Tổng Thư ký LHQ: Trái Đất đang ở điểm giới hạn, các hệ sinh thái bên bờ vực sụp đổ

Nhân Ngày Quốc tế Mẹ Trái Đất (22/4), Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi thế giới cam kết khôi phục 'hành tinh xanh' và chung sống hòa bình với thiên nhiên.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi thế giới cam kết khôi phục 'hành tinh xanh' và chung sống hòa bình với thiên nhiên. (Nguồn: UN)

Trong thông điệp nhân ngày này, ông Guterres cảnh báo, Trái Đất đang ở điểm giới hạn mà Trái Đất có thể chịu được trước những tác động không mong muốn về khí hậu.

Theo ông, nhân loại đang tiếp tục lạm dụng tài nguyên thiên nhiên, khai thác cạn kiệt các loài động vật hoang dã và làm ô nhiễm môi trường không khí, đất và biển. Các hệ sinh thái và chuỗi thức ăn quan trọng đang "bên bờ vực sụp đổ".

Tổng Thư ký Guterres kêu gọi hành động mạnh mẽ để hạn chế mức tăng nhiệt toàn cầu ở mức dưới 1,5 độ C, cũng như bảo tồn đa dạng sinh học, giảm ô nhiễm và rác thải.

Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh, những biện pháp này không chỉ giúp bảo vệ hành tinh mà còn "tạo ra hàng triệu việc làm mới". Cũng theo người đứng đầu LHQ, thế giới cần tận dụng cơ hội phục hồi sau đại dịch Covid-19 để phát triển theo hướng xanh, sạch và bền vững hơn.

Cùng ngày, nhân dịp công bố báo cáo đánh giá môi trường đại dương thế giới, Tổng Thư ký Guterres cũng kêu gọi thế giới nỗ lực cải thiện mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên cũng như bảo vệ đại dương - "nguồn sống" của hành tinh.

Người đứng đầu LHQ cảnh báo, nhiều hoạt động của con người đang tiếp tục làm suy thoái tài nguyên và gây ô nhiễm đại dương cũng như phá hủy các môi trường sống thiết yếu như rừng ngập mặn và rạn san hô, cản trở khả năng ứng phó biến đổi khí hậu của tự nhiên.

Ông đặc biệt lưu ý tình trạng đánh bắt cá quá mức, nước biển ấm lên, quá trình axit hóa gây mất đa dạng sinh học và hiện tượng nước biển dâng đe dọa các khu vực ven biển, đồng thời kêu gọi thế giới thúc đẩy các biện pháp nhằm đảm bảo mối quan hệ bền vững lâu dài giữa con người và đại dương.

Các thông điệp của người đứng đầu LHQ được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu vào ngày 22-23/4 và được kỳ vọng sẽ mang lại các cam kết mạnh mẽ hơn về khí hậu.

Hội nghị này được tổ chức trước Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 của LHQ về biến đổi khí hậu, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới tại Glasgow, Scotland.

Tổng Thư ký LHQ Guterres coi hội nghị khí hậu tuần này là thời khắc quyết định để "thúc đẩy hay bỏ lỡ" các nỗ lực toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thu-ky-lhq-trai-dat-dang-o-diem-gioi-han-cac-he-sinh-thai-ben-bo-vuc-sup-do-143018.html