'Trái ngọt' từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững

Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững chính là lưới an sinh xã hội hiệu quả và ý nghĩa, giúp người nghèo có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Anh Ngô Văn Trí (xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa, người thứ 5, phải qua) phấn khởi trong ngày bàn giao nhà

Anh Ngô Văn Trí (xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa, người thứ 5, phải qua) phấn khởi trong ngày bàn giao nhà

Đưa chính sách đến người nghèo

Triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Long An thực hiện 6/7 dự án: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển; Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Truyền thông và giảm nghèo về thông tin và Nâng cao năng lực, giám sát, đánh giá chương trình.

Giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn thực hiện chương trình gần 4.500 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương phân bổ 227 tỉ đồng, ngân sách địa phương 2,3 tỉ đồng, vốn lồng ghép, vốn cho vay tín dụng 4.250 tỉ đồng. Đến đầu năm 2025, toàn tỉnh còn 2.692 hộ nghèo, chiếm 0,56%; 7.358 hộ cận nghèo, chiếm 1,52% tổng số hộ trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế là đơn vị thực hiện tiểu dự án số 2 của Dự án số 3 về Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng. Theo đó, Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tham mưu hướng dẫn Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện tiểu dự án số 2 về cải thiện dinh dưỡng. Kết quả, ngành Y tế cung cấp các dịch vụ tư vấn dinh dưỡng cho 562 bà mẹ từ lúc mang thai cho đến khi trẻ được 2 tuổi; bổ sung dinh dưỡng cho hơn 1.000 trẻ em từ 6-59 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi; bổ sung vi chất sắt cho gần 1.700 trẻ em gái vị thành niên từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi có kinh nguyệt;...

Phó Giám đốc Sở Y tế - Mai Văn Dũng cho biết: “Nhằm giúp người nghèo tiếp cận các dịch vụ y tế, giai đoạn 2021-2024, tỉnh đầu tư, nâng cấp 21 trạm y tế xã vùng sâu, vùng xa. Nhờ vậy, đến nay, 100% xã đều có trạm y tế đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. 100% hộ nghèo, cận nghèo đều có thẻ bảo hiểm y tế, được chăm sóc sức khỏe thường xuyên, tiếp cận các dịch vụ y tế tuyến cơ sở mà không phải chi trả chi phí,...

Ngoài ra, các cơ sở y tế tổ chức hơn 200 đợt khám, chữa bệnh lưu động miễn phí, cấp thuốc cho hơn 35.000 lượt người nghèo, người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn,... Ngành Y tế cam kết tiếp tục đổi mới, linh hoạt, phối hợp liên kết ngành để chăm sóc tốt hơn cho người dân, nhất là các đối tượng yếu thế, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững”.

Trao niềm tin, trao cơ hội

Căn nhà được cất tạm trên phần đất công đã xuống cấp nhiều năm nay nên anh Ngô Văn Trí (xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa) luôn mơ ước được sở hữu căn nhà của riêng mình. Thế nhưng, cảnh "gà trống nuôi con", nghề nghiệp không ổn định, chi phí sinh hoạt hàng ngày còn "thiếu trước, hụt sau" nên ước mơ về căn nhà mới quá xa vời.

Thực hiện phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trong năm 2025”, anh Trí được hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng căn nhà Đại đoàn kết. Anh Trí phấn khởi nói: “Được Nhà nước hỗ trợ tiền, cha mẹ cho đất, hàng xóm giúp ngày công xây nhà, tôi mừng lắm, cứ như mơ! Có căn nhà mới, cha con tôi yên tâm rồi, giờ ráng lo làm để thoát nghèo".

Chị Nguyễn Ngọc Chi (xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành) được hỗ trợ 2 con bò giống từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững

Chị Nguyễn Ngọc Chi (xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành) được hỗ trợ 2 con bò giống từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững

Kinh tế gia đình không khá giả nhưng cuộc sống vợ chồng chị Nguyễn Ngọc Chi (xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành) luôn đầy ắp tiếng cười. Tuy nhiên, cách đây 2 năm, trong một lần đi làm, chồng chị không may bị tai nạn giao thông qua đời, chị một mình gánh vác gia đình, chăm lo cho 2 đứa con nhỏ và mẹ bị bệnh tai biến nhẹ. Kinh tế gia đình dần kiệt quệ, bao nhiêu tài sản có giá trị trong nhà lần lượt ra đi bởi chị không có nghề nghiệp ổn định, chủ yếu ai thuê gì làm nấy.

Đồng cảm với hoàn cảnh này, xã đưa gia đình chị vào danh sách hộ cận nghèo để hưởng các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, trong đó có chính sách hỗ trợ vốn từ Dự án số 2 về Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

Chị Chi bộc bạch: “Tôi được hỗ trợ 1 cặp bò giống. Nuôi bò không tốn nhiều công chăm sóc nên tôi có thời gian đi làm thêm để có thu nhập. Nhờ chính quyền địa phương quan tâm, tôi mới có niềm tin, động lực vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống”.

Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hướng đến một xã hội văn minh, hiện đại. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm đề nghị: “Các cấp, các ngành cần tập trung nghiên cứu xây dựng các chính sách, nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn.

Trong đó, ưu tiên 3 nhóm chính sách: Hỗ trợ phát triển sản xuất, lao động - việc làm, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo; hỗ trợ người nghèo tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, ưu tiên cho các dịch vụ gắn với tiêu chí đa chiều như y tế, giáo dục và đào tạo, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường, thông tin và truyền thông bảo đảm hiệu quả gắn với Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; phát triển hạ tầng các vùng khó khăn, ưu tiên phát triển hạ tầng thiết yếu như giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi nhỏ và nước sinh hoạt"./.

Lê Ngọc

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/trai-ngot-tu-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-a197495.html