Tổng chưởng lý New York từ chức vì bạo lực với phụ nữ

Nhờ phong trào #MeToo được chính Tổng chưởng lý New York Eric Schneiderman ủng hộ, nhiều phụ nữ ở các lứa tuổi khác nhau đã bất ngờ tố cáo ông có hành vi bạo lực và xâm phạm trái phép thân thể của họ.

Đứng đơn kiện Tổng chưởng lý New York Eric Schneiderman là 4 phụ nữ từng làm việc với ông. Những người này một mặt gửi đơn lên tòa án ở New York, mặt khác còn gửi một thông cáo báo chí với đầy đủ chi tiết về vụ kiện và những hành động sai phạm của ông Eric Schneiderman cho các cơ quan truyền thông lớn ở Mỹ.

Tờ The New Yorker cho hay, ngày 7-5 (theo giờ Mỹ), không chỉ người dân New York mà cả nước Mỹ đều bị chấn động bởi thông tin này. Vài giờ sau đó, ông Eric Schneiderman tuyên bố từ chức.

"Trong nhiều giờ qua, những lời cáo buộc nghiêm trọng mà tôi vấp phải đang chống lại chính tôi. Những lời cáo buộc đó ảnh hưởng lớn đến uy tín và công việc của tôi cũng như của các công nghiệp khác. Những cáo buộc này cũng khiến tôi không thể tiếp tục điều hành công việc tại văn phòng trong thời điểm này", tuyên bố của Tổng chưởng lý Eric Schneiderman có đoạn viết.

Tổng chưởng lý New York là người ủng hộ mạnh mẽ phong trào #MeToo ở Mỹ.

Tờ New York Times thì cho biết, tuyên bố của ông Eric Schneiderman được đưa ra sau khi các nhà dân chủ hàng đầu New York kêu gọi Tổng chưởng lý từ chức. Thống đốc New York Andrew Cuomo cũng bày tỏ rõ ràng quan điểm của mình trong câu chuyện của Tổng chưởng lý rằng ông Eric Schneiderman nên từ chức từ ngày 8-5.

Đồng thời, Thống đốc Andrew Cuomo cũng yêu cầu các công tố viên của tiểu bang mở một cuộc điều tra ngay lập tức và sớm trình ông kết quả. "Ý kiến cá nhân của tôi là với sự thật đang được xác minh và thông tin đăng tải trên báo chí, tôi tin rằng ông Eric Schneiderman không nên tiếp tục giữ vị trí Tổng chưởng lý New York. Vì lợi ích của văn phòng, ông ấy nên từ chức", Thống đốc Adrew Cuomo nói.

Hãng CNN dẫn lại thông tin của tờ The New Yorker cho hay, hai trong số 4 người tố cáo Tổng chưởng lý là Michelle Manning Barish và Tanya Selvaratnam có kể lại rằng ông Eric Schneiderman thường đánh họ sau khi uống rượu say và ép buộc họ phục vụ tình dục.

Thậm chí, khi cả hai ở trên giường, ông Eric Schneiderman vẫn có thể đánh họ nếu thích. Michelle Manning Barish và Tanya Selvaratnam kể rằng những lần như thế, họ thường không dám báo cáo cảnh sát vì sợ hãi và xấu hổ nhưng họ có tới các cơ sở y tế để được chăm sóc hoặc điều trị.

Cả hai người phụ nữ này còn cho biết, ông Eric Schneiderman đe dọa sẽ giết họ nếu họ tìm cách chia tay hoặc thoát khỏi vòng tay của ông. Tanya Selvaratnam thậm chí còn bị ông Eric Schneiderman dọa sẽ theo đến tận cùng, không cho tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào và theo dõi điện thoại của cô.

Người phụ nữ thứ 3 trong đơn kiện đã yêu cầu The New Yorker không được nêu tên nhưng kể lại rằng, Tổng chưởng lý đã lạm dụng cô về thể chất. Một phụ nữ thứ tư là luật sư ở New York cho biết Eric Schneiderman đã tát vào mặt cô sau khi cô chống trả lại việc ông tấn công cô với ý định sex.

Cho đến nay, Tổng chưởng lý Eric Schneiderman vẫn bác bỏ mọi cáo buộc. Ông nói: "Trong chuyện tình cảm riêng tư, tôi chỉ quan hệ khi có sự đồng thuận. Tôi không tấn công bất cứ ai. Tôi chưa bao giờ tham gia vào quan hệ tình dục bất hợp pháp. Quan hệ tình dục không có sự đồng thuận là "một ranh giới mà tôi không bao giờ vượt qua".

Vợ cũ của ông Eric Schneiderman là Jennifer Cunningham cũng kêu gọi những cáo buộc nói trên không phù hợp. Jennifer Cunningham là một nhà vận động hành lang và làm việc với tư cách là trợ lý truyền thông và quảng cáo của ông Eric Schneiderman trong chiến dịch tranh cử Tổng chưởng lý năm 2010 và 2014.

"Tôi đã biết Eric gần 35 năm như một người chồng, người cha của các con tôi và người bạn. Những cáo buộc này hoàn toàn mâu thuẫn với người đàn ông tôi biết, người luôn là người có những giá trị nổi bật và một người cha yêu thương. Tôi thấy không thể tin rằng những cáo buộc này là sự thật", Jennifer Cunningham nói.

Tuy nhiên, xem ra mọi lời bào chữa của ông Eric Schneiderman đều không được thông cảm hay công nhận. Một số tờ báo thì lập luận rằng, quan hệ nam nữ là vấn đề riêng tư nhưng tấn công tình dục người khác lại là hành vi vi phạm pháp luật.

Vụ việc của Tổng chưởng lý Eric Schneiderman khiến người ta nhớ tới bê bối tham gia đường dây gái gọi cao cấp của cựu Thống đốc New York Elio Spitzer cách đây tròn 10 năm. Trớ trêu là trong bê bối này, Eric Schneiderman lại là người ủng hộ mạnh mẽ phong trào chống quấy rối tình dục #MeToo ở Mỹ.

Vài tuần trước, chính Eric Schneiderman đã ca ngợi hai tờ báo New Yorker và New York Times vì đưa tin về #MeToo, trong đó phụ nữ lên tiếng tố cáo các hành vi lạm dụng tình dục tại nơi làm việc từ lĩnh vực chính trị cho đến truyền thông, giải trí và kinh doanh.

Chi Anh

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/tong-chuong-ly-new-york-tu-chuc-vi-bao-luc-voi-phu-nu-490819/