Thời điểm cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn (2024), hoạt động mua bán các loại pháo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa càng trở nên nhộn nhịp, lợi dụng tình hình đó, các đối tượng trà trộn bán cả pháo trái phép, không phải do Bộ Quốc phòng sản xuất. Qua công tác nắm tình hình, mới đây, Công an Thanh Hóa bắt giữ 3 vụ, thu hơn 100 kg pháo tự chế trái phép, chuẩn bị tung ra thị trường.
Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Mỹ Đức phối hợp cùng Công an xã Hợp Thanh tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đã phát hiện và bắt quả tang Phạm Thị Thăm (sinh năm 1965) trú tại thôn Ải, xã Hợp Thanh và Phạm Thị Mười (sinh năm 1975) trú tại thôn Vài, xã Hợp Thanh đang có hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm nghi là pháo nổ, thu giữ một bao tải bên trong có 15 dây pháo màu đỏ.
Ngày 8/2, thông tin từ Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng để làm rõ hành vi chế tạo, sản xuất và buôn bán trái phép pháo hoa nổ.
Ngày 8/2 (29 Tết), Công an TP Hà Nội thông tin, hơn 50 ngày qua, lực lượng chức năng bắt giữ 133 vụ việc, 170 đối tượng vi phạm về pháo nổ.
Qua đó thu giữ gần 1.844,6kg pháo; 3.838 quả, hộp, ống pháo; hơn 21,2kg thuốc pháo; khởi tố 40 vụ, 48 đối tượng.
Thời gian vừa qua, trên địa bàn TP Hà Nội, cơ quan công an liên tiếp bắt giữ các đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán, sản xuất pháo nổ. Nhiều vụ việc đã nhanh chóng được đưa ra xét xử với những bản án nghiêm khắc để răn đe.
Pháo nổ, pháo hoa nổ là loại hàng hóa bị cấm buôn bán, tàng trữ, sử dụng, tuy nhiên do lợi nhuận nên các đối tượng vẫn vi phạm để kiếm lời. Càng gần thời điểm Tết Nguyên Đán, các hành vi mua, bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép lại càng diễn biến phức tạp.
Nam lên sàn thương mại điện tử mua thuốc pháo, dây dẫn, giấy màu trắng, đỏ và keo 502 để làm pháo nổ đốt vào dịp Tết Nguyên đán 2024.
Trong những ngày cận Tết Giáp Thìn 2024, nhiều đối tượng liên quan đến pháo nổ đã bị Tòa án Nhân dân huyện Sóc Sơn đưa ra xét xử. Đây là bài học đắt giá cho hành vi vi phạm pháp luật về pháo nổ.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai báo đang mang số pháo nổ có trọng lượng trên 110 kg trên đi bán thì bị cơ quan công an phát hiện bắt quả tang.
Ngày 7-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng về hành vi buôn bán hàng cấm.
Dịp Tết cận kề, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Tp. Hà nội đã bắt nhiều đối tượng, thu giữ hàng trăm kg pháo nổ.
Ngày 7/2, thông tin từ Công an TP Hà Nội, qua tuần tra, nhiều đơn vị đã bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán pháo lậu với quy mô lớn.
Ngày 7-2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua tuần tra, nhiều đơn vị đã bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán pháo lậu với quy mô lớn.
Ngày 7-2, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) thông tin, qua công tác nắm địa bàn và nguồn tin từ cơ sở phát hiện tại khu vực đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm là pháo nổ, đã tập trung các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ đối tượng.
Mở rộng điều tra vụ án 2 người phụ nữ chở pháo mang đi bán, Cơ quan CSĐT CAH Mỹ Đức, Hà Nội đã khám xét khẩn cấp, thu giữ hơn 1 tạ pháo nổ trong nhà nữ đối tượng.
Ngày 7/2, Công an TP. Huế thông tin, một người dân đã đến công an phường để tự nguyện giao nộp số pháo nổ do người thân đi làm ăn xa mang về.
Ngay trước thềm năm mới, TAND các quận trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã xét xử, tuyên án với nhiều thanh niên có hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ.
Những năm gần đây, hành vi vận chuyển, tàng trữ, buôn bán pháo nổ đã được xử lý rất mạnh tay, tuy nhiên, vì lợi nhuận cũng như nhu cầu trong nước khá lớn, các đối tượng vẫn bất chấp để vi phạm.
Ngày 6/2, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 18 tuổi (trú phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết) nhập viện do pháo nổ.
Thông tin từ Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) - Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An cho biết: đơn vị vừa phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (PC03) - Công an tỉnh Long An và các cơ quan chức năng bắt giữ 2 đối tượng sử dụng ô tô tải vận chuyển gần 300kg pháo nổ.
Nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và đưa ra lời cảnh tỉnh đối với những đối tượng có suy nghĩ kiếm lời từ việc sản xuất, buôn bán pháo thời điểm Tết Nguyên đán 2024 cận kề, TAND huyện Võ Nhai đã xét xử vụ án liên quan đến loại tội phạm 'Sản xuất, buôn bán hàng cấm' vào ngày 5/2/2024.
Vừa qua, VKSND huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã phối hợp Tòa án cùng cấp xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn đối với Nguyễn Văn Chiến về tội 'Tàng trữ hàng cấm' quy định tại Điều 191 Bộ luật hình sự.
