Tổng Bí thư Tô Lâm: TP Đà Nẵng đang đứng trước những vận hội mới

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, TP Đà Nẵng đang đứng trước những vận hội mới. Trung ương có nhiều sự quan tâm, kỳ vọng với nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách ưu đãi, vượt trội.

Ngày 29/3, TP Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ Đà Nẵng (28/3/1930 - 28/3/2025) và 50 năm ngày giải phóng TP Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2025).

Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, chiến thắng oanh liệt giải phóng Đà Nẵng là một đòn tiến công quyết định làm sụp đổ chiến lược của quân ngụy, ngụy quyền Sài Gòn, khu vực miền Trung Nam Bộ, góp phần quan trọng làm nên thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày 29/3/1975 – ngày giải phóng TP Đà Nẵng đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi, một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

 Tổng Bí thư Tô Lâm dự buổi lễ. (Ảnh: BTC)

Tổng Bí thư Tô Lâm dự buổi lễ. (Ảnh: BTC)

Từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 1997, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn. Trải qua 28 năm miệt mài lao động sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đã tạo nên một diện mạo mới. Nét nổi bật nhất trong những thành tựu của thành phố là quy hoạch, phát triển hạ tầng, không gian đô thị được mở rộng gấp nhiều lần, diện mạo thành phố đã hoàn toàn thay đổi và hiện đại.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư biểu dương và chúc mừng những thành tựu ấn tượng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đã đạt được.

Theo Tổng Bí thư, TP Đà Nẵng đang đứng trước những vận hội mới. Trung ương cũng có nhiều sự quan tâm, kỳ vọng với nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách ưu đãi, vượt trội. Đặc biệt là chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, mở rộng không gian, tạo điều kiện cho thành phố phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

"Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc về vai trò, vị trí chiến lược, tầm quan trọng và trách nhiệm của TP Đà Nẵng trong vùng Duyên hải Trung Bộ và cả nước để khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên và phát huy sức mạnh đồng thuận trong nhân dân với tinh thần sự nghiệp cách mạng của nhân dân, khai thác hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù, tạo sức bật mới nhằm phát triển Đà Nẵng xứng tầm, đáp ứng với kỳ vọng của Trung ương và nhân dân cả nước. Đà Nẵng phải trở thành trung tâm giao thương quốc tế, điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, du khách, là nơi hội tụ những nhân tài, những ý tưởng sáng tạo; nơi tài nguyên du lịch, sinh thái và văn hóa hòa quyện với nhau tạo nên sự hấp dẫn và bản sắc riêng.", - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

 Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: BTC)

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: BTC)

Tổng Bí thư đề nghị, TP Đà Nẵng phải tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và thân thiện. Đặc biệt phải xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, sắp xếp các đơn vị hành chính để cơ quan chính quyền gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.

"Đây là một cuộc cách mạng quan trọng cần được thực hiện quyết liệt, khẩn trương, có ý nghĩa quyết định trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố và đất nước trong giai đoạn mới. Việc sắp xếp hợp nhất này sẽ là tạo dư địa mới, nguồn lực, động lực lớn hơn để các địa phương phát triển bứt phá trong tương lai." - Tổng Bí thư khẳng định.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đà Nẵng cần triển khai một cách bài bản và hiệu quả đồng bộ các nghị quyết, chủ trương, định hướng của Trung ương về xây dựng và phát triển Đà Nẵng gắn với đổi mới tư duy, tầm nhìn chiến lược, quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, nhận diện đầy đủ, chính xác các tiềm năng, lợi thế của mình để chủ động nghiên cứu, đề xuất với Trung ương hoàn thiện các thể chế, ban hành các cơ chế chính sách, tạo ra không gian, động lực phát triển mới.

 Lãnh đạo TP Đà Nẵng thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đồng thời, đẩy mạnh các mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực và nguồn lực chủ yếu để phát triển nhanh, bền vững, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, kinh tế đêm vào các ngành, các lĩnh vực kinh tế mới nổi.

