TP HCM sẵn sàng tăng tốc về đích

Ước tính năm 2023, kinh tế TP HCM tăng trưởng 5,8%. Thành phố đã và đang nỗ lực tăng tốc để phát triển kinh tế bền vững; tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức; chăm lo đời sống người dân…

Ngày 2-12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 24 (mở rộng). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị. Một trong những nội dung quan trọng được hội nghị bàn sâu là kết quả kinh tế - xã hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Kinh tế tăng trưởng

Từ cuối năm 2022, TP HCM đã họp bàn và lường trước những thời cơ, thuận lợi và thử thách, khó khăn phải đối mặt, vượt qua. Tuy nhiên, những yếu tố khó khăn, bất lợi đã xuất hiện đầu năm 2023 và có phần vượt khỏi dự báo ban đầu.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho biết quý I/2023, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đã chậm lại với mức 0,7%. Thời điểm này, lãnh đạo TP HCM không khỏi lo lắng nhưng đã kịp bình tĩnh để cùng phân tích, đưa ra những giải pháp khắc phục, tháo gỡ, khơi thông nguồn lực. "Từ đó, tăng tưởng quý sau cao hơn quý trước. Quý II tăng 5,87%, quý III tăng 6,71%, quý IV tăng 9, 62%. Ước tính cả năm 2023, thành phố tăng trưởng khoảng 5,8%" - ông Phan Văn Mãi thông tin.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP HCM cho biết vẫn còn những tiêu chí chưa đạt, phải rút kinh nghiệm, nhất là trong sự phối hợp giữa các sở, ngành, giữa thành phố và quận, huyện để công việc trôi chảy hơn.

Bên cạnh đó, kết quả giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt như mong đợi dù lãnh đạo TP HCM đã chỉ đạo rất quyết liệt.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai, năm 2023, TP HCM được giao kế hoạch vốn đầu tư công là 68.000 tỉ đồng, cao gần gấp 2 lần so với năm 2022. Đến nay, thành phố giải ngân đạt 45,2%.

"Dù chưa đạt chỉ tiêu như kế hoạch nhưng con số tuyệt đối đạt 31.051 tỉ đồng, cao gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2022" - bà Mai cho hay.

Với số vốn giải ngân tuyệt đối này, TP HCM đứng thứ 3 so với các bộ, ngành và địa phương trong cả nước. Dự kiến đến ngày 5-12, tức là trước kỳ họp cuối năm của HĐND TP HCM, thành phố sẽ nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công thêm được 3.474 tỉ đồng, nâng tỉ lệ lên 50,3%.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với đại biểu bên lề hội nghị

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với đại biểu bên lề hội nghị

Khắc phục hạn chế, triển khai việc trọng tâm

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh kết quả tăng trưởng kinh tế năm 2023 rất đáng trân trọng. Bên cạnh đó, các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đề ra trong năm 2023 có những kết quả nhất định.

Các chương trình trọng điểm, chương trình đột phá phát triển theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ 11 đã được đẩy mạnh và tổ chức thực hiện rất quyết liệt. Nhiều nội dung trong Nghị quyết 98/23 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP HCM từng bước đi vào cuộc sống.

Thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, thậm chí yếu kém trong năm 2023, đồng thời nhận diện, dự báo tình hình năm 2024, Bí thư Thành ủy TP HCM đã chỉ đạo, định hướng phương hướng, nhiệm vụ năm tới. "Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11 đề ra" - ông nhấn mạnh. Bí thư Thành ủy TP HCM yêu cầu toàn hệ thống chính trị, chính quyền thành phố sẵn sàng tâm thế, động lực trên tinh thần vừa tăng tốc vừa vượt chứng ngại vật để về đích.

Muốn làm tốt điều đó, TP HCM phải tiếp tục triển khai, quán triệt sâu rộng và hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương; tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm vốn có; tiếp tục triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách đã đề ra; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để giải quyết những vướng mắc; đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết 98.

