Toàn văn Thông tư 30/2023/TT-BTC ngày 17/5/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước.
Thủ tướng Chính phủ đã lập 2 tổ công tác để nghiên cứu, tìm ra nguyên nhân, giải pháp cho thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp.
Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phải được đăng ký và lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
Theo Phó Thủ tướng, gần đây, tín hiệu của thị trường TPDN dù còn nhiều khó khăn nhưng việc phát hành, thanh toán bằng tài sản, gia hạn, đáo hạn đã ổn định.
Trong tháng 6/2023 sẽ có khoảng hơn 35,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, tăng gấp đôi so với T5/2023. Nếu so cả năm, thì tháng 6 là tháng đỉnh điểm giá trị đáo hạn cao nhất so với các tháng còn lại trong năm 2023, theo đánh giá của VnDirect...
Sau khi các chính sách mới về trái phiếu doanh nghiệp được ban hành, hàng chục nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được phát hành ra thị trường, nhiều doanh nghiệp đã đàm phán thành công với các nhà đầu tư khi trái phiếu đến hạn. Đây là những tín hiệu tích cực về sự phục hồi trở lại của kênh huy động vốn trái phiếu doanh nghiệp.
Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Nguyễn Đức Chi cho biết: Kể từ khi Nghị định 08/2023/NĐ-CP được ban hành ngày 5/3/2023 đến nay, nhận thức và ý thức của các chủ thể tham gia thị trường tốt lên rất nhiều, hiểu được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình khi tham gia thị trường hơn.
Việc phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian qua, bởi thị trường này nắm giữ nguồn vốn rất lớn cho nền kinh tế. Chiều 28/5, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề 'Ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp' để thảo luận về các biện pháp tiếp tục ổn định và giúp thị trường hoạt động đúng khuôn khổ pháp luật, góp sức cho nền kinh tế.
Kể từ khi Nghị định 08/2023/NĐ-CP được ban hành ngày 5/3/2023, đã có 15 doanh nghiệp phát hành khối lượng 26,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường. Trong khi giai đoạn cuối năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023, hầu như không có doanh nghiệp nào phát hành được trái phiếu ra thị trường.
Dù được lùi thời hạn áp dụng các quy định về xếp hạng tín nhiệm và quy định nâng chuẩn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhưng thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn trong tình trạng 'đóng băng'.