Nhận thấy nhu cầu sử dụng pháo nổ trong dịp Tết tăng cao, các đối tượng đã tìm mua hàng trên mạng xã hội rồi vận chuyển đi nhiều tỉnh thành bán kiếm lời.
Công an huyện Hương Sơn khởi tố 3 đối tượng về các hành vi buôn bán, tàng trữ pháo nổ; Công an huyện Thạch Hà tiếp tục làm rõ vụ vận chuyển pháo bằng xe khách từ Gia Lai về Hà Tĩnh.
Trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo ANTT địa bàn, Công an thị trấn Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội) phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển hàng cấm.
Thời gian qua Công an Sơn La đã triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm về pháo. Tuy nhiên, trên thực tế, tình hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép vẫn còn nhiều phức tạp. Mặc dù nhiều đối tượng đã bị xử phạt hành chính, thậm chí là khởi tố, nhưng vì lợi nhuận, một số đối tượng vẫn cố tình vi phạm.
Công an huyện Đô Lương, Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng mua bán, tàng trữ 130kg pháo nổ.
Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) phối hợp với các đơn vị liên quan vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng mua bán, tàng trữ 130kg pháo nổ.
Công an huyện Đô Lương vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng mua bán, tàng trữ 130kg pháo nổ.
Trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo ANTT địa bàn, tổ công tác Công an thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội đã phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển hàng cấm.
Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng CSGT kiểm tra phương tiện xe ôtô khách mang BKS: 37B – 01901 chạy tuyến Nghệ An – Hà Nội. Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã thu giữ một thùng xốp bên trong đựng 2 dây pháo tự chế và 330 quả pháo tự chế.
Ngày 3/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Quang, sinh năm 2007 ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An về hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép pháo nổ.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Quang, sinh năm 2007 ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An về hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép pháo nổ.
Thực hiện Công văn số 5427/VKSTC-BCĐ ngày 18/12/2023 của Ban chỉ đạo 138 VKSND tối cao về việc phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, VKSND huyện Kim Bảng (Hà Nam) đã tăng cường phối hợp với Công an huyện trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trong đó có tội phạm liên quan đến pháo nổ.
Tòa án nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam vừa tổ chức phiên tòa xét xử điểm vụ án 'Tàng trữ hàng cấm' là pháo nổ đối với bị cáo Lê Quốc Tuấn (SN 1999), trú ở huyện Kim Bảng, Hà Nam.
Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Đức Anh (là khách đi taxi) đang vận chuyển 02 hộp hình chữ nhật; 16 khối hình trụ tròn (nghi là pháo nổ) có tổng khối lượng 08kg.
Mặc dù lực lượng Công an đã và đang tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết với tội phạm và vi phạm về pháo cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo nhưng cứ đến dịp Tết Nguyên đán, không ít thiếu niên, học sinh lại lén lút lên mạng xã hội học cách chế tạo pháo rồi mua các vật dụng về tự chế thành pháo nổ. Nhiều vụ chế tạo, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ, pháo hoa nổ đã bị bắt xử lý; nhiều vụ tai nạn thương tâm từ pháo nổ tự chế đã xảy ra, nhưng dường như vẫn chưa đủ sức cảnh tỉnh giới trẻ.
Một số địa phương bị 'điểm danh' vì có các vụ việc vi phạm liên quan đến vận chuyển trái phép pháo nổ như Quảng Trị, Nghệ An, Lạng Sơn...
Càng về những ngày cận Tết, tình hình tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng cấm (pháo nổ) càng có dấu hiệu gia tăng. Lực lượng Công an các tỉnh Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Trị đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ các đối tượng có hành vi sản xuất mua bán pháo nổ.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử trong ngày 2/1 vụ án liên quan đến việc buôn bán lượng lớn pháo hoa nổ trái phép. Đối tượng Đỗ Văn Thanh ( trú xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội) và Đặng Phương Nam (trú tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội), bị xử lý tội 'buôn bán hàng cấm', Khuất Văn Đạt đối mặt với cáo buộc 'tàng trữ hàng cấm'.
Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy, Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thắng, SN 2005; Nguyễn Văn Dũng, SN 1985; Trần Văn Hoàng, SN 1984; Phí Đức Lộc, SN 1985, cùng trú tại Sóc Sơn, Hà Nội về hành vi buôn bán hàng cấm.
Công an tỉnh Hưng Yên vừa phá chuyên án, bắt Nguyễn Thế Tú (SN 1994, quê Hải Dương), đối tượng sản xuất 368kg pháo nổ tự chế chuẩn bị mang ra thị trường tiêu thụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Công an Hưng Yên cho biết lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phá chuyên án sản xuất trái phép hàng cấm là pháo nổ thu 369 kg pháo.
Công an quận Ba Đình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lò Văn Thắm (sinh năm 1986); trú tại xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; hiện ở xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh để điều tra về hành vi 'Vận chuyển hàng cấm'.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá chuyên án sản xuất trái phép hàng cấm, bắt giữ đối tượng sản xuất trái phép pháo nổ, thu gần 369kg pháo.
Tiếp tục đẩy mạnh đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trong tháng 1/2024, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo và ma túy trái phép.