Theo khảo sát, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản vay nợ lớn qua kênh trái phiếu nhưng kinh doanh khó khăn.
Theo thống kê từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tính đến 19/7/2024, đã có 1.146 mã trái phiếu của 301 doanh nghiệp đăng ký trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Tuy nhiên, số mã trái phiếu doanh nghiệp phi chuẩn hoặc không có đủ thông tin để tính giá trái phiếu chiếm 71%...
Báo cáo của Hiệp hội thị trường trái phiếu về việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp cho thấy, 7 tháng đầu năm, có 175 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 168.433 tỷ đồng và 12 đợt phát hành ra công chúng trị giá 14.586 tỷ đồng.
Sau 1 năm giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bình quân đạt 3.704,5 tỷ đồng/phiên.
Sau giai đoạn khó khăn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã xuất hiện những điểm tích cực, đang dần có chiều sâu và đúng bản chất là kênh huy động vốn trung, dài hạn. Để phát triển bền vững thị trường, cần sớm bổ sung chính sách khuyến khích xếp hạng tín nhiệm, triển khai các giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng nhà đầu tư; hoàn thiện cơ chế và năng lực quản lý, giám sát thị trường.
Trong bối cảnh thị trường đang dần hồi phục, theo Tiến sĩ Cấn Văn Lực, trái phiếu doanh nghiệp vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong thời gian sắp tới.
Tại Việt Nam, đại bộ phận nhà đầu tư đã dần quen với khái niệm về sự 'đắt' hay 'rẻ' hoặc rủi ro và lợi nhuận khi đầu tư vào cổ phiếu. Tuy nhiên, đối với trái phiếu doanh nghiệp, nhất là trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, quá trình chỉ mới bắt đầu, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân.
Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 7 trên thị trường thứ cấp đạt 84.406 tỷ đồng, bình quân đạt 3.670 tỷ đồng/phiên, giảm 26,2% so với bình quân tháng 6/2024...
Theo số liệu của Bộ Tài chính, trong tháng 7/2024 (tính tới 26/7), có 56 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ thành công với khối lượng khoảng 45.000 tỷ đồng.
Theo Bộ Tài chính, sau 7 tháng năm nay, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn là 88.800 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính chung 7 tháng đầu năm, nhóm doanh nghiệp bất động sản phát hành xấp xỉ 38,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 24% mặc dù lãi suất tới 12%/năm, trong khi nhóm ngân hàng chiếm tỷ trọng 67,5% nhưng lãi suất thấp hơn nhiều...
Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, lũy kế 7 tháng đầu năm 2024, có 174 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thành công với với khối lượng 161,5 nghìn tỷ đồng (gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2023).
Trong tháng 7/2024, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của các tổ chức tín dụng (TCTD) đạt 35,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 78% tổng khối lượng phát hành toàn thị trường.
Các tổ chức tín dụng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 35,1 nghìn tỷ đồng, doanh nghiệp bất động sản là 5,5 nghìn tỷ đồng và các doanh nghiệp lĩnh vực khác khoảng 4,4 nghìn tỷ đồng.
Lũy kế 7 tháng năm 2024, 174 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thành công với khối lượng 161,5 nghìn tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2023.
Theo Bộ Tài chính, trong tháng 7/2024, có 56 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thành công với với khối lượng khoảng 45 nghìn tỷ đồng (giảm 15% so với tháng 6/2024; tăng 57% so với cùng kỳ năm 2023).
Theo quy định mới tại Thông tư 11/2024 của Ngân hàng Nhà nước, doanh nghiệp phát hành phải gửi cho tổ chức tín dụng thông tin về người có liên quan theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng trước thời điểm tổ chức tín dụng mua trái phiếu doanh nghiệp.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 98/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
Đến ngày 30/6, quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ghi nhận 997 mã của 259 tổ chức phát hành, giá trị đăng ký giao dịch đạt 706.236 tỷ đồng.
