TPHCM: Những vụ gây án táo tợn của băng nhóm tội phạm 'nhí'

Qua xác lập chuyên án truy xét và củng cố tài liệu điều tra, mới đây Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Trần Chấn Quốc (SN 2009, ngụ P2, Q.Bình Thanh; tạm trú xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) về hành vi 'Cưỡng đoạt tài sản'; Nguyễn Việt Trung (SN 2007, quê Bình Dương, tạm trú P13, Q.Bình Thạnh) và Võ Hoàng Đăng Huy (SN 2007, quê Bình Thuận, tạm trú P5, Q.Gò Vấp) về hành vi 'Trộm cắp tài sản'; Đặng Ngọc Hậu (SN 1997, quê Cà Mau; tạm trú P5, Q.Gò Vấp) về hành vi 'tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có'...

Giả danh công an cưỡng đoạt tài sản

Vào khoảng 2 giờ ngày 10/12/2023, ông N.N.T điều khiển xe máy hiệu Honda Dream, BS: 59T2-326.03 từ Quận 1 về nhà riêng ở đường Hoàng Hoa Thám, Q.Bình Thạnh. Khi lưu thông đến trước số địa chỉ 193 Nguyễn Thượng Hiền, P6, Q.Bình Thạnh, bất ngờ ông T. bị 3 thanh niên chở nhau trên một xe máy vượt lên chặn đầu xe. Các đối tượng tự xưng là công an, yêu cầu kiểm tra giấy tờ rồi chiếm đoạt chiếc xe Dream của ông T. tẩu thoát. Biết bị kẻ gian lấy xe, ông T. chỉ còn biết thất thểu đến công an phường trình báo.

Vào cuộc truy xét, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh đã lần lượt mời các nghi can, gồm: Trần Chấn Quốc, Huỳnh Quốc Bảo (SN 2011) và Huỳnh Tấn Hậu (SN 2010, cùng ngụ P2, Q.Bình Thạnh) đến làm việc. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng này đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời Quốc khai, tối hôm đó, đối tượng điều khiển xe máy Wave BS: 51S5-6412 chở Bảo và Hậu đi "tìm mồi". Phát hiện ông T. đi xe máy về khuya một mình trên đường vắng, Quốc chặn đầu xe, tự xưng là công an rồi yêu cầu nạn nhân xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Tưởng là công an thật nên ông T. lấy CCCD trình cho Quốc xem. Tiếp đó, Quốc còn yêu cầu ông T. đưa giấy đăng ký xe rồi vặn hỏi xe có độ, chế bộ phận nào không. Thấy xe có đầy đủ giấy tờ và được nạn nhân tin tưởng, Quốc nói nhỏ với Bảo và Hậu là sẽ chiếm đoạt chiếc xe này. Nhân lúc đồng bọn đang tiến hành thủ tục "lập biên bản", Quốc nổ máy chiếc xe của ông T. bỏ chạy trước. Lúc này Bảo và Hậu cũng chở nhau trên chiếc xe Wave BS: 51S5-6412 tẩu thoát theo.

Từ trái qua: Đặng Ngọc Hậu, Trung, Huy

Về đến một con hẻm trên đường Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận, cả nhóm dừng lại tháo bửng của chiếc xe Honda Dream bỏ vào thùng rác nhằm tránh bị phát hiện. Theo chỉ đạo của Quốc, Hậu điều khiển chiếc xe vừa chiếm đoạt được của ông T. về gửi ở Chung cư Mỹ Phước, P2, Q.Bình Thạnh rồi tất cả đi về nhà ngủ. Chiều tối cùng ngày, do cần tiền tiêu xài nên cả nhóm quyết định đem chiếc xe Honda Dream BS: 59T2-326.03 cùng giấy đăng ký xe bán cho người đàn ông tên Chính, hành nghề sửa xe dạo ở vỉa hè đường Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận với giá 1.050.000 đồng. Số tiền này Quốc giữ và sử dụng để mua đồ ăn cho cả nhóm.

Sau khi mua xe, ông Nguyễn Văn Chính (SN 1964, quê Bình Dương, tạm trú P3, Q.Bình Thạnh) mua thêm phụ tùng về tân trang lại. Thông qua môi giới là Nguyễn Long Hải (SN1983) ông Chính bán lại xe cho cửa hàng "Hải Yến" ở P3, Q.Phú Nhuận với giá 5 triệu đồng. Hải được ông Chính cho 200 ngàn đồng tiền "huê hồng". Từ kết quả mở rộng truy xét, Công an Q.Bình Thạnh xác định người cuối cùng mua lại chiếc xe Dream của ông T. là anh Lê Tiến Tài (SN1993, ngụ P.Thạnh Xuân, Q12) với giá 10 triệu đồng và đem xe về nhà để sử dụng đến nay. Sau khi biết đây là tài sản do vi phạm pháp luật mà có, anh Tài đã tự nguyện giao nộp lại xe cho cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra.

