'Trái ngọt' từ những dự án giảm nghèo

Với kỳ vọng góp phần làm thay đổi tư duy sản xuất, mang lại sinh kế cho người dân các huyện nghèo của tỉnh, Liên minh HTX tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện 6 mô hình thuộc dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững. Những 'trái ngọt' đầu tiên đã mang lại kỳ vọng mới cho mục tiêu an sinh xã hội ở những vùng khó khăn của tỉnh.

Sau khi hoàn thành Dự án nuôi gà ri bản địa gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm, nhiều hộ dân tại xã Xuân Lộc (Thường Xuân) vẫn duy trì và tiếp tục phát triển đàn gà.

Sau khi hoàn thành Dự án nuôi gà ri bản địa gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm, nhiều hộ dân tại xã Xuân Lộc (Thường Xuân) vẫn duy trì và tiếp tục phát triển đàn gà.

Hỗ trợ sinh kế

Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo nhằm hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng khó khăn tự lực vươn lên, phát triển kinh tế bền vững. Mỗi dự án được triển khai đều được người dân hưởng ứng và nỗ lực để đạt hiệu quả cao nhất.

Là một trong 77 hộ dân tham gia Dự án “Nuôi lợn nái đen sinh sản theo chuỗi liên kết tại thị trấn Thường Xuân và xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa", tháng 6/2023 gia đình bà Lê Thị Hoa ở thôn Hòa Lâm, xã Ngọc Phụng (Thường Xuân) được hỗ trợ 2 con lợn giống. Gia đình bà luôn chú trọng dọn dẹp chuồng trại, xử lý môi trường chăn nuôi và chăm sóc phù hợp. Bà Hoa cho biết: “Lợn giống được cấp đã đạt trọng lượng hơn 20kg, đồng thời, được hỗ trợ thức ăn chăn nuôi, do đó lợn sinh trưởng phát triển khá tốt. Hiện nay, sau 8 tháng nuôi gia đình đã có thêm 11 con lợn con. Đây là động lực lớn để chúng tôi phát triển, nhân rộng đàn lợn. Đồng thời, cũng là nguồn tài chính để gia đình đầu tư chuồng trại, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo bền vững”.

Được biết, Dự án nuôi lợn nái đen sinh sản theo chuỗi liên kết thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 do Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa được giao kế hoạch, dự toán, HTX dịch vụ và nuôi trồng thủy sản Cửa Đạt là đơn vị chủ trì liên kết. Với việc chú trọng tập huấn nâng cao năng lực, kỹ thuật chăn nuôi cho người dân, các đơn vị còn kiểm tra nghiêm ngặt khâu chọn giống, thức ăn chăn nuôi. Giám đốc HTX dịch vụ và nuôi trồng thủy sản Cửa Đạt Nguyễn Văn Sinh cho biết: "Chúng tôi thực hiện nghiêm ngặt các khâu chọn giống, thức ăn để đưa đến người dân con nuôi chất lượng. Cùng với đó, trong quá trình triển khai, cán bộ kỹ thuật của HTX luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân chăm sóc, phòng chống dịch bệnh... Đến nay, hơn 60% lợn được cấp đã bước vào giai đoạn sinh sản, hy vọng người dân sẽ tiếp tục nhân giống, tăng đàn lợn trong thời gian tới”.

Được hưởng lợi từ dự án chăn nuôi vịt bầu bản địa theo hướng sinh sản gắn với chuỗi liên kết, ông Lương Văn Yêng ở thôn Giàng Phìn, xã Trí Nang (Lang Chánh), cho biết: "Từ số vịt được hỗ trợ, gia đình tôi vừa tận dụng được diện tích ao hồ, vừa có thêm đối tượng vật nuôi phù hợp để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, sau 6 tháng nuôi, đàn vịt đã đẻ trứng. Ngoài ra, HTX liên kết cũng giới thiệu đơn vị thu mua trứng cho các hộ nuôi. Nhờ đó, gia đình tôi có thêm thu nhập ổn định khoảng 1,2 - 1,5 triệu đồng/tháng”.

Theo thống kê, trong 2 năm 2023 và 2024, Liên minh HTX tỉnh đã thực hiện 6 dự án giảm nghèo, từ nguồn vốn của Dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 và 2024. Trong đó có 2 dự án hỗ trợ giống lúa, 2 dự án hỗ trợ giống gà, 1 dự án hỗ trợ giống lợn và 1 dự án hỗ trợ giống vịt bầu. Theo đó, có hàng nghìn hộ dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo của các huyện Thường Xuân, Bá Thước, Lang Chánh được thụ hưởng. Điều đáng ghi nhận là các mô hình đều đạt kết quả bước đầu và được người dân duy trì, lựa chọn nhân rộng tại địa phương.

Nhân rộng mô hình cây trồng, vật nuôi hiệu quả

Sau thời gian triển khai, mô hình nuôi gà ri bản địa gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm đã tạo việc làm cho khoảng 60 lao động thuộc các hộ nghèo, cận nghèo tại xã Xuân Lộc (Thường Xuân). Cùng với đó, dự án đã khẳng định được hiệu quả và từng bước nhân rộng trong Nhân dân. Ông Hoàng Văn Mão ở thôn Pà Cò, xã Xuân Lộc, cho biết: "Sự hỗ trợ con giống, thức ăn chăn nuôi từ dự án đã giúp gia đình tôi có thêm sinh kế. Sau khi kết thúc dự án, đàn gà được hỗ trợ đạt doanh thu gần 5 triệu đồng, gia đình tôi có thêm kinh phí để tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất. Hiện nay, chúng tôi đã nhân được đàn gà đạt hơn 100 con và tiếp tục áp dụng kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học”.

Tại xã Hạ Trung (Bá Thước), Dự án “Sản xuất lúa nếp hạt cau gắn với liên kết và tiêu thụ sản phẩm” do Liên minh HTX làm chủ đầu tư (vụ mùa 2024) đã mang lại thu nhập cho 136 hộ dân địa phương. Cùng với đó, người dân địa phương đã tìm kiếm được đơn vị, thị trường tiêu thụ cho giống lúa đặc sản này. Vì vậy, trong vụ xuân 2025 giống lúa nếp hạt cau đã được người dân nhân rộng, đưa vào sản xuất, tổng diện tích hàng chục ha, với kỳ vọng đạt doanh thu, lợi nhuận vượt trội.

Theo đánh giá của Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa, việc triển khai các dự án hỗ trợ cây giống cây trồng, vật nuôi từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là hình thức hỗ trợ sinh kế thiết thực, có ý nghĩa lâu dài, phù hợp với điều kiện thực tế hộ nghèo, cận nghèo tại các địa phương khó khăn của tỉnh. Qua đó góp phần giúp các gia đình có điều kiện nỗ lực lao động, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao hiệu quả, tăng thu nhập để thoát nghèo bền vững.

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Nguyễn Đình Tuấn nhấn mạnh: "Liên minh HTX tỉnh tiếp tục làm tốt công tác rà soát, lựa chọn các dự án giảm nghèo phù hợp và các đơn vị liên kết thực hiện có năng lực, uy tín để thực hiện tại các huyện khó khăn của tỉnh. Cùng với đó, thông qua các dự án sẽ lồng ghép các hoạt động đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật để người nghèo có kiến thức chăm sóc mô hình phát huy hiệu quả. Từ đó, không chỉ trao “con cá” mà còn hỗ trợ người dân vùng khó khăn chiếc "cần câu” để người dân thoát nghèo bền vững.

Bài và ảnh: Lê Hòa

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/trai-ngot-tu-nhung-du-an-giam-ngheo-244115.htm