Từ ngày 1/8, Thông tư 11/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 quy định về việc ngân hàng mua, bán trái phiếu sẽ chính thức có hiệu lực. Điều này mở ra nhiều động lực cho thị trường trái phiếu vì ngân hàng luôn là chủ thể có khả năng ảnh hưởng mạnh mẽ đối với thị trường này.
Những kết quả đạt được trong 1 năm qua trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã hiện thực hóa chính sách của Chính phủ và cơ quan quản lý trong việc quyết tâm đưa hoạt động phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vào quản lý tập trung...
Từ tháng 8/2024, Thông tư 11/2024/TT-NHNN quy định về việc ngân hàng mua, bán trái phiếu doanh nghiệp sẽ chính thức có hiệu lực, điều này mở ra nhiều động lực cho thị trường trái phiếu vì ngân hàng luôn là chủ thể có khả năng ảnh hưởng mạnh mẽ đối với thị trường này.
Giới phân tích nhận định sau thời gian gia hạn tối đa 2 năm, lượng trái phiếu doanh nghiệp chậm trả gốc lãi có thể tăng trở lại từ nửa sau 2025…
Theo Ngân hàng Nhà nước, qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2023 và nửa đầu 2024 đã phát hiện các vi phạm trong hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của một số tổ chức tín dụng như: thẩm định chưa chặt chẽ và chính xác về mục đích phát hành, lơ là năng lực tài chính của tổ chức phát hành, thậm chí lách quy định để cấp tín dụng vào bất động sản...
Bộ Tài chính cho biết, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp còn khoảng 1,01 triệu tỷ đồng. Trong đó tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong năm nay là 237,5 nghìn tỷ đồng.
Theo Bộ Tài chính, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp còn khoảng 1,01 triệu tỷ đồng, trong đó tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong năm 2024 là 237,5 nghìn tỷ đồng, thấp hơn khối lượng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn năm 2023 (261,6 nghìn tỷ đồng).
Các doanh nghiệp đã huy động khoảng 181.345 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán, thông qua chào bán cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2024.
Ngân hàng Nhà nước vừa bổ sung 2 nguyên tắc mua bán trái phiếu doanh nghiệp.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, lũy kế từ đầu năm đến ngày 21-6, có 41 doanh nghiệp đã phát hành 110.200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Con số này gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2023.
Bộ Tài chính cho biết, từ đầu năm đến ngày 21/6/2024 có 41 doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với khối lượng 110,2 nghìn tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2023.
Báo cáo thị trường trái phiếu tháng 6/2024 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho biết, trong tháng 6 có tới 33 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị đạt 42.147 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, có 102 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 104.109 tỷ đồng và 10 đợt phát hành ra công chúng trị giá 11.378 tỷ đồng.
Nhà đầu tư là tổ chức mua trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường sơ cấp chiếm 94,8% khối lượng phát hành, trong đó các tổ chức tín dụng 53,5%, công ty chứng khoán là 21,9% và nhà đầu tư cá nhân 5,2%.
Lũy kế từ đầu năm đến ngày 21-6-2024, 41 doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với khối lượng 110,2 nghìn tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2023.
Để tiếp tục ổn định và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết cần thực hiện đồng bộ các giải pháp điều hành chính sách vĩ mô, kiểm soát lạm phát.
Ước tính giá trị trái phiếu doanh nghiệp 'có vấn đề' trong 5 tháng 2024 đạt mức 145 nghìn tỷ đồng, tương ứng với 14,1% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp lưu hành và 25,8% số lượng tổ chức phát hành tại đầu năm 2024...
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 11/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp.
Đó là một trong những nội dung mới tại Thông tư 11/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16 quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp vừa được NHNN ban hành.
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 11/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp.
Theo đó, Thông tư 11/2024/TT-NHNN bổ sung thêm 2 nguyên tắc mua bán trái phiếu doanh nghiệp.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 11/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua bán trái phiếu doanh nghiệp.
Đây là nhận định được FiinRatings đưa ra tại báo cáo cập nhật thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 5 mới đây.
