TP. Hồ Chí Minh: Giải ngân lĩnh vực xây dựng cơ bản và sửa chữa tăng trên 30%

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, TP. Hồ Chí Minh thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn được khoảng 7.790 tỷ đồng, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể về số vốn giải ngân này, theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh 4 tháng đầu năm 2023, vốn ngân sách cấp thành phố ước thực hiện 7.660 tỷ đồng, tăng 129,3%; vốn ngân sách cấp huyện ước thực hiện 129,4 tỷ đồng, tăng 184,1%.

Đoàn tàu metro số 1 (Bến Thành - Suổi Tiên). Theo dự kiến, dự án tuyến đường sắt Metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ hoàn thành vào ngày 2/9/2023. Ảnh Việt Dũng

Về tình hình thực hiện một số công trình trọng điểm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, dự án tuyến đường sắt Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên có tiến độ thi công toàn dự án đạt 95%. Với dự án này, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đang nỗ lực, phối hợp các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ dự án để hoàn thành 100% công tác thi công bao gồm lắp đặt các thiết bị còn lại, hoàn thiện kiến trúc các nhà ga và cầu bộ hành của trên toàn tuyến.

Các công việc khác nhằm đồng bộ với quá trình hoàn thành công tác thi công cũng đang được triển khai, như đào tạo nhân lực cho dự án, thẩm định và nghiệm thu các nội dung phòng cháy chữa cháy, môi trường, an toàn hệ thống, cấp chứng chỉ bàn giao công trình...

Mới đây, trong buổi đến thăm và tham dự buổi chạy thử nghiệm đoàn tàu metro từ ga Rạch Chiếc đến ga Bến xe Suối Tiên ngày 15/4/2023, Thủ tướng cùng đoàn công tác của Chính phủ đã chỉ đạo đơn vị cố gắng hoàn thành dự án Bến Thành - Suối Tiên vào dịp 2/9/2023, tức trước 1 quý so với dự kiến. Đây chính là công trình biểu tượng để chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Về dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, Ban Giao thông phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành hồ sơ thiết kế kỹ thuật 4 gói thầu, báo cáo kết quả khảo sát nguồn vật liệu xây dựng đã đáp ứng đủ và sẵn sàng phục vụ khởi công dự án đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh trong tháng 6/2023. Hiện tại, chính quyền thành phố đã phê duyệt chính sách bồi thường và chi trả (đợt 1) từ ngày 25/4/2023 đến 25/5/2023.

Còn về dự án nút giao thông An Phú, dự án hiện đang trong giai đoạn đốn hạ, di dời hơn 1.300 cây xanh trên đường Mai Chí Thọ để lấy mặt bằng. Dự án có 10 gói thầu xây lắp chính cùng các gói thầu tư vấn thiết kế, giám sát, bảo hiểm, rà phá bom mìn, vật nổ… Trong đó, 4 gói thầu xây dựng hầm chui HC1-01, hầm chui HC1-02, xây cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố được khởi công từ ngày 29/12/2022. Theo dự kiến, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào 30/4/2025.

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giao thông Vận tải thống nhất phạm vi đầu tư, quy mô và tiến độ hoàn thành dự án mở rộng đường dẫn cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây (đoạn từ nút giao thông An Phú tới đường Vành đai 2) để TP. Hồ Chí Minh có cơ sở xây dựng tiến độ triển khai nghiên cứu dự án đảm bảo đồng bộ và phát huy hiệu quả đầu tư các dự án trên tuyến.

Đỗ Doãn

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/tp-ho-chi-minh-giai-ngan-linh-vuc-xay-dung-co-ban-va-sua-chua-tang-tren-30-127525.html