Gây án hàng loạt

Ngoài vụ giả danh công an để cưỡng đoạt tài sản như trên, qua điều tra mở rộng vụ án, các đối tượng Trần Chấn Quốc, Huỳnh Quốc Bảo và Huỳnh Tấn Hậu còn thú nhận đã cùng 4 đối tượng khác gồm: Nguyễn Việt Trung, Võ Hoàng Đăng Huy (cùng SN 2007), Phan Thái Nguyên (SN 2009), Huỳnh Đức Huy (SN 2010) thực hiện một vụ "cướp tài sản" và gần 20 vụ "trộm tài sản" tại địa bàn quận Bình Thạnh và các quận lân cận. Trong số này, cơ quan điều tra đã xác định được bị hại của 5 vụ trộm xe máy.

Ngày 01/12/2023, Phan Thái Nguyên cùng Võ Hoàng Đăng Huy, Huỳnh Quốc Bảo lấy trộm xe Wave BS: 51S5-6412 của anh H.N. tại lô B, cư xá Thanh Đa, P27, Q.Bình Thạnh. Sau khi đem xe về quán ăn "Anh Em" ở đường Dương Quảng Hàm, P5, Q.Gò Vấp, Nguyên không giao cho Đặng Ngọc Hậu, là quản lý quán bán dùm mà đưa cho Bảo sử dụng.

Trần Chấn Quốc

Ngày 16/12/2023, Nguyên cùng Đăng Huy trộm cắp xe Wave BS: 59V2-043.33 của ông P. ở hẻm 47 Nguyễn Văn Đậu, P6, Q.Bình Thạnh. Nguyên nhờ Hậu bán được 3 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 21/12/2023, Nguyên và Đăng Huy trộm xe máy BS: 52P4-0862 của anh L. tại cư xá Thanh Đa. Nguyên đưa xe này cho Hậu đem bán được 2 triệu đồng chia nhau. Bốn ngày sau, Nguyên và Đăng Huy lấy trộm xe Wave RSX BS: 54S9-1494 của chị L. tại Ministop ở đường Vũ Tùng, P2, Q.Bình Thạnh. Hậu đem xe bán được 3 triệu đồng.

Ngày 26/12/2023, Nguyên cùng Đăng Huy, Việt Trung, Đức Huy "đá nóng" chiếc Honda Cub BS: 81F2-5787 (trị giá khoảng 5 triệu đồng) của anh T. tại đường Bình Quới, P27, Q.Bình Thạnh. Khi cả nhóm đem xe về quán "Anh Em", Hậu tìm mối bán xe được 2 triệu đồng. Nguyên chia cho Hậu 200.000 đồng, Đức Huy 300.000 đồng. Riêng Nguyên với Trung và Đăng Huy mỗi người được 500.000 đồng... Tại cơ quan điều tra, Đặng Ngọc Hậu thừa nhận đã tiếp tay tiêu thụ cho nhóm trộm của Nguyên 6 chiếc xe máy để hưởng tiền "huê hồng".

Đáng chú ý, theo thú nhận của Trần Chấn Quốc, khoảng giữa tháng 12/2023, trong lúc cùng Huỳnh Tấn Hậu chở nhau bằng xe Wave BS: 51S5-6412 lưu thông trên đường Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, phát hiện một người đàn ông chạy xe đạp điện trên đường, cả hai chặn đường dùng dao đe dọa cướp được số tiền 30 ngàn đồng. Khi nạn nhân hoảng sợ bỏ xe chạy bộ thoát thân, Quốc liền chiếm đoạt chiếc xe đạp điện này. Sử dụng khoảng 4 giờ sau, do xe hết bình nên cả hai bỏ lại "chiến lợi phẩm" trước nhà số 61/9H Tam Đông 1, xã Thới Tam Thôn. Từ tin báo của người dân, Công an xã Thới Tam Thôn tiến hành thu hồi, quản lý xe nhưng đến nay chưa xác minh được bị hại và nạn nhân cũng không trình báo.

Chiếc xe Dream của ông T. bị cưỡng đoạt được thu hồi

Căn cứ tài liệu chứng cứ điều tra thu thập được, bước đầu Công an Q.Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố đối với Trần Chấn Quốc về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản"; Nguyễn Việt Trung và Võ Hoàng Đăng Huy về hành vi "trộm cắp tài sản"; Đặng Ngọc Hậu về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Về phần Huỳnh Quốc Bảo, Huỳnh Tấn Hậu, Phan Thái Nguyên và Huỳnh Đức Huy, do thời điểm phạm tội chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra không xử lý, tạm thời giao chính quyền địa phương nơi đối tượng cư trú tiếp tục theo dõi, quản lý...

Vụ án đang được Công an Q.Bình Thạnh đấu tranh mở rộng, qua Chuyên đề Công an TPHCM, đề nghị ai là nạn nhân của băng nhóm tội phạm này liên hệ Đội CSHS Q.Bình Thạnh, gặp ĐTV Trần Sáng (ĐT: 0909.737.933) để trình báo, cung cấp chứng cứ.

Kim Ngọc

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/nhung-vu-gay-an-tao-ton-cua-bang-nhom-toi-pham-nhi_159432.html