"TP HCM không còn dư địa để phát triển chiều rộng, bây giờ phải tập trung để phát triển theo chiều sâu, trên định hướng, nền tảng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo" - ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP HCM yêu cầu siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nâng cao đạo đức công vụ trong các trong hệ thống chính trị và các cơ quan quản lý nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; cải thiện mạnh mẽ và thực chất các chỉ số nhằm nâng cao thứ hạng cạnh tranh; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, hiện đại, thông suốt để phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên lưu ý chỉ còn 28 ngày nữa là kết thúc năm 2023. Các ngành, các cấp phải có kế hoạch cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 để chuẩn bị cho người dân đón Tết an toàn, vui tươi, phấn khởi; quan tâm, chăm lo đối tượng chính sách, người nghèo, công nhân mất việc…

Trong một ngày làm việc, hội nghị đã ghi nhận 117 đại biểu phát biểu với hơn 350 ý kiến. Theo Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải, điều này cho thấy trách nhiệm lớn lao của các đại biểu, thể hiện sự quyết tâm trong xây dựng và phát triển thành phố.

Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ

Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ:

Tăng tốc thực hiện Nghị quyết 98

Nghị quyết 98/2023 là mô hình thí điểm có tính chất vượt trội. Đến nay, HĐND thành phố đã thông qua 16 nghị quyết với 14 nội dung cụ thể hóa Nghị quyết 98. Do đó, đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND TP HCM chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng tốc thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách đã được ban hành để góp phần phát triển thành phố nhanh, bền vững. Song song đó, tiếp tục hoàn thiện các nội dung còn lại để trình HĐND TP HCM vào kỳ họp cuối năm.

Về giải ngân vốn đầu tư công, đề nghị UBND TP HCM rà soát để kiến nghị Chính phủ hoàn thiện cơ chế giá bồi thường tiếp cận thị trường; đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, nhất là những dự án kết nối hạ tầng giao thông, chống ngập.

Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân

Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân:

Đề xuất chi thu nhập tăng thêm từ 0,8 lên 1,5

Năm 2023, TP HCM đã thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp, chính sách để nâng chất nền công vụ. Cụ thể, thành phố đã triển khai tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 98/2023. TP HCM sẽ bổ sung 1 phó chủ tịch HĐND và 1 phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức; 1 phó chủ tịch UBND ở các huyện: Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn. Bên cạnh đó, bổ sung phó chủ tịch UBND đối với 52 phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ 50.000 người trở lên.

Sở Nội vụ cũng đã trình TP HCM đề án thu hút chuyên gia, nhà khoa học; đề án về tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức từ nguồn sinh viên xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ.

Chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức cũng là một đầu việc TP HCM thực hiện trong thời gian qua để nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ. Sắp tới, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND TP HCM, trình HĐND thành phố quyết định hệ số chi thu nhập tăng thêm từ 0,8 năm 2023 lên 1,5 năm 2024.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thinh

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thinh:

Giám sát chặt chẽ việc trả lương, thưởng Tết

Trong tháng 12-2023 và quý I/2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường giám sát tình hình trả lương, trả thưởng dịp Tết Giáp Thìn 2024 và ổn định lao động, việc làm, quan hệ lao động tại các doanh nghiệp.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp chặt chẽ với LĐLĐ, BHXH TP HCM, Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp, UBND các quận/huyện/TP Thủ Đức đề nghị doanh nghiệp sớm công bố kế hoạch trả lương, thưởng, các khoản hỗ trợ người lao động, thời gian nghỉ trong dịp Tết.

Sở cũng đã khảo sát 3.000 doanh nghiệp về tình hình trả lương năm 2023 và kế hoạch Tết Nguyên đán. Tổ chức 2 đoàn khảo sát tại 20 doanh nghiệp, ưu tiên chọn doanh nghiệp có nhiều khó khăn trong việc trả lương, thưởng Tết, cắt giảm lao động; có nguy cơ nợ lương, thưởng, BHXH.

Song song đó, đơn vị sẽ chăm lo, hỗ trợ người lao động gặp khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2024. Dự kiến sẽ chăm lo cho 139.000 trường hợp khó khăn với tổng kinh phí gần 71 tỉ đồng.

Ngoài ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho UBND TP HCM chăm lo cho hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, diện chính sách có công với kinh phí 916 tỉ đồng, tăng 4% so với Tết Quý Mão 2023.

Bài và ảnh: PHAN ANH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tp-hcm-san-sang-tang-toc-ve-dich-196231202221009389.htm