Trách nhiệm đề cử
Hướng dẫn số 03-HD/TW về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng mới đây có những sửa đổi, bổ sung nhằm thể hiện chặt chẽ hơn nguyên tắc tập trung - dân chủ trong công tác cán bộ.
Trong đó nêu rõ, người đề cử nhân sự tham gia cấp ủy phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp ủy của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tùy theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.
Đây là một bổ sung quan trọng xuất phát từ thực tiễn các kỳ đại hội, nhằm nâng cao trách nhiệm của người đề cử, người giới thiệu trong việc giới thiệu nhân sự. Đồng thời, quy định là một bước để công tác cán bộ được chặt chẽ, hoàn thiện hơn.
Thực tế gần đây cho thấy, có tình trạng “xuề xòa” nể nang nhau dẫn đến chọn sai cán bộ. Có tình trạng “thỏa thuận đề cử”, tôi giới thiệu anh, bầu cho anh thì anh bầu cho tôi, dù biết chắc anh không đủ tiêu chuẩn; cốt để tranh thủ phiếu bầu. Từ đây dễ nảy sinh các loại phe cánh, lợi ích nhóm. Lại có những cán bộ lãnh đạo, kể cả cấp cao mắc khuyết điểm, thậm chí vi phạm pháp luật một cách hệ thống; khiến dư luận đặt câu hỏi vì sao đã vi phạm đến thế, vẫn được luân chuyển công tác, vẫn được đảm nhận trách nhiệm quan trọng, thậm chí cao hơn trước?
Những thực tế trên chính là biểu hiện của việc thiếu trách nhiệm trước Đảng, cho thấy chạy chức chạy quyền là có thật, làm giảm uy tín và sức mạnh của Đảng. Phát biểu về vấn đề này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã từng yêu cầu “cần làm rõ ai chạy? chạy ai? chạy như thế nào?” và khẳng định “đã chạy thì dứt khoát không dùng”.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng cảnh báo hiện tượng “bán ngôi thứ” và yêu cầu “Chớ vì bà con bầu bạn mà kéo vào chức nọ chức kia. Chớ vì sợ mất địa vị mà dìm những kẻ có tài năng hơn mình”...
Chúng ta đang trong thời gian chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhân dân mong muốn quy định này được quán triệt và thực hiện nghiêm. Đây chính là một cơ chế kiểm soát, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.








