TP.HCM sẽ cải tạo, chỉnh trang chợ Bến Thành vào đầu tháng 10-2024

UBND TP.HCM giao cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, rút ngắn thời gian hoàn tất thủ tục liên quan, để bắt đầu khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang chợ Bến Thành vào ngày 1-10, hoàn thành trước ngày 30-4-2025.

UBND TP.HCM vừa có thông báo thực hiện cải tạo cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành và chỉnh trang lại chợ Bến Thành.

Đây là động thái thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy hồi cuối tháng 2 về vấn đề này.

Chỉnh trang, cải tạo chợ Bến Thành sẽ được thực hiện vào ngày 1-10. Ảnh: N.CHÂU

Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở QH-KT khẩn trương bổ sung, hoàn thiện tờ trình cho Ban Cán sự đảng UBND TP báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, trước ngày 6-3.

Giám đốc Sở GTVT rà soát việc triển khai thực hiện bố trí một số điểm dừng đón trả khách của các phương tiện giao thông công cộng phù hợp, thuận tiện phục vụ nhu cầu đi lại, tham quan mua sắm của người dân và du khách tại khu vực Chợ Bến Thành.

Các sở, ngành có liên quan được giao hướng dẫn, hỗ trợ UBND quận 1, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, rút ngắn thời gian hoàn tất thủ tục liên quan. Từ đó, bắt đầu khởi công dự án vào ngày 1-10-2024, hoàn thành trước 30-4-2025.

Trước đó, Văn phòng Thành ủy TP.HCM đã có thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về phương án cải tạo cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành và cải tạo, chỉnh trang chợ Bến Thành.

Thành ủy TP.HCM kết luận việc thực hiện chỉnh trang tổng thể không gian tại khu vực chợ Bến Thành là vấn đề khó, đòi hỏi công tác tôn tạo, trùng tu, nâng cấp, chỉnh trang phải được triển khai thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, hài hòa giữa các hạng mục công trình, tương xứng với tầm vóc, vị trí, vai trò của TP.HCM.

Qua đó tạo điểm nhấn về cảnh quan, mỹ quan đô thị, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng và tổ chức các hoạt động, sự kiện lớn của TP.

Thành ủy cũng cơ bản thống nhất chủ trương về quá trình nghiên cứu, chọn phương án cải tạo cảnh quan, phương án thiết kế, nội dung cải tạo, chỉnh trang, kinh phí thực hiện, tiến độ thực hiện theo báo cáo, đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND TP.

Đồng thời, giao Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện phương án chỉnh trang gắn với việc thực hiện cải tạo đồng bộ từ khu vực đường Nguyễn Huệ, đường Lê Lợi đến Công viên 23-9.

Bố trí mảng xanh phù hợp, hài hòa nhằm tạo không gian xuyên suốt phục vụ các hoạt động sinh hoạt cộng đồng và tổ chức các lễ hội, sự kiện của TP.

Tổ chức kết nối, phân luồng giao thông tại khu vực bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông, nhất là xem xét bố trí một số điểm dừng đón, trả khách của các phương tiện giao thông công cộng phù hợp, thuận tiện phục vụ nhu cầu đi lại, tham quan, mua sắm của người dân và du khách tại khu vực Chợ Bến Thành.

Đáng chú ý, TP.HCM tiếp tục nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng và tham khảo, lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà nghiên cứu lịch sử, quy hoạch, nghiên cứu thiết kế kiến trúc cảnh quan đô thị, các nguyên lãnh đạo TP các thời kỳ và người dân để tiếp thu, hoàn chỉnh phương án thực hiện phù hợp thực trạng và việc triển khai theo quy hoạch chung.

“Quan tâm xem xét kỹ việc phục dựng, vị trí đặt Tượng Trần Nguyên Hãn và Tượng Quách Thị Trang phải phù hợp bối cảnh, tương xứng, hài hòa với cảnh quan trong khu vực” – Thành ủy chỉ đạo.

LÊ THOA

Nguồn PLO: https://plo.vn/tphcm-se-cai-tao-chinh-trang-cho-ben-thanh-vao-dau-thang-10-2024-post778972.html