TQ từ chối cho tàu chiến Mỹ cập cảng giữa giai đoạn căng thẳng

Trung Quốc từ chối cấp phép cho một tàu chiến Mỹ ghé cảng Thanh Đảo, phía đông tỉnh Sơn Đông, giữa bối cảnh quan hệ hai nước đang căng thẳng.

Dẫn tiết lộ từ một quan chức Mỹ giấu tên làm việc trong lĩnh vực quốc phòng, Reuters cho biết vụ việc diễn ra "vài ngày trước". Con tàu liên quan là một tàu khu trục.

Theo kế hoạch ban đầu, tàu chiến Mỹ cập cảng tại Thanh Đảo vào ngày 25/8. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã từ chối cấp phép trước khi chuyến thăm diễn ra.

Vị quan chức quốc phòng từ chối tiết lộ lý do Trung Quốc không cấp phép cho chuyến thăm. Ông cho rằng vấn đề này nên để Bắc Kinh trả lời.

Tàu đổ bộ lớp San Antonio của hải quân Mỹ cuối tuần qua đã có hải trình đi qua eo biển Đài Loan hướng về phía bắc. Chỉ vài ngày sau, Trung Quốc thông báo tập trận bắn đạn thật gần eo biển Đài Loan. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Đây là lần thứ hai Trung Quốc từ chối cho tàu chiến Mỹ cập cảng trong tháng 8. Ngày 13/8, phó phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương Nate Christensen cho biết Trung Quốc không cho phép 2 tàu quân sự Mỹ ghé thăm cảng Hong Kong.

Theo ông Christensen, tàu vận tải đổ bộ USS Green Bay theo kế hoạch ban đầu có chuyến thăm tại Hong Kong vào ngày 17/8. Trường hợp bị từ chối còn lại là tàu hộ vệ mang tên lửa dẫn đường USS Lake Erie, dự kiến ghé thăm Hong Kong vào tháng 9.

Lần gần nhất một tàu chiến Mỹ ghé thăm cảng Thanh Đảo là tàu khu trục USS Benfold vào năm 2016.

Những vụ từ chối cho tàu chiến Mỹ thăm cảng diễn ra giữa lúc quan hệ Bắc Kinh và Washington leo thang căng thẳng trên nhiều phương diện từ kinh tế đến quân sự.

Tàu khu trục USS Benfold thăm cảng Thanh Đảo vào năm 2016. Ảnh: AP.

Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ thời gian qua liên tục lên án các hành động hung hăng, chiến thuật bắt nạt của Trung Quốc trên Biển Đông. Vấn đề Đài Loan cũng tăng nhiệt sau khi Mỹ phê duyệt hợp đồng bán 66 tiêm kích F-16V tối tân cho Đài Loan bất chấp sự phản đối từ đại lục.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn chưa tìm ra lối thoát mà tiếp tục leo thang căng thẳng. Bắc Kinh tuần qua vừa tuyên bố áp thuế lên 75 tỷ USD hàng Mỹ.

Đáp trả động thái này, Tổng thống Trump ra lệnh bổ sung 5% cho các mức thuế đang áp dụng đối với gần 550 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Lệnh áp thuế bổ sung có hiệu lực từ ngày 1/10, đúng vào dịp quốc khánh Trung Quốc.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tq-tu-choi-cho-tau-chien-my-cap-cang-giua-giai-doan-cang-thang-post983723.html