Tóc Tiên có hình tượng gợi cảm sau đám cưới bí mật?

Ca sĩ Tóc Tiên và nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver đã tổ chức lễ kết hôn tại Đà Lạt. Tóc Tiên theo chồng không hề bỏ cuộc chơi, mà theo chồng để tiếp tục cuộc chơi bằng màu sắc khác. Bởi lẽ, cả hai vốn là cộng sự ăn ý trước khi nên nghĩa phu thê!

Ca sĩ Tóc Tiên.

Nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver vốn học dương cầm tại Hà Nội, nhưng Hoàng Touliver lại đam mê nhạc điện tử và theo đuổi nghề DJ. Trước khi trở thành một cặp đẹp đôi với ca sĩ Tóc Tiên trong showbiz Việt, rất ít người biết đến Hoàng Touliver. Tuy nhiên, những sản phẩm sôi động nhất của ca sĩ Tóc Tiên trong nhiều năm gần đây, đều nhờ bàn tay của nhà sản xuất Hoàng Touliver. Có thể nói, họ là một sự kết hợp tương đối hoàn hảo về mặt nghề nghiệp, dù ca sĩ Tóc Tiên có xu hướng thời trang gợi cảm còn nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver có xu hướng thời trang lập dị. Họ biết cách bổ sung cho nhau, họ biết cách san sẻ cho nhau và họ biết cách tôn vinh nhau.

Ca sĩ Tóc Tiên sinh ra trong một gia đình giàu có ở Sài Gòn. Ca sĩ Tóc Tiên không được xếp vào loại “thần đồng ca nhạc” như Xuân Mai. Từ thời học sinh, Tóc Tiên mang nét nhí nhảnh và điệu đà của một cô bé ăn trắng mặc trơn lên sân khấu, nên rất được hâm mộ. Một hãng son môi đã bỏ kinh phí thực hiện tour diễn “Những ước mơ” cho Tóc Tiên qua các trường trung học phổ thông vào năm cô 18 tuổi. Nếu có chất giọng đặc biệt, ca sĩ Tóc Tiên đã trở thành thần tượng ngay thời điểm ấy. Ca sĩ Tóc Tiên giải thích câu chuyện một nữ sinh trường chuyên danh tiếng Lê Hồng Phong tham gia showbiz: “Thời đó không có nhiều hot girl, hot boy như bây giờ, chuyện các gương mặt khá nổi xuất hiện trong các lớp học chính khóa hay học thêm thường bị soi xét đánh giá khắt khe hơn, chủ yếu ở tư cách đạo đức và kết quả học tập. Chính vì vậy tôi đã chịu rất nhiều áp lực khi vừa muốn được tham gia nghệ thuật, vừa phải đảm bảo chuyện là một học sinh giỏi. Tôi cũng rất ít bạn, hầu như không có bạn thân, vì không phải ai cũng hiểu được cuộc sống của mình, và bản thân tôi cũng tự thấy mình già trước tuổi so với các bạn đồng trang lứa”.

Sau khi thi trượt Đại học Y Dược TPHCM, ca sĩ Tóc Tiên theo gia đình sang Mỹ định cư. Cô cũng ghi danh vào một số cơ sở đào tạo, nhưng không mấy chú tâm đèn sách. Ca sĩ Tóc Tiên được Trung tâm Thúy Nga lăng-xê như một sự tiếp nối giọng hát Việt ở nước ngoài. Chất trẻ của ca sĩ Tóc Tiên là nhân tố mới mà ca nhạc hải ngoại đang cần. Được đầu tư trang phục lẫn vũ đạo, ca sĩ Tóc Tiên bắt đầu có hình ảnh khác của một ca sĩ gợi cảm. Chính điều ấy khiến mẹ ruột của ca sĩ Tóc Tiên không hài lòng, vì bà muốn con gái chăm lo học hành và thỉnh thoảng bước lên sân khấu với dáng vẻ dịu dàng. Thế nhưng, ca sĩ Tóc Tiên vẫn cương quyết chọn phong cách có thể hỗ trợ cho giọng hát của mình.

