Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh tiếp tục bị đình lại sau khi Tòa án Tối cao Mỹ khẳng định quy định của Tu chính án thứ 14 vẫn có hiệu lực.
Tòa án Tối cao Mỹ vừa giáng một đòn mạnh vào chương trình nghị sự về nhập cư của Tổng thống Donald Trump khi ra phán quyết giữ nguyên 'quyền công dân theo nơi sinh'.
Phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ về quyền công dân theo nơi sinh cho thấy cuộc chiến pháp lý giữa hành pháp và tư pháp quanh vấn đề nhập cư vẫn chưa có hồi kết.
Phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ đã chặn đứng nỗ lực tái định nghĩa quyền công dân của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Ngày 30/6, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết cho phép các bang duy trì các đạo luật cấm học sinh và sinh viên chuyển giới nữ tham gia các đội thể thao nữ tại trường học và đại học công lập.
Ngày 30-6, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã yêu cầu các công tố viên liên bang ưu tiên điều tra các vụ việc liên quan đến hoạt động 'du lịch sinh con', động thái được đưa ra ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ giữ nguyên nguyên tắc quyền công dân theo nơi sinh.
Với tỷ lệ 6-3, Tòa án Tối cao Mỹ ngày 30/6 ra phán quyết bác bỏ sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh đối với con của người nhập cư bất hợp pháp hoặc cư trú tạm thời. Đây được đánh giá là một trong những thất bại pháp lý lớn nhất của chính quyền Tổng thống Trump trong lĩnh vực nhập cư kể từ đầu nhiệm kỳ hai.
Ngày 30-6, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết với tỷ lệ 6-3, khẳng định Hiến pháp bảo đảm quyền được cấp quốc tịch theo nơi sinh đối với hầu hết trẻ em chào đời trên lãnh thổ Mỹ.
Tòa án Tối cao Mỹ ngày 30/6 ra phán quyết với tỷ lệ 6-3, khẳng định Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp tiếp tục bảo đảm quyền công dân theo nơi sinh đối với hầu hết mọi trẻ em sinh trên lãnh thổ Mỹ.
Tòa án Tối cao Mỹ vừa bác bỏ nỗ lực của Tổng thống Mỹ nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh, giáng đòn mạnh vào chính sách trấn áp nhập cư bất hợp pháp của ông.
Trong một phán quyết được xem là đòn giáng mạnh vào Tổng thống Donald Trump, Tòa án Tối cao Mỹ ngày 30/6 khẳng định Hiến pháp bảo đảm quyền được cấp quốc tịch theo nơi sinh một cách tự động đối với gần như mọi trẻ em chào đời trên lãnh thổ Mỹ.
Tòa án Tối cao Mỹ ngày 29/6 đã ban hành 3 phán quyết quan trọng liên quan đến luật bầu cử, quyền hạn của Tổng thống đối với các cơ quan độc lập và tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), tạo dấu ấn đáng chú ý trong những tranh luận pháp lý trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.
Tòa án Tối cao Mỹ ngày 29-6 đã ban hành hàng loạt phán quyết quan trọng liên quan đến luật bầu cử, phạm vi quyền lực của Tổng thống đối với các cơ quan liên bang độc lập và vụ kiện dân sự của Tổng thống Donald Trump, qua đó tiếp tục định hình những tranh luận pháp lý và chính trị trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.
Với tỷ lệ 5-4, Tòa án Tối cao quyết định tạm thời không cho phép Tổng thống Trump cách chức Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lisa Cook trong thời gian vụ kiện vẫn đang được xét xử.
Tòa án Tối cao Mỹ ngày 29/6 đã từ chối xem xét đơn kháng cáo của Tổng thống Trump, qua đó giữ nguyên phán quyết buộc ông bồi thường 5 triệu USD cho nhà văn Jean Carroll trong vụ kiện liên quan đến lạm dụng tình dục và phỉ báng.