TP Hồ Chí Minh: vì sao biển Cần Giờ vắng khách dịp lễ 30/4 - 1/5?

Ngay trong hai ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tại biển Cần Giờ đón lượng du khách rất thưa thớt. Một phần do thời tiết nắng nóng, một phần do hạ tầng du lịch đang xây dựng, chưa hoàn thiện khiến cho không gian để du khách nghỉ dưỡng bị hạn chế.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, người dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước được nghỉ liên tiếp 5 ngày. Vì vậy, nhiều người bắt đầu tỏa đi các khu du lịch, đặc biệt là những khu vực gần trung tâm Thành phố và các tỉnh, thành lân cận để vui chơi và nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, có một nghịch lý là ngay trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, tại biển Cần Giờ lại vắng khách một cách bất ngờ.

Tuyến đường từ Thành phố Hồ Chí Minh ra bãi biển Cần Giờ rất ít phương tiện qua lại. Ảnh: Việt Hùng

Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế Đô thị ngày 27/4 (ngày đầu tiên trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay), tại bãi biển gần trung tâm thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ chỉ lác đác vài khách du lịch, chủ yếu đi riêng lẻ theo gia đình, rất ít khách đi theo nhóm, theo đoàn. Điều này trái ngược hoàn toàn với một số dịp lễ những năm trước đây khi mỗi dịp lễ là du khách tấp nập tắm biển, thưởng thức hải sản tươi sống.

Khu du lịch tắm biển đã được rào bê tông và lưới B40 để cải tạo khiến du khách không có chỗ để tắm. Ảnh: Việt Hùng

Theo quan sát của phóng viên, hiện trạng vắng khách du lịch trong dịp lễ năm nay có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do thời tiết có nắng nóng tương đối cực đoan và nhiều công trình, dự án du lịch chưa được xây dựng hoàn thiện, cụ thể như khu bãi tắm 30/4, đây là nơi thu hút du khách đến tắm biển nhiều nhất nay đã bị đóng cửa để tu sửa.

Về nguyên nhân thứ hai, khu vực ven biển Cần Giờ vẫn còn nhiều công trình phục vụ khách du lịch còn bị bỏ hoang hoặc đã hoàn thành phần thô nhưng không có dấu hiệu đang thi công hoàn thiện, nhiều khu vực tắm biển đã bị rào chắn để phục vụ thi công…

Khu chợ Hàng Dương vốn dĩ là nơi thu hút rất đông khách du lịch đến ăn uống và mua hải sản mang về vậy mà kỳ nghỉ lễ này lại rất vắng khách khiến nhiều tiểu thương lo lắng. Ảnh: Việt Hùng

Trao đổi với phóng viên, chị Hoài Phương - một người bán hàng tại bãi biển cho biết: “Hai năm nay khu vực bãi tắm 30/4 bị rào chắn để phục vụ xây dựng dự án du lịch nên không gian tắm biển bị hạn chế. Bên cạnh đó, hiện nay có nhiều chuyến phà chạy thẳng qua thành phố Vũng Tàu nên du khách chọn di chuyển qua đó để du lịch…”.

Chị Xôi - một người chuyên bán cá đù một nắng tại chợ Cần Giờ chia sẻ: “Bình thường mỗi ngày tôi bán khoảng 60 - 70 kg cá đù, nhưng hôm nay vừa là ngày cuối tuần, vừa là ngày nghỉ lễ nhưng vắng khách quá, có khi bán không bằng ngày thường…”.

Nhiều quầy hải sản lớn tại chợ Cần Giờ cũng chỉ thấy lác đác vài người mua. Ảnh: Việt Hùng

Chị Ngọc Huyền - một người bán hải sản tại chợ Hàng Dương cho biết: “Năm nay ngày cuối tuần và ngày lễ mà khách ít hơn ngày thường nên hàng hóa tương đối ế ẩm. Từ hồi xây dựng khu vực bãi 30/4, bãi biển bị rào chắn nên rất ít khách du lịch. Tôi và bà con tiểu thương mong muốn mở lại bãi biển 30/4 mở lại để thu hút khách du lịch để bà con có thể buôn bán, làm ăn…”

Chị Xôi - một người chuyên bán cá đù một nắng tại chợ Cần Giờ chia sẻ: “Bình thường mỗi ngày tôi bán khoảng 60 - 70 kg cá đù, nhưng hôm nay vừa là ngày cuối tuần, vừa là ngày nghỉ lễ nhưng vắng khách quá, có khi bán không bằng ngày thường…”. Ảnh: Việt Hùng

Bên cạnh đó, nút thắt cổ chai phà Bình Khánh cũng là hạn chế khiến du khách ngao ngán khi tới Cần Giờ phải đợi phà rất mất thời gian. Vì vậy, việc nhanh chóng xây dựng cấu Cần Giờ nối giữa Cần Giờ và Nhà Bè để tạo giao thông thông suốt cùng việc xúc tiến nhanh các dự án lớn đang trong dự định, huyện Cần Giờ mới có thể phát triển kinh tế và du lịch đúng với tiềm năng của “mặt tiền biển” của Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Cần Giờ còn có nhiều điểm du lịch khác như thăm quan di tích lịch sử, căn cứ cách mạng, khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học rừng Sác.

Cũng có một vấn đề cần lưu tâm là công tác quảng bá, thu hút khách du lịch Cần Giờ vẫn chưa được chú trọng. Theo một khảo sát của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, chỉ 40% người dân trên địa bàn biết thành phố có biển. Cho đến thời điểm hiện tại, hầu như tỷ lệ này không thay đổi nhiều trong thời điểm hiện tại.

Nhóm du khách đến nghỉ ngơi tại biển Cần Giờ

Do thời tiết nắng nóng kéo dài, nên số lượng khách đến biển Cần Giờ cũng giảm. Ảnh: Việt Hùng

Cụ thể, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ban hành Nghị quyết 12 về định hướng phát triển huyện Cần Giờ đến năm 2030. Trong giai đoạn này, huyện đảo Cần Giờ sẽ được xây dựng và phát triển trở thành thành phố biển tăng trưởng xanh, thông minh, thân thiện môi trường với mũi nhọn là ngành du lịch sinh thái.

Dự kiến, trong tương lai Cần Giờ sẽ kết nối với các tuyến du lịch quốc tế thông qua cảng hành khách quốc tế trên luồng Sài Gòn - Vũng Tàu. Cùng với đó là xây dựng các dự án khu đô thị lấn biển khi được triển khai theo quy hoạch được phê duyệt sẽ thu hút được nhiều du khách với bình quân 12,5%/năm, đạt 49 triệu lượt khách giai đoạn 2021-2030.

Việt Hùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tp-ho-chi-minh-vi-sao-bien-can-gio-vang-khach-dip-le-30-4-1-5.html