Tổng thống Putin muốn gỡ rối Nord Stream-2

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh dự án đường ống dẫn khí đốt chạy dưới biển Baltic là cần thiết cho người dân châu Âu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22/8 đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto đang ở thăm Moscow. Tại cuộc họp báo chung giữa hai nhà lãnh đạo, Tổng thống Nga đã đề cập đến dự án đường ống dẫn Nord Stream-2 chạy dưới biển Baltic, cấp khí đốt từ Nga sang châu Âu.

Một xưởng sản xuất đường ống dẫn khí trong dự án Nord Stream-2 của Nga.

Theo ông Putin, người châu Âu rất cần đến dự án này bởi nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng tăng cao ở lục địa già.

"Dự án Nord Stream-2" rất cần cho châu Âu. Đây là dự án mà châu Âu cần đến" - ông Putin tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết, tại cuộc hội đàm, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto đã nói về những yêu cầu rằng, ở Bắc Cực phải chuyển sang các loại nhiên liệu thân thiện với môi trường hơn. Song ông Putin tiếp tục nhấn mạnh rằng, đề xuất sử dụng nhiên liệu xanh- không phải là một đề xuất hoàn toàn đúng đắn. Điều quan trọng là nhu cầu của người châu Âu đang tăng lên.

Điểm chính yếu nhất là khối lượng tiêu thụ năng lượng đang gia tăng nhanh không ngừng trên thế giới, kể cả ở châu Au. Gazprom chẳng hạn, đã gia tăng nguồn cung khí đốt cho các nước EU lên gần 13%. Nguồn dự trữ tài nguyên riêng ở những nước châu Âu như Anh, Na Uy thậm chí còn đang cạn kiệt. Đó mới chính là "tiềm năng thực tế" mà các chuyên gia đã tính toán và xác lập" - Tổng thống Putin tuyên bố.

Phần Lan là một trong những quốc gia mà đường ống dẫn khí đốt Nord Stream-2 sẽ chạy qua phần lãnh hải. Do đó, nhà điều hành dự án này phải xin giấy phép của quốc gia sở tại. Phần Lan đã sớm cấp phép cho dự án tiềm năng này.

Điểm đang "tắc" trong quá trình xây dựng dự án là Đan Mạch.

Dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream-2 đang tron quá trình thực hiện nhưng vẫn đang thiếu một tờ giấy phép từ phía Đan Mạch. Phần đường ống chạy qua lãnh hải Đan Mạch là quãng đường tối ưu nhất. Nhà điều hành Nord Stream-2 tuyên bố, họ đang chờ Đan Mạch trả lời việc cấp phép dự án vào quý III năm nay.

Khả năng này dường như khó trở thành sự thật bởi trước đó, Quốc hội Đan Mạch đã thông qua một dự luật ngăn cản việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt của dự án Nord Stream-2 nằm trong lãnh hải nước này.

Dự luật được thông qua nằm trong quá trình xây dựng các đạo luật liên quan đến đối ngoại, an ninh và quốc phòng. Dự luật cho phép chính phủ Đan Mạch được quyền từ chối việc lắp đặt cáp điện và đường ống dẫn khí đi qua lãnh hải của Đan Mạch.

Phát ngôn viên của Nord Stream-2 AG Jens Muller cho biết, đơn xin cấp phép cho dự án Nord Stream-2 đã được gửi lên cơ quan chức năng Đan Mạch trong khoảng 1 năm qua nhưng chưa có câu trả lời.

Tuy nhiên, trong trường hợp Đan Mạch tiếp tục không chấp nhận dự án này, Moscow đã có phương án dự phòng là một đường ống dẫn khí thay thế.

Tuyến đường ống sẽ được định tuyến lại về phía bắc của đảo Bornholm của Đan Mạch, mà không ảnh hưởng đến vùng lãnh hải của nước này.

Nord Stream-2 được dự trù xây dựng hai nhánh đường ống dẫn khí đốt với tổng công suất 55 tỷ mét khối khí mỗi năm, chạy từ bờ biển Nga qua biển Baltic đưa đến Đức.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tong-thong-putin-muon-go-roi-nord-stream-2-3364188/