 đến báo động 3).
Đỉnh triều đợt này khả năng xuất hiện vào ngày 1-2/3 (tức 2-3 tháng 2 Âm lịch). Trong đó, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) sẽ ở khoảng 1,5-1,6m (ở mức báo động 2 đến báo động 3). Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-6h và 17-19h.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 28-2 đến 5-3, khu vực ven biển Đông Nam Bộ có khả năng xuất hiện một đợt triều cường.
Đợt triều cường mới có khả năng xuất hiện từ ngày 28/2-5/3, người dân cần đề phòng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, ven sông và vùng ngoài đê bao khu vực ven biển phía Đông Nam Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 28/2 - 5/3, khu vực ven biển Đông Nam Bộ có khả năng xuất hiện đợt triều cường.
Đỉnh triều đợt này sẽ xuất hiện vào ngày 13 -15/2 (tức 16 -18 tháng Giêng Âm lịch). Trong đó, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) sẽ ở khoảng 1,47-1,52m, xấp xỉ báo động 2.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện ven biển phía Đông của Nam Bộ mực nước triều cường đang ở mức cao. Mực nước cao nhất quan trắc tại trạm Vũng Tàu là 4,09m vào lúc 3 giờ ngày 1/2.
Đợt triều cường ở Nam Bộ gây ngập nhiều khu vực với mức nước lên đến 415cm. Thời gian xuất hiện nước lớn khoảng từ 1 – 7 giờ và 14 – 22 giờ hàng ngày.