Trải nghiệm tàu hỏa 'Hành trình văn hóa về miền đất võ'
Hôm nay (1/5), 100 du khách và người dân trong và ngoài tỉnh Bình Định đã được trải nghiệm chuyến tàu hỏa 'Hành trình văn hóa về miền đất võ'.
Đây là một hành trình độc đáo, đưa du khách khám phá vẻ đẹp văn hóa và ẩm thực dân gian Bình Định trên tuyến đường sắt hoài niệm giữa thành phố Quy Nhơn và thị trấn Diêu Trì, tỉnh Bình Định.
Đúng 9 giờ sáng nay, chuyến tàu hỏa đầu tiên của “Hành trình văn hóa về miền đất võ” mang số hiệu SN1234 chính thức lăn bánh, đưa du khách trải nghiệm du lịch bằng tàu hỏa từ ga Quy Nhơn đến ga Diêu Trì và ngược lại.

Du khách trải nghiệm Du khách trải nghiệm tàu hỏa “Hành trình văn hóa về miền đất võ”.
Tàu SN1234 gồm 2 toa du lịch và 1 toa công vụ phát điện. Hai toa du lịch được trang trí rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, đồng thời bố trí các gian hàng đặc sản địa phương như nem, tré và các sản phẩm OCOP. Trong suốt hành trình, du khách được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật bài chòi, tuồng đặc trưng của vùng đất Bình Định. Trên tuyến đường sắt từ ga Quy Nhơn đến ga Diêu Trì, tàu dừng tại hai điểm: Tháp Bánh Ít và cầu Luật Lễ để du khách tham quan, trải nghiệm.
Bà Dương Thị Tuyết Xuân (60 tuổi), trú tại thành phố Hồ Chí Minh cùng chồng và nhóm bạn đăng ký tham gia chuyến tàu hỏa "Hành trình văn hóa về miền đất võ” rất ấn tượng với những trải nghiệm mới mẻ này: “Tôi đi cùng ông xã và một đoàn từ thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên đến Quy Nhơn, tôi thấy biển rất đẹp, người dân thân thiện và dễ thương. Trải nghiệm đi tàu cũng rất phấn khích, cảnh quan dọc đường rất đẹp. Trên toa tàu được trang trí cờ đỏ sao vàng cũng tạo cảm giác vui tươi, như đang đón không khí lễ 30/4 rộn ràng”.

Du khách tham quan cầu Luật Lễ.
Chuyến tàu hôm nay còn có sự tham gia của một số du khách quốc tế. Anh Iurii Kulakov đến từ Nga. Anh tỏ ra thích thú: “Đây là lần thứ hai tôi đến tỉnh Bình Định nhưng là lần đầu tiên trải nghiệm chuyến tàu “Hành trình văn hóa về miền đất võ”. Tôi rất ấn tượng với thức ăn, con người và những cảnh đẹp ở Quy Nhơn. Trên tàu, tôi đã thưởng thức một món bánh đặc sản địa phương và thấy rất ngon, rất thú vị".
UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch, đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch này nhằm cụ thể hóa Công điện số 34/CĐ-TTg ngày 10/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch. Theo đó, năm 2025, tỉnh Bình Định đặt mục tiêu đón 10 triệu lượt khách (tăng 8,7% so với năm 2024), dự kiến tổng thu từ du lịch đạt 27.000 tỷ đồng (tăng 5,9%). Tỉnh xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực lan tỏa đến các lĩnh vực khác. Kế hoạch nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm gồm: đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch; triển khai chương trình kích cầu phát triển du lịch năm 2025 và các năm tiếp theo.
Tuyến đường sắt từ ga Quy Nhơn đến ga Diêu Trì dài 10,3 km. Tàu chạy chậm để du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên. Đây là hoạt động do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định phối hợp Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt và Công ty TNHH MTV Quản lý Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng FLC tổ chức trong hai ngày 1 và 2/5. Sẽ có 4 chuyến tàu chở du khách tham quan và trải nghiệm.
Tham gia trải nghiệm cùng hành khách, bà Trần Thị Kim Quy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực FLC Hotels & Resorts cho biết: “Chúng tôi muốn đồng hành cùng tỉnh Bình Định và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trong việc quảng bá văn hóa, du lịch địa phương. Chuyến tàu này là một trong những dự án ấp ủ từ lâu nhằm tạo ra sản phẩm du lịch khác biệt. Qua du lịch bằng tàu hỏa để du khách thập phương, trong đó có cả khách nước ngoài đến và người ta có thể xem đây là điểm nhấn của tỉnh".

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định thăm hỏi người dân trên chuyến tàu "Hành trình văn hóa về miền đất võ”.
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bình Định tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nhằm phục vụ người dân và du khách. Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định cho biết: “Hành trình văn hóa về miền đất võ” là mô hình du lịch kết hợp giữa văn hóa, lịch sử và trải nghiệm thực tế, góp phần quảng bá hình ảnh Bình Định đến đông đảo du khách trong và ngoài nước: “Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 hầu hết các điểm du lịch khách đến rất đông. Riêng chuyến tàu “Hành trình về miền đất võ” sáng ngày 5/1 là chuyến tàu thử nghiệm, nhưng qua ghi nhận sáng nay, người dân và du khách rất yêu thích. Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị để tổ chức thêm nhiều chuyến tàu trong thời gian tới".