Các chuyên gia ước tính, trong vòng 50 năm nữa, dân số thế giới sẽ bắt đầu sụt giảm.
Dân số thế giới sẽ tăng lên mức 8,8 tỷ người vào năm 2100, ít hơn 2 tỷ người so với dự báo hiện nay của Liên hợp quốc. Đây là kết quả một nghiên cứu dựa trên sự suy giảm tỷ lệ sinh và sự già hóa dân số trên toàn cầu.
Bulgaria, Lithuania và Latvia,...nằm trong số những quốc gia có nguy cơ suy giảm dân số lớn nhất trong 30 năm tới.
Trái đất sẽ là ngôi nhà cho 8,8 tỷ cư dân hành tinh vào năm 2100, thấp hơn 2 tỷ người so với kế hoạch dân số của LHQ, theo nghiên cứu mới dự đoán toàn cầu dựa theo tỷ lệ sinh giảm cũng như nhiều viễn cảnh ảm đạm liên quan tới dân số.
Tới cuối thế kỷ này, dân số của vùng Cận Sahara - châu Phi được dự báo có thể tăng gấp ba, từ 1,03 tỷ người vào năm 2017 lên 3,07 tỷ vào năm 2100. Khi đó, gần một nửa dân số thế giới sẽ là người châu Phi.
Đến năm 2100, Trái Đất sẽ là nơi trú ngụ của 8,8 tỷ người, ít hơn 2 tỷ người so với dự báo hiện nay của Liên hợp quốc (LHQ).