Theo VBMA, 5 tháng đầu năm, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 59.909 tỷ đồng, tăng 71% so với 5 tháng đầu năm 2023.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục có các giải pháp thúc đẩy thị trường tài chính phát triển minh bạch, lành mạnh, bền vững, đóng góp thực chất hơn nữa vào kinh tế đất nước với phương châm doanh nghiệp mạnh thì thị trường phát triển tốt, bền vững.
Những yếu tố như: chất lượng phát hành thấp do năm 2023 tỷ lệ phát hành để cơ cấu nợ tăng mạnh, phân hóa rủi ro không rõ ràng, nhà đầu tư chưa có nhiều thông tin tham chiếu, cơ sở nhà đầu tư còn nghèo nàn đã tạo nên điểm nghẽn lớn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiện nay...
Trước thực trạng thị trường trái phiếu doanh nghiệp sụt giảm mạnh từ cuối năm 2021 đến nay, để đạt mục tiêu nâng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đạt tối thiểu 25% GDP vào năm 2030, theo các chuyên gia mỗi năm quy mô thị trường của Việt Nam phải tăng trưởng bình quân khoảng 17 % cho cả giai đoạn tới.
Để đạt mục tiêu trên, bình quân 8 năm tới, mỗi năm phải phát hành mới khoảng 370 nghìn tỷ trái phiếu, tương đương mức phát hành của năm đỉnh cao 2020. Đó thực sự là mục tiêu khó khăn...
Để đạt mục tiêu tăng quy mô của thị trường trái phiếu lên mức tối thiểu 25% GDP vào năm 2030, cần phải có những cơ chế thu hút đầu tư dài hạn thực sự hấp dẫn, theo TS. Chử Văn Lâm, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam...
Hội thảo 'Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp tới 2030: Góc nhìn từ xếp hạng tín nhiệm' để chia sẻ những kinh nghiệm quốc tế và việc áp dụng cho Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu nâng quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp lên mức tối thiểu 25% GDP vào năm 2030...
Ngày 17/5 tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp với Moody's Ratings và VIS Rating tổ chức hội thảo 'Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp tới 2030: Góc nhìn từ xếp hạng tín nhiệm'...
4 tháng đầu năm 2024 ghi nhận có 31 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 29.050 tỷ đồng. Tuy nhiên, các trái phiếu đã được xếp hạng tín nhiệm chỉ chiếm 7,5% giá trị phát hành.
Theo thống kê của VBMA, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong 4 tháng đầu năm nay đạt gần 38.000 tỷ đồng.
Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tính đến cuối năm 2023, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp vào khoảng 1 triệu tỷ đồng, do 432 doanh nghiệp phát hành. Trong đó, tổng giá trị trái phiếu đáo hạn trong năm 2024 là 240,1 nghìn tỷ đồng, thấp hơn khối lượng đáo hạn năm 2023 là 261,6 nghìn tỷ đồng.
Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi một số bộ, ngành về việc lấy ý kiến với báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ năm 2023 và 2024.
Theo Bộ Tài chính ngày 22/4, khối lượng đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp năm 2024 sẽ giảm so với năm 2023 nhưng vẫn ở mức cao; trong đó, tập trung vào các ngành rủi ro thanh toán như: Bất động sản, năng lượng tái tạo.
Theo các chuyên gia, trong 3 năm tới, để cải thiện cung - cầu vốn cho doanh nghiệp, ngoài việc nâng cao năng lực hấp thụ vốn, còn phải xem xét cải thiện khung chính sách và quy định mới để mở rộng cơ sở nhà đầu tư trong, ngoài nước đối với kênh thị trường nợ nói chung, trái phiếu doanh nghiệp nói riêng...
Theo FiinRatings nguồn vốn trong nước hiện rất lớn và nhiều tiềm năng để khai phá khi phần lớn nhà đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam là cá nhân và tổ chức tín dụng, trong đó nguồn vốn ngân hàng lại gặp nhiều hạn chế để có thể tiếp tục cho vay/đầu tư trung-dài hạn.