Tôn giáo đồng hành dân tộc

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại diện các tổ chức tôn giáo trên cả nước bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn của đất nước, trong đó có dấu ấn của đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hòa thượng Thích Huệ Phước (bên trái) trao quà hỗ trợ người dân vùng bị lũ lụt tại phường An Cựu, TP Huế.

Hòa thượng Thích Huệ Phước (bên trái) trao quà hỗ trợ người dân vùng bị lũ lụt tại phường An Cựu, TP Huế.

Ủng hộ mạnh mẽ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiều chức sắc tôn giáo bày tỏ tin tưởng các dự thảo văn kiện được thông qua tại Đại hội XIV của Đảng sẽ là nền tảng quan trọng vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành dân tộc, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Phát huy nguồn lực tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng Tổ quốc

Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế cho biết: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống chính trị, kinh tế và xã hội đất nước, trong đó có tăng, ni, phật tử thành phố Huế.

Qua nghiên cứu dự thảo các văn kiện và công tác chuẩn bị Đại hội XIV, Hòa thượng Thích Huệ Phước tin tưởng Đại hội XIV sẽ là dấu son mở ra kỷ nguyên mới giàu mạnh, hùng cường, phồn vinh. Những năm qua, đồng bào Phật giáo Huế luôn hoan nghênh chủ trương của Trung ương về công tác tôn giáo, nổi bật là Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV. Quan điểm của Trung ương đã nêu rõ nhiệm vụ mở rộng không gian phát triển, huy động mọi nguồn lực trong xã hội, phát triển con người và cộng đồng Phật giáo theo hướng tích cực, tiến bộ, đóng góp cho quốc gia.

Nêu cao tinh thần nhập thế, dấn thân, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế phát huy nguồn lực, tham gia xây dựng khối đoàn kết dân tộc và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Bằng nhiều chương trình, hành động thiết thực, Phật giáo Huế nói riêng, Phật giáo Việt Nam nói chung đang đóng góp công sức xây dựng con người Việt Nam nhân ái, trí tuệ, đóng góp nguồn lực tinh thần và vật chất vào công cuộc đổi mới.

Chức sắc, tăng ni, phật tử Huế đã tích cực tổ chức nhiều chương trình từ thiện và an sinh xã hội, cứu trợ bão lũ, trao học bổng, chăm sóc y tế, xây cầu, đường, nhà tình thương. Các tự viện, niệm Phật đường đẩy mạnh giáo dục đạo đức thông qua các khóa tu giúp thanh, thiếu niên rèn luyện nhân cách, phòng chống tệ nạn, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản, kiến trúc, nghệ thuật thiền môn.

Nhiều tăng, ni trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế nêu gương trách nhiệm, sẵn sàng hợp tác cùng địa phương phát triển du lịch tâm linh, thu hút giao lưu văn hóa quốc tế. Những hoạt động truyền thống đặc sắc của Phật giáo Huế như lễ Phật đản, Vu lan, lễ hội Quán Thế Âm, hoa đăng, ẩm thực chay... thể hiện nếp sống “tốt đời đẹp đạo”, góp phần vào chiến lược kinh tế di sản tại địa phương.

Gửi niềm tin đến Đại hội XIV của Đảng, Hòa thượng Thích Huệ Phước cho rằng, nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tiếp tục quan tâm vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đoàn kết dân tộc-tôn giáo; hoàn thiện pháp luật để các tôn giáo đồng hành dân tộc phát huy giá trị văn hóa, đạo đức, sẽ góp phần phát triển đất nước văn minh, phồn thịnh. Đây là cơ sở khơi dậy khát vọng, thắp lên ý chí Việt Nam trong thời đại mới. Trong đó, sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận của nhân dân là sức mạnh làm nên thành công.

Tăng cường vai trò người có uy tín

Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn, đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chánh xứ Thánh Giuse (giáo phận Phú Cường) đánh giá: Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV tiếp tục yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, vận động, tập hợp và thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo, tăng cường xây dựng lực lượng nòng cốt là người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo.

Gắn bó lâu năm với giáo phận Phú Cường, linh mục Nguyễn Văn Riễn cho biết, giáo phận trên địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 120.000 tín hữu, 83 giáo xứ thuộc 5 giáo hạt, hơn 130 linh mục và gần 1.000 tu sĩ nam, nữ thuộc nhiều hội dòng. Giáo xứ Thánh Giuse mới được thành lập năm 2016, ở phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh) đến nay có hơn 4.000 giáo dân. Các chức sắc, chức việc tại giáo xứ luôn chủ động giữ mối liên kết chặt chẽ với Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh.

Mối quan hệ giữa tòa giám mục, các giáo hạt, giáo xứ với cấp ủy, chính quyền các cấp chan hòa, bền chặt. Bằng uy tín và đức độ, các chức sắc, chức việc tại giáo xứ luôn chăm lo, nhắc nhở giáo dân chung sống hòa thuận cùng đồng bào theo tôn giáo khác và đồng bào không theo tôn giáo; hợp sức, đồng lòng xây dựng địa phương giàu đẹp, văn minh. Nhờ vậy, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố phát động đều thuận lợi, hiệu quả.

Với trách nhiệm công dân và trách nhiệm của người mục tử, linh mục Nguyễn Văn Riễn bày tỏ biết ơn Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương luôn quan tâm, hỗ trợ để đồng bào Công giáo yên tâm sinh hoạt tôn giáo, đóng góp ngày càng thiết thực cho xã hội, cho đất nước. Đồng bào Công giáo Việt Nam, trong đó có giáo dân Giáo xứ Thánh Giuse, phường Bình Dương, nguyện tiếp tục đồng hành dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, tuân thủ pháp luật, hăng hái tăng gia, sản xuất, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, linh mục Nguyễn Văn Riễn mong muốn Đảng sẽ sớm hiện thực hóa thành công mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; hoàn thiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chăm lo phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Bài và ảnh: HẢI ĐĂNG, CÔNG HẬU

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ton-giao-dong-hanh-dan-toc-post938670.html