Ngày 31-1, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Duy Thái (sinh năm 1991, trú tại xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) về hành vi 'Tàng trữ hàng cấm' là pháo nổ.
Một thanh niên ở Đắk Nông đã bị tuyên án sau khi mua 4 hộp pháo nổ. Vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn nhằm cảnh cáo, răn đe cho ai có ý định sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán.
Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Duy Thái (SN 1991, trú tại xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) về hành vi 'Tàng trữ hàng cấm' là pháo nổ.
Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá chuyên án sản xuất trái phép hàng cấm, thu giữ gần 369kg pháo.
Qua khám xét phòng trọ của Nguyễn Thế Tú, cơ quan Công an đã phát hiện, thu giữ gần 400 kg pháo nổ được sản xuất thủ công.
Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá chuyên án sản xuất trái phép hàng cấm, bắt giữ đối tượng sản xuất trái phép pháo nổ thu gần 369kg pháo.
Ngày 29/01, Tòa án Nhân dân huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết vừa mở phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn vụ án 'Tàng trữ hàng cấm' là pháo nổ đối với bị cáo Hứa Văn Khảo (SN 2001) trú ở thôn Tây Sơn, xã Long Sơn, huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông).
Để tránh vi phạm pháp luật về sử dụng pháo hoa, mọi người cần phân biệt giữa pháo hoa và pháo nổ trong các Quy định của Nghị định 137/2020/NĐ-CP.
Chỉ trong 45 ngày vừa qua, Công an Tp.HCM đã khởi tố 20 vụ án, 27 bị can liên quan đến mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ, tang vật thu giữ là hàng tấn pháp nổ.
Cơ quan công an vừa triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán hơn 1 tấn pháo nổ từ khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia về tiêu thụ tại địa bàn TP.HCM.
Nhóm đối tượng khai báo, đã chuyển lượng lớn pháo nổ qua đường tiểu ngạch từ Campuchia về Việt Nam để tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán này.
Ngày 30-1, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá đường dây tàng trữ vận chuyển, buôn bán hàng cấm dưới dạng pháo nổ, thu giữ hơn 1.015 kg pháo nổ.
Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM đã triệt phá thành công đường dây tàng trữ vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ cực lớn từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ.
Cơ quan công an vừa triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán hơn 1 tấn pháo nổ từ khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia về tiêu thụ tại địa bàn TPHCM.
Đối tượng Lò Văn Thắm khai nhận được thuê vận chuyển 7,3kg pháo nổ với giá là 700.000 đồng.
Bắt giữ 2 nghi phạm trong đường dây buôn bán hàng cấm, Công an TP.HCM khám xét, thu giữ hơn một tấn pháo nổ.
Chiều 30/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán, tàng trữ pháo nổ, thu giữ tang vật 1 tấn pháo…
Đối tượng Công khai nhận đã lên mạng xã hội tự học cách làm pháo, sau đó đặt mua nguyên liệu cần thiết về chế tạo pháo nổ để đốt trong dịp Tết.
Không chỉ mua bán, vận chuyển trái phép pháo lậu qua biên giới mà một số học sinh còn lên mạng học hỏi, tự chế pháo nổ để vừa sử dụng, vừa bán kiếm lời.
Nắm được nhu cầu sử dụng pháo nổ trong dịp Tết của một bộ phận người dân, các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ. Càng gần đến Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng và công an các huyện, thành, thị càng phải tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo.
Lê Anh Dũng tìm kiếm trên mạng xã hội Facebook, mua 10 hộp pháo nổ với giá 5 triệu đồng. Sau đó mang đi cất giấu thì bị phát hiện, bắt giữ.
Công an huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) đang điều tra làm rõ vụ việc đối tượng là lái xe khách có hành vi vận chuyển trái phép gần 50kg pháo, do nước ngoài sản xuất.
Các đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép từ biên giới Campuchia qua tỉnh Bình Phước về địa bàn tỉnh Bình Thuận tiêu thụ. Bước đầu lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện hơn 1 tấn pháo nổ vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép; tạm giữ 4 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.
