Hôm nay (19/7), hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ chính thức lên Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc đưa trái phiếu riêng lẻ lên sàn là một bước tiến lớn cho thị trường, góp phần minh bạch thông tin, giúp nhà đầu tư yên tâm tham gia vào kênh dẫn vốn này.
Sau thời điểm khó khăn, có thể nói thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn phục hồi. Việc đưa trái phiếu riêng lẻ lên sàn giao dịch chính là một bước tiến lớn cho thị trường. Hoạt động kê khai tập trung sẽ góp phần cải thiện minh bạch thông tin cho thị trường, giúp nhà đầu tư yên tâm khi tham gia vào kênh dẫn vốn này.
Tại hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, doanh nghiệp đưa trái phiếu lên đăng ký giao dịch phải nêu rõ cho nhà đầu tư các thông tin liên quan đến phương án phát hành, các rủi ro pháp lý, rủi ro đầu tư, sử dụng vốn, quyền, lợi ích, trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) kỳ vọng việc đưa sàn giao dịch trái phiếu riêng lẻ vào vận hành sẽ góp phần thúc đẩy thanh khoản thị trường.
Sau khi phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai dự án xây dựng hệ thống một cách khẩn trương nhất, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã sẵn sàng vận hành hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (TPDNRL).
Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và thực tế, HNX cho biết hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho phép thành viên kết nối và gửi lệnh lên hệ thống.
Sàn giao dịch trái phiếu thứ cấp (thị trường giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ) được dự kiến vận hành trong tháng 7/2023.
Nối tiếp các giải pháp tức thời cứu nguy thị trường, trong tháng 7, thanh khoản thị trường được kỳ vọng 'tan băng' khi khai trương sàn giao dịch trái phiếu riêng lẻ, với cơ chế thanh toán tức thời T+0. Về dài hạn, chính sách tài khóa và tiền tệ đang 'vững tay chèo' đưa nền kinh tế trở lại quỹ đạo, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp nói chung, trong đó có doanh nghiệp phát hành trái phiếu...