Tổng thống Ukraine thừa nhận chiến dịch phản công không như mong đợi

Về chiến dịch phản công mùa hè của Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận nó không mang lại kết quả mà nhiều người mong đợi. Ông cho biết điều này chủ yếu là do Ukraine không nhận được vũ khí như kỳ vọng từ các đồng minh, khiến lực lượng mặt đất gặp bất lợi.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Chiến dịch mùa đông

Tổng thống Zelensky cho biết mùa đông đang đến đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc xung đột kéo dài 21 tháng với Nga. Nó sẽ không chỉ ảnh hưởng đến tiền tuyến mà còn ảnh hưởng đến dân thường ở các thành phố và thị trấn, cũng như việc xuất khẩu ngũ cốc.

Ông dự đoán chiến dịch không kích dữ dội của Nga sẽ được nối lại. Những cuộc tấn công như vậy trong năm ngoái đã ảnh hưởng đến nguồn cung cấp điện, nhiệt và nước cho người dân Ukraine.

Mặc dù Ukraine có hệ thống phòng không mạnh mẽ nhờ các đồng minh phương Tây và đã ngăn chặn được hầu hết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái - tên lửa vào các thành phố lớn, nhưng Nga dường như đang có ý định áp đảo khả năng này. Tổng thống Zelensky cho biết việc bảo vệ các mục tiêu bên cạnh việc duy trì phòng thủ trên chiến tuyến khiến chiến dịch mùa đông trở nên đặc biệt khó khăn.

Tổng thống Ukraine bắt tay các binh sĩ ở tiền tuyến. Ảnh: AP

Cuộc phản công mùa hè

Về chiến dịch phản công mùa hè của Ukraine, Tổng thống Zelensky thừa nhận nó không mang lại kết quả mà nhiều người mong đợi. Ông cho biết điều này chủ yếu là do Ukraine không nhận được vũ khí như kỳ vọng từ các đồng minh, khiến lực lượng mặt đất gặp bất lợi.

“Chúng tôi không lùi bước, tôi hài lòng. Chúng tôi đang chiến đấu với đội quân lớn thứ hai trên thế giới, tôi hài lòng”, ông Zelensky nói, ám chỉ quân đội Nga. “Nhưng chúng tôi đang mất nhân lực, tôi không hài lòng. Chúng tôi không có được tất cả vũ khí như mong muốn, tôi không thể hài lòng nhưng cũng không thể phàn nàn quá nhiều”.

Tổng thống thừa nhận Ukraine không thể tiến đủ nhanh và đạt được những đột phá lớn, nhưng ông cho rằng đó không phải là lý do để đầu hàng.

Xung đột Israel - Hamas

Tổng thống Zelensky cho biết xung đột Israel - Hamas có nguy cơ chuyển hướng sự chú ý khỏi cuộc xung đột ở Ukraine vào thời điểm quan trọng, nhưng ông không nói rõ liệu nó có tác động đến vũ khí hoặc các khoản viện trợ hay không.

“Cuộc chiến ở đây có quy mô toàn diện, phức tạp, rộng lớn và mang tính toàn cầu. Cuộc chiến lớn nhất kể từ Thế chiến hai. Vì vậy, chúng tôi hiểu những thách thức có thể xảy ra nếu sự tập trung chú ý của các đồng minh của chúng tôi bị phân tán”, ông nói. “Bạn thấy đấy, sự chú ý tương đương với sự giúp đỡ.”

Ông Zelensky thăm tiền tuyến Kupiansk ngày 30/11. Ảnh: AP

Sản xuất vũ khí trong nước

Tổng thống Zelensky muốn tăng cường sản xuất vũ khí trong nước, cho phép nước này tự sản xuất vũ khí thay vì phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài.

Ukraine đang dành một phần lớn ngân sách cho việc sản xuất vũ khí, bao gồm cả máy bay không người lái, nhưng ngành công nghiệp non trẻ này không thể đáp ứng những điều kiện cần thiết để tạo ra sự thay đổi mang tính quyết định trước nước Nga - vốn có nguồn lực tốt hơn.

Ông Zelensky hy vọng các đồng minh phương Tây sẽ cấp cho Ukraine giấy phép sản xuất và sửa chữa vũ khí của họ. Ông muốn nhận được các khoản vay từ phương Tây để tài trợ cho các kế hoạch của Kiev.

Đồng thời, ông cho biết Nga không được phép lách lệnh trừng phạt để chế tạo những vũ khí sử dụng các bộ phận có nguồn gốc từ khắp nơi trên thế giới.

Tổng thống tiết lộ ông đã nói với người đồng cấp Mỹ Joe Biden rằng Nga không muốn Ukraine trở nên độc lập về mặt quân sự. “Nếu nền sản xuất của chúng tôi trở nên thực sự mạnh mẽ, chúng tôi sẽ phụ thuộc vào chính mình. Nga hiểu rằng mọi kế hoạch gây bất ổn, mở rộng và kiểm soát Ukraine sẽ chấm dứt”.

Sự ủng hộ của Mỹ

Bình luận về một cuộc thăm dò của AP cho thấy gần một nửa số người Mỹ được hỏi không tán thành việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine, ông Zelensky nói rằng Kyiv đang đấu tranh vì lợi ích lâu dài của Mỹ và các nước khác.

Ông nói rằng chiến thắng của Nga sẽ làm tổn hại đến sự ổn định của châu Âu.

Bầu cử ở Ukraine

Theo hiến pháp, Ukraine phải tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3/2024, nhưng ông Zelensky cho biết nước này không thể tổ chức một cuộc bầu cử nào vì lo ngại gây nguy hiểm cho cử tri trong bối cảnh pháo kích và không kích. Ông nói thêm rằng việc bỏ phiếu trực tuyến sẽ yêu cầu sửa đổi hiến pháp và có vấn đề khi bỏ phiếu ở các khu vực Nga kiểm soát.

Ông nhấn mạnh cuộc bầu cử “phải diễn ra” ngay khi an ninh Ukraine ổn định.

Minh Hạnh

Theo AP

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tong-thong-ukraine-thua-nhan-chien-dich-phan-cong-khong-nhu-mong-doi-post1591954.tpo