Tồn kho giảm đột ngột, giá dầu Mỹ lên đỉnh 3 năm rưỡi

Giá dầu thế giới tăng mạnh hôm 27/6, trong đó giá dầu Mỹ đạt mức cao nhất kể từ 2014 sau khi có số liệu cho thấy tồn kho dầu thô của nước này có tuần giảm mạnh nhất từ đầu năm và Mỹ tiếp tục gây sức ép lên Iran.

Ảnh minh họa.

Giá dầu thô Mỹ WTI giao tháng 8 giao dịch trên sàn Nymex tăng 2,23 USD, tương ứng 3,2%, lên 72,76 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa cao nhất của giá dầu này kể từ 26/11/2014.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 8 đóng cửa tăng 1,31 USD, tương ứng 1,7%, lên 77,62 USD/thùng tại sàn giao dịch London. Đây là mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 5.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) hôm thứ Tư cho biết tồn kho dầu thô của nước này giảm 9,9 triệu thùng trong tuần kết thúc 22/6, đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay. Trước đó, các chuyên gia được S&P Global Platts khảo sát dự báo mức giảm chỉ là 2,3 triệu thùng.

Matt Smith, Giám đốc phân tích hàng hóa nguyên liệu tại ClipperData, lý giải mức giảm tồn kho này là do xuất khẩu dầu thô và công suất của các nhà máy lọc dầu đều ở mức kỷ lục.

Dù sản xuất dầu thô trong nước cũng đạt mức cao kỷ lục, nhưng cũng không bù đắp hết nhu cầu mạnh trong nước và quốc tế. Tổng sản lượng dầu thô của Mỹ trong tuần trước đạt 10,9 triệu thùng/ngày, không đổi so với tuần trước đó.

Số liệu của EIA cũng cho thấy tồn kho xăng tăng 1,2 triệu thùng trong tuần trước còn tồn kho các sản phẩm lọc dầu khác không đổi.

Giá dầu Brent và WTI hôm thứ Ba đóng cửa tăng lần lương hơn 2% và gần 4% sau khi Mỹ gây áp lực lên các nước ngừng nhập khẩu dầu tư Iran trước 4/11.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Ba công bố các chính sách như vậy có thể nhằm gây thêm áp lực với chính quyền Iran, nhưng cũng có thể tạo sức ép tăng đối với giá dầu Mỹ, theo Michael Hewson, trưởng bộ phận phân tích thị trường tại CMC Markets UK.

Tổng thống Donald Trump trong tháng trước tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran đạt được năm 2015, mở đường cho việc tái áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế lên Tehran.

Iran hiện xuất khẩu khoảng 2,4 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Các chuyên gia phân tích dự báo khoảng 400.000 đến 1 triệu thùng dầu của nước này sẽ chịu ảnh hưởng khi các lệnh trừng phạt mới được áp dụng trong vòng 6 tháng tới.

Trước đó, Saudi Arabia – nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới – cho biết sẽ tăng sản lượng của nước mình từ mức 10,8 triệu thùng/ngày trong tháng này lên 11 triệu thùng trong tháng 7. Động thái này nhằm bù vào lượng dầu của Iran sẽ bị ảnh hưởng do lệnh trừng phạt, theo Tamas Varga, chuyên gia phân tích tại PVM Oil Associates Ltd.

Giá dầu Mỹ lại vượt mốc 70 USD/thùng khi Mỹ gây sức ép lên Iran

OPEC quyết định nâng sản lượng, giá dầu “cài số lùi”

Giá dầu tăng vọt sau thỏa thuận mới của OPEC

MINH ANH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/ton-kho-giam-dot-ngot-gia-dau-my-len-dinh-3-nam-ruoi-3456775.html