Theo TTXVN và tin nước ngoài, ngày 21-12, Quốc hội Mỹ đã công bố dự luật ngân sách chính phủ và gói cứu trợ Covid-19 với tổng trị giá gần 2.300 tỷ USD nhằm tài trợ cho các cơ quan của chính phủ hoạt động cho hết năm tài chính 2021, cũng như hỗ trợ cho nền kinh tế đang phải chịu tác động nặng nề của đại dịch.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Hạ viện Steny Hoyer thông báo có tiến triển trong đàm phán hướng tới thỏa thuận cuối cùng về gói kích thích kinh tế mới nhằm khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19.
Theo Roi-tơ và TTXVN, sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách tạm thời, Tổng thống Mỹ Ð.Trăm đã ký ban hành đạo luật ngân sách này, nhằm ngăn nguy cơ Chính phủ Mỹ đóng cửa.
Việc đạo luật ngân sách ngắn hạn được ban hành tạm thời ngăn nguy cơ chính phủ đóng cửa trong bối cảnh Mỹ đang đối mặt với sự gia tăng số ca mắc và tử vong do COVID-19 song vẫn chưa có gói cứu trợ.
Quốc hội Mỹ giờ đây còn một tuần để đàm phán thông qua khoản ngân sách liên bang 1.400 tỷ USD, giúp duy trì hoạt động của chính phủ đến tháng 9/2021.
Roi-tơ và TTXVN ngày 8-12 đưa tin, dự kiến trong ngày 9-12, Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu về biện pháp chi tiêu ngắn hạn để duy trì hoạt động cho chính phủ thêm một tuần, trong khi tiếp tục các cuộc đàm phán về gói phục hồi kinh tế và dự luật chi tiêu tổng quát nhằm tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa.
Trong tuần này, Quốc hội Mỹ sẽ xem xét thông qua dự luật cấp ngân sách tạm thời, qua đó cho phép các nhà lập pháp có thêm thời gian đạt được thỏa thuận về gói phục hồi kinh tế và dự luật chi tiêu tổng quát nhằm tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa.