Tp.HCM: Không mưa, nước vẫn ngập nhiều nơi, 'nhà giàu cũng khóc...lớn'

Dù không mưa nhưng khu vực quận 7, Tp.HCM vẫn bị ngập nước nhiều nơi do triều cường dâng cao.

Mấy ngày gần đây, thủy triều dâng cao, nên dù trời không mưa nhưng khoảng từ 15 - 16h trở đi, một số nơi trên địa bàn Tp.HCM đã ngập nước, trong đó có khu vực quận 7.

Nước ngập nhiều nơi dù trời đang nắng.

Ghi nhận của PV Người Đưa Tin cho thấy, trong các ngày 8 – 9/11 trên địa bàn quận 7, nhiều con đường như Nguyễn Lương Bằng, đường 15B, đường Phạm Hữu Lầu… nước ngập lênh láng.

Nước ngập sâu ở nhiều đoạn khiến cho học sinh đi lại và phụ huynh đưa con em cũng hết sức khó khăn.

Đặc biệt là nhiều con đường nằm trong khu dân cư, trường học, chung cư… ngập sâu trong nước. Điển hình như trước Trường Mầm non Phú Mỹ, Tiểu học Phạm Hữu Lầu, THCS Phạm Hữu Lầu… (thuộc phường Phú Mỹ, quận 7) nước ngập sâu ở nhiều đoạn khiến cho học sinh đi lại và phụ huynh đưa rước con em cũng hết sức khó khăn.

Xung quanh chung cư Đức Khải hay còn gọi là The Era Town nước ngập nhiều nơi.

Xung quanh Chung cư Đức Khải, còn gọi là The Era Town (cuối đường 15B) nước ngập nhiều nơi, khiến cư dân đi lại khó khăn, nhất là vào giờ cao điểm người dân đi làm về.

Chung cư Belleza cũng ngập, nhất là phần đường sát bờ sông Rạch Đĩa.

Tương tự, xung quanh Chung cư Belleza (hẻm 336 Phạm Hữu Lầu) cũng ngập, nhất là phần đường sát bờ sông Rạch Đĩa.

Khu vực trước Dự án Trung tâm thương mại - Chung cư Viva Plaza nằm cuối đường 15B bị ngập.

Khu vực trước Dự án Trung tâm thương mại - Chung cư Viva Plaza nằm cuối đường 15B (gần TheEra Town của Đức Khải) cũng ngập. Dù vậy, dự án vẫn quảng cáo “nằm trên tuyến đường kết nối Đô thị Phú Mỹ Hưng - Nam Sài Gòn do Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam (Vinalandinvest) làm chủ Đầu tư. Dự án có quy mô 5.852,04 m2, 1 Block, cao 24 tầng, 295 căn hộ trong đó có 2 tầng hầm và 3 tầng thương mại".

Dù không mưa nhưng "phố nhà giàu" quận 7 vẫn ngập nước nhiều nơi.

Khu vực quận 7, nhất là những khu vực bị ngập nêu trên giáp ranh với Khu đô thị Phú Mỹ Hưng – được xem là "phố nhà giàu" nhưng cũng không thoát khỏi cảnh ngập nước. Bởi, đây là nơi sát sông Rạch Bàng, Rạch Đĩa nên mỗi lần triều dâng cao là ngập.

Theo Dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai lên chậm và ở mức cao trong 24 giờ qua. Tính đến ngày 9/11, mực nước cao nhất tại một số trạm như Nhà Bè, vào lúc 16h đạt mức nước 1,56m trong ngày 8/11 và 1,58m trong ngày 9/11, xấp xỉ báo đồng 3.

Mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ lên chậm theo kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch.

Tương tự tại Trạm Phú An, đạt mức được 1,52m trong ngày 8/11 và 1,58m vào ngày 9/11, xấp xỉ báo động 3.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cảnh báo, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ lên chậm theo kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch trong 1, 2 ngày tới, sau đó xuống nhanh.

Đường khu dân cư chìm trong biển nước.

Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 9 – 10/11 (tức 16-17/10 âm lịch). Riêng tại Trạm Phú An và Nhà Bè có thể đạt mức 1,6 đến 1,65m xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3 khoảng 0,05m.

Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4 – 5h và 18 - 19h. Mức độ rủi ro thiên tai tại khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai ở cấp độ 2. Đây là đợt triều cường cao, cần đề phòng ngập úng ở vùng trũng thấp và ven sông.

Dương Thanh Tùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tphcm-khong-mua-nuoc-van-ngap-nhieu-noi-nha-giau-cung-khoclon-a579529.html