Tổng thống Palestine bổ nhiệm chính phủ mới

Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas đã tuyên bố thành lập chính phủ mới, trong đó Chính quyền Palestine sẽ đảm nhận 'trách nhiệm đối với Gaza' khi chiến tranh Israel - Hamas kết thúc, AFP đưa tin.

Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas công bố nội các mới. Ảnh: AFP

Ông Abbas, người lãnh đạo Chính quyền Palestine từ năm 2005, đã tiết lộ nội các mới của mình trong một sắc lệnh của tổng thống. Ông bổ nhiệm cựu cố vấn Mohammed Mustafa làm Thủ tướng và cho biết nội các sẽ bao gồm ba nữ bộ trưởng và sáu quan chức từ Gaza.

Mohammed Mustafa, một nhà kinh tế học từng du học tại Hoa Kỳ, sẽ thay thế cựu Thủ tướng Mohammad Shtayyeh, người đã cùng với toàn bộ nội các từ chức vào tháng trước. Ông Mustafa đã cho biết "ưu tiên hàng đầu" của ông là chấm dứt chiến tranh ở Gaza, trước khi "xây dựng tầm nhìn nhằm thống nhất các thể chế, bao gồm cả việc đảm nhận trách nhiệm đối với Gaza", AFP đưa tin.

Đặt trụ sở tại thành phố Ramallah, Chính quyền Palestine thực hiện quyền kiểm soát dân sự đối với khoảng 40% diện tích Bờ Tây, trong khi phần còn lại của lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn về quân sự và dân sự của Israel. Chính quyền Palestine bao gồm hầu hết các đảng phái chính trị dưới sự bảo trợ của Tổ chức Giải phóng Palestine và bị chi phối bởi phe Fatah của ông Abbas.

Trong khi đó, khu vực Gaza đã nằm dưới sự kiểm soát của Hamas kể từ năm 2007, khi nhóm chiến binh này giành chiến thắng sau cuộc bầu cử năm 2006. Trong khi cộng đồng quốc tế công nhận Chính quyền Palestine là thực thể hợp pháp trong các cuộc đàm phán với Israel thì Hamas không chấp nhận bất kỳ giải pháp nào không có tiếng nói của Hamas.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho rằng Gaza thời hậu chiến nên được quản lý bởi một “Chính quyền Palestine đã được hồi sinh”. Sau cuộc gặp với ông Abbas vào tháng 1.2024, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với các phóng viên rằng Washington mong muốn Chính quyền Palestine nhanh chóng được cải tổ để "chịu trách nhiệm một cách hiệu quả đối với Gaza" khi giao tranh chấm dứt.

Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ kế hoạch này, khẳng định Israel sẽ “kiểm soát an ninh toàn diện” đối với Gaza trong tương lai gần.

Trên thực tế, Chính quyền Palestine không nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân do đến nay cơ quan này vẫn từ chối tổ chức bầu cử và không ngăn chặn Israel thúc đẩy các khu định cư bất hợp pháp trên lãnh thổ Palestine.

Quỳnh Vũ

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/the-gioi-24h/tong-thong-palestine-bo-nhiem-chinh-phu-moi-i364655/