Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị cấm xuất cảnh
Ngày 9/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã bị cấm xuất cảnh trong khi chờ cuộc điều tra các cáo buộc phản quốc và các tội danh khác liên quan đến việc ông ban bố thiết quân luật hồi tuần trước.
Yonhap đưa tin, lệnh cấm xuất cảnh đối với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol được Bộ Tư pháp Hàn Quốc ban hành ngay sau khi Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với Quan chức Cấp cao (CIO) thông báo đã đệ trình yêu cầu ra lệnh này.
Bộ Tư pháp Hàn Quốc xác nhận ông Yoon Suk-yeol trở thành Tổng thống đương nhiệm đầu tiên của nước này bị cấm rời khỏi đất nước. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun hiện đã bị giam giữ, trong khi cựu Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min, Tướng Park An-su - sĩ quan phụ trách hoạt động thiết quân luật và Chỉ huy phản gián quốc phòng Yeo In-hyung cũng bị cấm xuất cảnh.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: AP
Cũng trong ngày 9/12, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Jeon Ha-kyou cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol vẫn nắm quyền kiểm soát lực lượng quân sự với tư cách là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang.
Một ngày trước đó, ông Han Dong-hoon, lãnh đạo Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền, cho biết ông Yoon sẽ tiếp tục các công việc nhà nước, bao gồm cả các vấn đề ngoại giao, cho đến khi rời nhiệm sở.
Theo Hiến pháp Hàn Quốc, Tổng thống vẫn là người đứng đầu chính phủ và Tổng tư lệnh quân đội, trừ phi người đó mất năng lực, từ chức hoặc rời khỏi vị trí. Trong trường hợp như vậy, quyền lực sẽ được trao cho Thủ tướng nắm giữ tạm thời cho đến khi cuộc bầu cử được tổ chức.
Tối 3/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bất ngờ ban bố thiết quân luật với nguyên nhân bảo vệ đất nước khỏi Triều Tiên và các lực lượng chống Nhà nước, đồng thời bảo vệ trật tự hiến pháp tự do của Hàn Quốc
Sau tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống, quân đội Hàn Quốc đã tuyên bố các hoạt động của Quốc hội cũng như các đảng phái chính trị sẽ bị cấm, trong khi các phương tiện truyền thông sẽ nằm dưới sự kiểm soát của lệnh thiết quân luật.
Theo truyền thông Hàn Quốc, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun được cho là người đã gợi ý, thúc đẩy Tổng thống đưa ra quyết định này.
Quốc hội Hàn Quốc đã họp khẩn vào rạng sáng 4/12 và nhanh chóng thông qua nghị quyết chặn thiết quân luật. Tổng thống sau đó đã tuyên bố hủy bỏ thiết quân luật sau gần 6 tiếng ban hành.
Ngày 7/12, Quốc hội Hàn Quốc đã tổ chức bỏ phiếu luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol theo đơn kiến nghị của phe đối lập. Tuy nhiên, nỗ lực luận tội tổng thống không thành công, vì chỉ có 195/300 nghị sĩ ủng hộ, thấp hơn so với mức 200 phiếu tối thiểu.