"Phải xác định kinh tế tư nhân là chiến lược, là chính sách lâu dài, là tạo động lực phát triển quan trọng nhất hiện nay", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư lưu ý, Đà Nẵng phải phát triển công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp thông minh; công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với cái nền kinh tế số; du lịch dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; cảng biển, hàng không gắn liền với dịch vụ logistics; nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp.

 Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: BTC)

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: BTC)

Đặc biệt, cần ưu tiên nguồn lực để xây dựng trung tâm tài chính khu vực, khu thương mại tự do Đà Nẵng; để phát triển cơ sở hạ tầng khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy phát triển các lĩnh vực mới như: internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và vi mạch bán dẫn.

Tổng Bí thư cũng đề nghị thành phố cần tập trung cho việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là thu hút các chuyên gia trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính, đào tạo lao động có tay nghề cao, đáp ứng với yêu cầu của thị trường và của nhà đầu tư. Xem đây là vũ khí mạnh nhất nhằm thay đổi, phát triển Đà Nẵng trong thời đại công nghệ số và đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, song hành với phát triển kinh tế, thành phố phải đặc biệt chú trọng đến phát triển văn hóa, con người Đà Nẵng. Phát triển văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, là động lực phát triển, đưa hình ảnh TP Đà Nẵng văn minh, hiện đại, sinh thái, đậm đà bản sắc dân tộc đến với bạn bè trong nước và quốc tế...

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, 28 năm là thành phố trực thuộc Trung ương, tốc độ tăng trưởng bình quân tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn Đà Nẵng đạt hơn 9%/năm. So với năm 1997, quy mô nền kinh tế tăng khoảng hơn 45 lần; thu ngân sách trên địa bàn tăng hơn 25,6 lần; thu nhập bình quân đầu người tăng 21 lần.

Nét nổi bật nhất của thành phố là công cuộc quy hoạch, chỉnh trang đô thị, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng; từ một đô thị nhỏ bé, đến nay, Đà Nẵng là địa phương có tỷ lệ đô thị hóa đạt 87,2% cao gấp 2 lần so với mức trung bình của cả nước. Cùng với đó là cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; khu vực dịch vụ dẫn đầu cả nước về tỉ trọng và tốc độ tăng trưởng. Đặc biệt, kinh tế số đã đóng góp 24,7% trong tổng sản phẩm xã hội thành phố; Đà Nẵng đứng đầu cả nước về chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số…

Ngoài ra, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, hình thành nên thương hiệu có sức cạnh tranh mang tầm quốc tế. Đà Nẵng đã trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện của du khách trong và ngoài nước.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chia sẻ, thời gian qua, Đà Nẵng đã chủ động với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, trong đề xuất, tham mưu và được Trung ương ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù làm nền tảng, tạo động lực cho sự phát triển bền vững, lâu dài của thành phố.

 Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đà Nẵng hào hùng - Vươn mình bước vào kỷ nguyên mới".

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đà Nẵng hào hùng - Vươn mình bước vào kỷ nguyên mới".

Cụ thể, cơ chế để giải quyết, tháo gỡ các dự án tồn tại kéo dài nhiều năm; phát triển các mô hình kinh tế mới, thành lập khu thương mại tự do, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế; thực hiện chính thức tổ chức chính quyền đô thị, thí điểm cơ chế đặc thù về tài chính, quy hoạch, đầu tư, thu hút nhà đầu tư chiến lược phát triển ngành vi mạch, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; chính sách về thử nghiệm có kiểm soát, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo...

Thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Làm tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt.

Thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chủ yếu. Đầu tư phát triển văn hóa - xã hội tương xứng với phát triển kinh tế.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kêu gọi cán bộ, nhân dân thành phố chung sức chung lòng, đồng tâm hiệp lực, đem tất cả công sức, tâm huyết, tài năng và trí tuệ, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hùng mạnh của dân tộc.

Tại Lễ kỷ niệm, TP Đà Nẵng đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng vì những đóng góp to lớn của thành phố trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Lê Tâm

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/tong-bi-thu-to-lam-tp-da-nang-dang-dung-truoc-nhung-van-hoi-moi-175191.html