Tổng thống Bolivia tố cáo âm mưu đảo chính

Reuters ngày 24-10 đưa tin, Tổng thống Bolivia E.Morales tố cáo âm mưu đảo chính do các nhóm đối lập triển khai, thông qua kích động biểu tình phản đối kết quả trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 20-10; đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó các hành động cực đoan, phá hoại.

Tổng thống E.Morales cho biết, chính phủ đã kiềm chế để tránh các cuộc đụng độ bạo lực và kêu gọi các phong trào xã hội tuần hành hòa bình, phù hợp hiến pháp.

Trước đó, phe đối lập tại Bolivia kêu gọi tổng đình công để phản đối kết quả kiểm phiếu vì cho rằng có gian lận, liên quan sự chậm trễ trong quá trình kiểm phiếu. Với 98% số phiếu bầu được kiểm, Tổng thống đương nhiệm E.Morales giành 46,69% số phiếu ủng hộ, đạt đủ khoảng cách hơn 10% so với người đứng sau là ứng cử viên đối lập C.Mesa, để giành chiến thắng ngay trong vòng một theo luật bầu cử của Bolivia.

Trước diễn biến nêu trên, Bộ trưởng Ngoại giao Bolivia D.Pary đề xuất Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) gửi phái đoàn kỹ thuật tới thủ đô La Paz để tham gia kiểm lại kết quả bầu cử, đồng thời khẳng định sẵn sàng chấp nhận bất kỳ kết quả nào, bởi mong muốn lớn nhất của Chính phủ Bolivia là có được một tiến trình bầu cử minh bạch.

Hội đồng thường trực OAS đã triệu tập một cuộc họp và cho rằng, lựa chọn tốt nhất của Bolivia lúc này là tổ chức bầu cử vòng hai. Trong khi đó, Mỹ cảnh báo Chính phủ Bolivia cần tôn trọng lá phiếu cử tri, nếu không sẽ phải chịu "những hậu quả nghiêm trọng".

Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) S.Dujarric cho biết, LHQ quan ngại về các sự cố bạo lực sau bầu cử tại Bolivia. LHQ kêu gọi tất cả các lãnh đạo chính trị Bolivia giảm căng thẳng, tránh bạo lực và tuân thủ các biện pháp pháp lý để giải quyết tranh chấp về bầu cử.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42016202-tong-thong-bolivia-to-cao-am-muu-dao-chinh.html