Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục sôi động trong tháng 4 khi nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh phát hành và mua lại trái phiếu trước hạn, trong đó nhóm ngân hàng chiếm tỷ trọng áp đảo.
Trong bối cảnh tín dụng bất động sản bị 'siết', trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục là kênh vốn thay thế quan trọng, giúp doanh nghiệp chủ động hơn về dòng tiền và kỳ hạn vốn.
Trong bối cảnh các dự án hạ tầng cần nguồn vốn lớn, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh quy định phát hành trái phiếu theo hướng linh hoạt hơn cho doanh nghiệp PPP, nhằm phù hợp với đặc thù tài trợ dự án và mở rộng khả năng huy động vốn dài hạn cho hạ tầng…
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Quy định mới được kỳ vọng giúp giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, mở rộng kênh dẫn vốn dài hạn cho các dự án trọng điểm quốc gia, đồng thời tăng tính minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư.
Theo ông Ngọ Trường Nam - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV), trong bối cảnh nhu cầu vốn dài hạn cho hạ tầng gia tăng và áp lực đáo hạn trái phiếu giai đoạn 2026 - 2027 còn lớn, doanh nghiệp phát hành cần nâng cao minh bạch, quản trị dòng tiền và cơ cấu nguồn vốn nhằm bảo đảm nghĩa vụ thanh toán và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa chỉ ra hàng loạt tồn tại tại Khang Điền liên quan hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ, công bố thông tin và sử dụng vốn huy động. Dù không bị xử phạt do hết thời hiệu, doanh nghiệp vẫn bị yêu cầu khẩn trương chấn chỉnh.
Bất động sản dẫn đầu thị trường trái phiếu quý I/2026 với hơn 24.000 tỷ đồng khi tín dụng ngân hàng bị siết, tạo áp lực tái cấp vốn và đáo hạn lớn cuối năm.
Dòng vốn ngoại cùng trái phiếu doanh nghiệp đổ vào địa ốc đang bứt phá mạnh mẽ, tạo nên trợ lực phục hồi nhưng cũng đi kèm yêu cầu thanh lọc chủ đầu tư.
Dù áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp tăng lên trong tháng 5, thị trường được kỳ vọng sẽ dần ổn định hơn từ tháng 6.
Tỷ lệ trái phiếu có vấn đề phát sinh mới đã giảm từ năm 2024, cho thấy khả năng trả nợ cũng như năng lực tài chính của các tổ chức phát hành đã cải thiện đáng kể trong các năm gần đây.
Sự biến động của mặt bằng lãi suất đang trở thành rào cản lớn khiến tâm lý nhà phát hành trở nên thận trọng, đồng thời đẩy chi phí vốn của doanh nghiệp lên mức cao trong bối cảnh áp lực đáo hạn đang dồn dập về cuối năm.