Đối tượng H. sử dụng mạng xã hội Facebook thì thấy nhiều người có nhu cầu mua pháo nổ; H. cần tiền chi tiêu cá nhân nên đã nảy sinh ý định sản xuất pháo nổ để bán cho khách.
Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa tổ chức đấu tranh thành công Chuyên án LS1223, bắt giữ 3 đối tượng có hành vị tổ chức vận chuyển pháo nổ trái phép vào Việt Nam.
Ngày 26/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa tổ chức đấu tranh thành công Chuyên án LS1223, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi tổ chức vận chuyển gần 60kg pháo nổ trái phép từ bên kia biên giới vào Việt Nam.
Nhận thông tin, VKSND huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) đã phân công Kiểm sát viên tham gia kiểm sát việc xác định vị trí hàng cấm nghi pháo nổ trên xe, thu giữ, niêm phong tang vật.
Nguyễn Văn Thiết (SN 1987, ở xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh) là tài xế lái xe tải giao hàng nhanh, chuyên vận chuyển hàng từ các tỉnh phía Nam ra Hà Tĩnh.
Chiều 25/1, Công an huyện Đức Linh (Bình Thuận) đang tạm giữ và làm việc với 4 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán hơn 1 tấn pháo nổ.
Lợi dụng thời điểm cận Tết Nguyên đán, mặc dù biết rõ hành vi kinh doanh pháo nổ là vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi nhuận, các đối tượng vẫn bất chấp để buôn bán. Thậm chí, có tình trạng trung gian, môi giới, buôn đi bán lại để kiếm lời.
Sáng 25/1, Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất, Hà Nội đã đưa ra xét xử theo thủ tục rút gọn đối với bị cáo Nguyễn Việt Anh 9 tháng tù về tội 'Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm' là pháo nổ.
Ngày 25/1, tại xã Kỳ Châu, TAND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Trần Tuấn Anh (27 tuổi, trú tại xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh) về tội 'Tàng trữ hàng cấm'.
Ngày 24/1, tại Nhà văn hóa thôn Nà Lầu, xã Tân Thanh, Tòa án Nhân dân huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án vận chuyển trái phép 164kg pháo nổ.
Sáng 25/1, Hội đồng phổ biến pháp luật thị xã Thái Hòa (Nghệ An) gồm TAND, VKSND, Công an thị xã, Thị đoàn Thái Hòa và trường THPT Thái Hòa tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống pháo nổ cho hơn 1.300 học sinh.
Công an huyện Bảo Thắng vừa bắt giữ 1 đối tượng có hành vi sản xuất hàng cấm là pháo nổ các loại.
Sáng 25-1, Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất, Hà Nội đã đưa ra xét xử theo thủ tục rút gọn đối với bị cáo Nguyễn Việt Anh về tội 'Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (pháo nổ)'.
Thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp đến, nhiều người hám lợi nắm bắt được nhu cầu mua, sử dụng pháo hoa của người dân, đã lợi dụng các hình thức để kinh doanh ph.á.o trá hình. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn mối nguy hiểm khôn lường tới tính mạng, sức khỏe và tình hình an ninh, trật tự.
Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm tuyên phạt Triệu Văn Hưng (sinh viên một trường đại học) 12 tháng tù giam liên quan đến buôn bán pháo nổ.
Triệu Văn Hưng là sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Thấy việc buôn bán pháo nổ có lợi nhuận cao nên Hưng đã đăng bài rao bán pháo hoa nổ trên trang cá nhân Facebook của mình.
Càng gần Tết Nguyên đán 2024, các vụ vi phạm liên quan đến mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tự chế pháo nổ, pháo hoa nổ càng diễn biến phức tạp. Mặc dù các ngành chức năng của tỉnh rất quyết liệt trong xử lý các vi phạm nêu trên, nhưng vì lợi nhuận cũng như nhu cầu sử dụng pháo trong dịp Tết còn cao nên nhiều người vẫn cố tình vi phạm pháp luật.
Lực lượng chức năng tỉnh Long An đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 160 kg pháo các loại. Vụ việc đã được chuyển cơ quan công an mở rộng điều tra xử lý theo quy định pháp luật.
Ngày 23/1, Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) cho biết đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Phúc Định (sinh năm 1989, trú tại xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ.