Tổng thống Hàn Quốc tới Nhật Bản với kỳ vọng 'mở ra chương mới', các chuyên gia nhận định gì?

Ngày 16/3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản, đánh dấu 'cột mốc quan trọng' hướng tới cải thiện quan hệ giữa hai nước.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cùng phu nhân đã tới sân bay Haneda, Tokyo trong chiều ngày 16/3. (Nguồn: Reuters)

Chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm xa, Tổng thống Hàn Quốc đã đặt chân tới Tokyo để hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Trước đó, ông Yoon Suk Yeol đã nhận định, chuyến thăm kéo dài hai ngày là một "bước tiến quan trọng".

Ông nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng chính phủ Nhật bản sẽ cùng chúng tôi mở ra một chương mới trong mối quan hệ Hàn-Nhật…Tôi hy vọng người dân hai nước chúng ta sẽ gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Hàn Quốc tới Nhật Bản kể từ tháng 6/2019, khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Osaka.

Vì vậy, việc ông Yoon tới Tokyo lần này có nghĩa quan trọng trong việc hàn gắn quan hệ giữa hai nước láng giềng, vốn khá căng thẳng trong nhiều năm qua do các vấn đề lịch sử.

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, sự kiện trên sẽ đánh dấu việc nối lại các chuyến thăm qua lại lẫn nhau của các nhà lãnh đạo hai nước, vốn đã bị đình trệ kể từ tháng 12/2011.

Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn AFP (Pháp), bà Yuki Asaba, giáo sư Đại học Doshisha (Nhật Bản) cho rằng: “Hàn Quốc không còn đủ khả năng để tiếp tục tranh cãi về các vấn đề song phương cụ thể…Hai nước cần chấm dứt vòng luẩn quẩn của sự thù địch, thay vào đó nên phối hợp cùng nhau”.

Theo bà, một phần nguyên nhân Tổng thống Yoon Suk Yeol thúc đẩy hoạt động ngoại giao với Nhật Bản là do Hàn Quốc mong muốn xích lại gần hơn với Mỹ.

Giáo sư Asaba cũng nhận định: “Ông Yoon muốn liên minh với Mỹ mang tính chất toàn cầu, toàn diện và chiến lược hơn... trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế đến an ninh quốc gia và công nghệ. Tổng thống Hàn Quốc biết rằng, việc nước này tranh cãi với Nhật Bản trong các vấn đề song phương sẽ cản trở Seoul tăng cường quan hệ với Washington”.

Trong khi đó, ông Park Won Gon, giáo sư Đại học Ewha (Hàn Quốc) đưa ra cảnh báo về những “thách thức đáng kể” vẫn còn tồn đọng, dù quan hệ giữa hai nước đã bắt đầu có dấu hiệu tan băng.

(theo AFP/Reuters)

Hạnh Lê

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-han-quoc-toi-nhat-ban-voi-ky-vong-mo-ra-chuong-moi-cac-chuyen-gia-nhan-dinh-gi-219995.html