Ca sĩ Tóc Tiên rời khỏi nhà và trở về Việt Nam năm 2015. Không chỉ tham gia bộ phim “Già gân, mỹ nhân và găng tơ” mà ca sĩ Tóc Tiên còn ứng thí sân chơi “Hòa âm và ánh sáng”. Phải nói, ca sĩ Tóc Tiên xuất hiện đúng lúc sàn diễn không màng đến nội lực truyền cảm của người hát nữa. Hàng hiệu, chiêu trò và nhún nhảy trở thành mục tiêu hướng đến của ca sĩ trên con đường chinh phục đám đông. Ca sĩ Tóc Tiên biết phát huy thế mạnh thanh xuân đang rực rỡ, và vẻ đẹp có vẻ hiện đại của cô luôn làm thỏa mãn những nhà tài trợ lẫn nhà quảng cáo. Nói chung, ca sĩ Tóc Tiên hợp với thị trường và cũng hợp với thị hiếu.

Suốt 5 năm qua, ca sĩ Tóc Tiên có những bước phát triển ngoạn mục trong nghề nghiệp. Thậm chí, ca sĩ Tóc Tiên còn được mời góp mặt trong nhiều game show như “Thần tượng âm nhạc nhí”, “Giọng hát Việt”, “Siêu trí tuệ Việt Nam”. Ca sĩ Tóc Tiên bộc bạch: “Tôi không hối hận vì đã bỏ nhà đi vì nếu lúc ấy không ra khỏi nhà thì có lẽ cuộc sống của tôi sẽ còn kinh khủng hơn bây giờ rất nhiều. Sẽ hối tiếc rất rất nhiều. Nhưng tôi muốn nếu lúc đó hai mẹ con chịu khó lắng nghe nhau hơn, bình tĩnh hơn, thì mối quan hệ sẽ không như bây giờ, sẽ đẹp hơn. Qua nhiều người, tôi biết mẹ hiện giờ vẫn yêu thương tôi. Nhưng cách yêu thương của mẹ tôi vẫn rất ngược đời, mẹ vẫn không công nhận sự thành công của tôi, sự thành công ngoài con đường mẹ đã định. Mẹ chưa chấp nhận được việc con gái mình trở thành người nào đó của xã hội mà không đi theo ý mẹ. Đôi khi tôi cũng buồn, vì các anh chị khác, đi đâu cũng có mẹ có ba đi cùng, ba mẹ ngồi dưới theo dõi. Hoặc khi họ đạt giải thưởng thì gọi điện về cho mẹ. Nhưng mâu thuẫn của mẹ và tôi lớn quá, khi mình được giải thưởng thì mình không thể chia sẻ, không gọi điện được cho ai. Mâu thuẫn với mẹ quá lâu và không được giải quyết khiến tôi với các thành viên khác trong gia đình cũng có khoảng cách. Lâu dần tôi có cảm giác như mình không có gia đình”.

Nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver có sở trường với tiết tấu sôi động, liệu có giúp vợ mình tìm kiếm được công chúng khó tính hơn không? Câu hỏi ấy không dễ trả lời. Thế nhưng, sản phẩm trước ngày cưới có tên gọi “Nước mắt em lau bằng tình yêu mới” và sản phẩm sau ngày cưới có tên gọi “Ngày tận thế” vẫn cho thấy cặp đôi ca sĩ Tóc Tiên- nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver vẫn có thể đi cùng nhau một cách êm thắm và ngọt ngào. Riêng ca sĩ Tóc Tiên thì thoáng chút suy tư gái đã có chồng: “Nếu trên sân khấu tôi là một người cởi mở và mạnh dạn, cá tính bao nhiêu thì ngoài đời sống tôi lại là một người trái ngược hoàn toàn. Tôi sống rất hướng nội, ít khi giao du với mọi người hầu như là không có bạn trong giới nhiều!”.

Gia Quan

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/toc-tien-co-hinh-tuong-goi-cam-sau-dam-cuoi-bi-mat-121603-121603.html