Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết Bộ Tài chính không có chủ trương siết hay hạn chế trái phiếu doanh nghiệp vì đây vẫn là kênh huy động vốn hiệu quả của các doanh nghiệp.
Trước một số diễn biến không lành mạnh của thị trường chứng khoán thời gian qua, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ đang tích cực theo dõi, giám sát và tăng cường thanh tra, đồng thời tập trung rà soát, trình sửa đổi các quy định liên quan nhằm lành mạnh hóa thị trường chứng khoán.
Theo Bộ Tài chính, quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đến cuối quý I/2022 đã đạt 16,4% GDP, tuy nhiên, việc thị trường này tăng trưởng 'nóng' đã phát sinh một số rủi ro.
Mặc dù cơ quan quản lý nhà nước đã kịp thời phát đi những cảnh báo ngay khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp manh nha những rủi ro, một số vụ việc gần đây cho thấy cơ chế chính sách của nhà nước đã bị lợi dụng, dẫn đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp bộc lộ những bất cập, hạn chế.
Từ câu chuyện của Trung Quốc cho thấy, việc siết chặt tín dụng là cần thiết nhưng cần có những biện pháp để không làm ảnh hưởng tới toàn thị trường.
Tại phiên họp mới đây của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận xét: 'Thị trường chứng khoán bây giờ bất thường quá' và 'thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển quá nóng'. Từ những vấn đề chỉ ra đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu làm rõ nguyên nhân ở đâu và 'ai chịu trách nhiệm chuyện này', không thể nói chung chung do quy định pháp lý chưa chặt chẽ và không đổ thừa cho khách quan. Vì sao người đứng đầu Quốc hội đặt vấn đề như vậy?
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thị trường chứng khoán 'sáng mưa, chiều nắng', 'bất thường, không ngày nào ổn định thì các đồng chí thấy có yên tâm không?'.
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thị trường chứng khoán bây giờ quá bất thường, có phiên giao dịch 'sáng mưa, chiều nắng'.
Các số liệu thống kê mới nhất vừa được Bộ Xây dựng công bố cho thấy, bức tranh toàn cảnh về thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang nóng bỏng hơn bao giờ hết khi hầu hết các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) lớn đều đang gánh những khoản nợ tính bằng hàng nghìn, hàng chục nghìn tỷ đồng.
Các công ty chứng khoán sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật nếu lơ là, để xảy ra sai sót khi cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp.
Các công ty chứng khoán phải tuân thủ các quy định liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ...
Trước tình trạng dư nợ tín dụng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp của nhóm ngành bất động sản (BĐS) tăng cao và có nhiều dấu hiệu bất cập, Bộ Xây dựng đã ra chỉ đạo khẩn để đảm bảo thị trường phát triển ổn định và lành mạnh.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ban hành Chỉ thị về kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị về kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp
'Chúng tôi đã nhận diện được lỗ hổng trong các quy định pháp luật và đã có nhiều cảnh báo. Những động thái xử lý vừa qua của cơ quan chức năng là cần thiết để làm trong sạch thị trường, giúp đi vào nề nếp', Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc nói.
'Khi tôi về làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, tôi quan sát thấy vấn đề này có lỗ hổng. Tôi yêu cầu cảnh báo trên phương tiện thông tin đại chúng, đã ra 5 thông cáo báo chí và đã có 4 cuộc trao đổi trên VTV', Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho hay.
Cải thiện các quy định về phát hành riêng lẻ, ban hành các nguyên tắc và tiêu chuẩn cốt lõi về sự chuyên nghiệp của nhà đầu tư, hợp lý hóa quy trình phê duyệt phát hành và niêm yết trái phiếu,… là những khuyến nghị của Ngân hàng thế giới (World Bank – WB) để Việt Nam có thể quản lý tốt và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Tính đến cuối năm 2021, có 41 tổ chức tín dụng (TCTD) tham gia đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), với tổng dư nợ là 274 nghìn tỷ đồng, chiếm 2,63% tổng dư nợ tín dụng của hệ thống.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng vừa là nhà đầu tư trực tiếp, vừa là nhà phát hành lớn.
Theo Bộ trưởng Tài chính: Hiện tượng thao túng giá, làm giá và ngày càng tinh vi. Nhiều mã chứng khoán được đẩy giá lên cao không gắn với tình hình hoạt động kinh doanh.
Nhìn lại những vụ việc trên thị trường chứng khoán cũng như thị trường trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua, các chuyên gia cho rằng, thị trường cần nhất là sự trong sạch, minh bạch. Bên cạnh đó, các biện pháp chấn chỉnh thị trường cần phải đi đôi với việc hoàn thiện chính sách, khôi phục niềm tin vào một thị trường bền vững.
Để thị trường trái phiếu doanh nghiệp (DN) hoạt động lành mạnh, cần quy định DN phát hành trái phiếu phải có đánh giá tín dụng.
Phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới cần lưu ý nguyên tắc là kiểm soát, hạn chế các yếu tố tiêu cực, rủi ro hệ thống, song không bóp nghẹt sự phát triển năng động của thị trường, tránh hiệu ứng tiêu cực, dây chuyền do các nhà phát hành, nhà đầu tư lo ngại, hoảng sợ vì sự siết chặt kỷ luật thị trường.
Nhóm ngân hàng vốn từng 'làm mưa làm gió' thị trường trái phiếu thời gian qua giờ đã tỏ ra 'chùn chân' hơn trong vai trò là tổ chức phát hành, ngoài ra các tổ chức này cũng đã bị kiểm soát chặt hơn khi tham gia đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Mới đây, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục tăng cường giám sát sự tham gia của ngân hàng vào thị trường trái phiếu.
Tính đến cuối năm 2021, theo VBMA, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đang đạt gần 15% GDP, Chính phủ đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên mức 20% GDP vào năm 2025.
Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi đưa tin thất thiệt, không chính xác, gây mất an ninh, an toàn thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp.