Tổng thống Macron tái bổ nhiệm ông Sebastien Lecornu làm Thủ tướng

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chính thức tái bổ nhiệm ông Sebastien Lecornu làm Thủ tướng ngày 10/10, chỉ vài ngày sau khi ông này đệ đơn từ chức sau 27 ngày tại nhiệm. Quyết định gây tranh cãi này ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ các đảng đối lập, trong bối cảnh nước Pháp đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ.

Ông Sebastien Lecornu (trái) được bổ nhiệm làm Thủ tướng Pháp. Ảnh Reuters.

Ông Sebastien Lecornu (trái) được bổ nhiệm làm Thủ tướng Pháp. Ảnh Reuters.

Reuters đưa tin, ông Macron, 47 tuổi, kỳ vọng người đồng minh thân cận Lecornu sẽ giúp chính phủ mới vượt qua thế bế tắc tại Quốc hội để thông qua ngân sách năm 2026. Tuy nhiên, nhiều đảng đối lập tiếp tục kêu gọi Tổng thống từ chức hoặc tổ chức bầu cử lập pháp sớm.

Phát biểu sau khi được bổ nhiệm lại, ông Lecornu nhấn mạnh nhiệm vụ cấp bách là trình dự thảo ngân sách lên Quốc hội trước cuối ngày 13/10.

“Tôi chấp nhận nhiệm vụ vì nghĩa vụ quốc gia. Chúng ta phải chấm dứt khủng hoảng chính trị và tình trạng bất ổn đang làm tổn hại đến lợi ích của nước Pháp”, ông Lecornu đăng tải trên mạng xã hội X.

Ông cũng kêu gọi các thành viên chính phủ mới gạt bỏ tham vọng chính trị cá nhân, trong bối cảnh cuộc đua kế nhiệm ông Macron năm 2027 đang làm suy yếu tính ổn định chính trị.

Nguồn tin từ Điện Elysee cho biết Thủ tướng Lecornu sẽ có “toàn quyền hành động”, cho thấy Tổng thống Macron sẽ tạo điều kiện tối đa để ông xây dựng nội các và đàm phán ngân sách.

Nếu chính phủ tiếp tục thất bại trong việc thông qua ngân sách, nguy cơ bầu cử sớm sẽ tăng cao, một kịch bản được cho là có lợi cho phe đối lập.

Tình trạng hỗn loạn chính trị kéo dài từ cuộc bầu cử lập pháp năm ngoái đã cản trở nhiều cải cách trọng yếu và làm tổn thương niềm tin của giới đầu tư tại Pháp, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế đang chậm lại. Nếu Quốc hội nước này không thể tìm được tiếng nói chung về ngân sách trong thời gian cho phép, sẽ cần phải có luật khẩn cấp để duy trì hoạt động của đất nước vào năm tới với ngân sách luân chuyển.

Ngân hàng Trung ương Pháp cảnh báo cuộc khủng hoảng chính trị hiện tại có thể khiến GDP mất khoảng 0,2 điểm phần trăm trong năm nay. “Bất ổn là kẻ thù số một của tăng trưởng”, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp Francois Villeroy de Galhau cho biết.

Tranh cãi gay gắt xoay quanh cải cách lương hưu năm 2023 của ông Macron, vốn nâng tuổi nghỉ hưu lên 64 và đánh thuế cao hơn với người giàu, tiếp tục là rào cản lớn trong đàm phán ngân sách.

Trong một động thái nhượng bộ, Tổng thống Macron đã đề xuất hoãn việc tăng tuổi nghỉ hưu đến năm 2028, nhưng phe đối lập cho rằng điều này là “không đủ” để đạt được đồng thuận.

Pháp hiện đối mặt với mức thâm hụt ngân sách 5,4% GDP, gần gấp đôi trần giới hạn của EU. Ông Lecornu dự kiến mức thâm hụt năm 2026 có thể giảm xuống còn 4,7–5%, tuy nhiên điều này đòi hỏi các biện pháp tài khóa mạnh mẽ mà Quốc hội vẫn chưa thống nhất được.

Duy Tiến

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/tong-thong-macron-tai-bo-nhiem-ong-sebastien-lecornu-lam-thu-tuong-i784285/