Tổng thống Mỹ cho Hamas tối đa bốn ngày để trả lời về đề xuất hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/9 cảnh báo Hamas rằng họ có khoảng 'ba hoặc bốn ngày' để trả lời đề xuất hòa bình do ông trình bày cho Gaza, nếu không 'sẽ phải đối mặt với hậu quả'.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Hamas có ba hoặc bốn ngày để trả lời về đề xuất hòa bình của ông. Ảnh Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Hamas có ba hoặc bốn ngày để trả lời về đề xuất hòa bình của ông. Ảnh Reuters.

Phát biểu với phóng viên khi rời Nhà Trắng, ông Trump nói: “Hamas có thể lựa chọn làm hoặc không làm theo kế hoạch. Nhưng nếu họ không làm theo kế hoạch, họ sẽ có một cái kết rất buồn”.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết các nhà lãnh đạo Israel và nhiều nước Arab đã chấp thuận kế hoạch 20 điểm do Washington bảo trợ và “chúng tôi chỉ chờ Hamas”. Khi được hỏi liệu còn cơ hội đàm phán hay không, ông trả lời: “Không nhiều.”

Nội dung đáng chú ý của kế hoạch 20 điểm do ông Trump nêu ra bao gồm lệnh ngừng bắn ngay lập tức, trao đổi toàn bộ con tin do Hamas bắt giữ để lấy tù nhân Palestine do Israel giam giữ, một cuộc rút quân của Israel khỏi Gaza, yêu cầu giải giáp Hamas và thành lập một chính phủ chuyển tiếp do một cơ quan quốc tế lãnh đạo. Nhiều điều khoản trong đề xuất đã xuất hiện trong các thỏa thuận ngừng bắn được đề xuất trước đó trong hai năm qua.

Qatar và Ai Cập, hai nước trung gian hòa giải, đã chuyển tài liệu cho Hamas vào cuối ngày 29/9, sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng và công bố ủng hộ đề xuất, cho rằng nó đáp ứng các mục tiêu chiến tranh của Israel.

Hamas không tham gia các vòng đàm phán dẫn đến kế hoạch này và trước đó đã bác bỏ yêu cầu giải giáp vũ khí. Hamas đang chịu sức ép từ nhiều nước Hồi giáo và Arab. Ngoại trưởng Arab Saudi, Jordan, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Qatar và Ai Cập đều hoan nghênh sáng kiến. Theo Bộ Ngoại giao Qatar, người đứng đầu cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham gia cùng các nhà hòa giải Qatar và Ai Cập tại Doha để thảo luận về đề xuất trong ngày 30/9, đánh dấu sự tham gia hiếm hoi của Thổ Nhĩ Kỳ vào nỗ lực hòa giải.

Không rõ liệu các quan chức Hamas có tới Doha trong cuộc họp này hay không.

Chiến dịch của Israel bắt đầu sau cuộc tấn công do Hamas thực hiện ngày 7/10/2023, khiến khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin đưa về Gaza. Các cơ quan y tế Gaza cho biết hơn 66.000 người đã thiệt mạng tại vùng lãnh thổ này kể từ khi chiến sự bùng phát.

Trong khi đó, quân đội Israel đã tiến sâu hơn vào thành phố Gaza trong ngày 30/9, tiếp cận trung tâm khu vực mà Thủ tướng Netanyahu gọi là “thành trì cuối cùng của Hamas”.

Tiến Anh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/tong-thong-my-cho-hamas-toi-da-bon-ngay-de-tra-loi-ve-de-xuat-hoa-binh-i783137/