Tỏa sáng hình ảnh 'Bộ đội Cụ Hồ'
Dù 20 ngày đã trôi qua, thiệt hại thiên tai ngập úng, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn các xã: Sông Mã, Huổi Một, Chiềng Sơ, Sốp Cộp, Mường Lạn vẫn còn chồng chất khó khăn. Những người lính 'Bộ đội Cụ Hồ' vẫn đang nỗ lực, quyết tâm hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống để lại những ấn tượng sâu sắc đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân vùng lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh giúp nhân dân xã Chiềng Sơ làm nhà mới.
Những ngày mưa lũ thiệt hại, chúng tôi có mặt tại vùng tâm lũ được chứng kiến những mất mát của bà con nơi đây. Cả vùng mưa lũ làm 6 người chết, mất tích và 4 người bị thương; thiệt hại 1.183 nhà ở; lũ cuốn trôi 12 cầu treo, 1 cầu cứng, nhiều tuyến đường liên xã, liên bản, nội bản bị sạt lở gây ách tắc giao thông; hư hỏng 50 công trình thủy lợi; trên 400 ha cây trồng bị ảnh hưởng... Tổng thiệt hại trên 688 tỷ đồng.
Bộ CHQS tỉnh đã nhanh chóng cơ động lực lượng, phương tiện vào tiếp cận các địa bàn bị ngập lụt tại các xã: Sông Mã, Huổi Một, Mường Lạn, Púng Bánh... ưu tiên cứu người, tài sản của nhân dân. Sau khi nước rút, cán bộ, chiến sĩ tích cực cùng các lực lượng và các xã khẩn trương thu gom bùn đất, khơi thông cống rãnh, làm sạch nền đường; dọn dẹp đất đá tại các điểm sạt lở; di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; di dời tài sản và hỗ trợ nhân dân sớm ổn định đời sống. Bộ CHQS tỉnh đã hỗ trợ các gia đình có người chết và đổ sập hoàn toàn 42 triệu đồng; ủng hộ gạo lương khô, nước uống, mỳ tôm trị giá 167 triệu đồng; hỗ trợ gần 82 triệu đồng khắc phục hậu quả mưa lũ...
Trong bộ quân phục lấm lem bùn đất và ướt sũng mồ hôi sau khi giúp bà con xã Sông Mã khắc phục hậu quả mưa lũ, chiến sĩ Hà Anh Tuấn, Trung đoàn 754, Bộ CHQS tỉnh, chia sẻ: Ngay sau khi nhận lệnh, anh em trong đơn vị khẩn trương cơ động hành quân đến vùng lũ. Nhìn cảnh nhà cửa, tài sản của bà con bị mưa lũ tàn phá, cuộc sống khó khăn, càng thôi thúc anh em chiến sĩ quyết tâm cao nhất giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh giúp nhân dân xã Chiềng Sơ khắc phục hậu quả mưa lũ.
Để ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân vùng lũ, ngày 9/8, tại bản Đứa Cát, xã Chiềng Sơ, Quân khu 2 phối hợp với tỉnh Sơn La tổ chức khởi công xây mới nhà ở cho 52 hộ dân bị mất nhà cửa, 279 hộ dân phải di dời khẩn cấp; cải tạo, sửa chữa nhà cho 90 hộ dân bị hư hỏng nặng tại các xã: Chiềng Sơ, Huổi Một, Mường Lạn, Sốp Cộp, Bó Sinh, Mường Lầm. Mỗi ngôi nhà làm mới được hỗ trợ 100 triệu đồng; nhà sửa chữa được hỗ trợ 30 triệu đồng. Nguồn vốn hỗ trợ từ Ban Vận động Cứu trợ tỉnh Sơn La và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Không quản nắng mưa thất thường, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Bộ CHQS tỉnh, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2 và lực lượng dân quân tại chỗ đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân vượt suối, băng rừng vận chuyển vật liệu, dọn dẹp mặt bằng, đào móng, xây dựng những ngôi nhà mới cho người dân vùng lũ trong thời gian sớm nhất.
Chỉ huy các lực lượng hỗ trợ nhân dân làm nhà mới, Đại tá Bùi Văn Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Trong quá trình thi công, cán bộ, chiến sĩ nêu cao quyết tâm thi công đúng tiến độ, chất lượng và an toàn. Các ngôi nhà mới đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng, gồm: Nền cứng, khung cứng và mái cứng, diện tích tối thiểu 56m²/nhà, chiều cao từ 3,6-3,9 m; giúp bà con có những ngôi nhà kiên cố để sớm ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh giúp nhân dân xã Sông Mã khắc phục hậu quả mưa lũ.
Là 1 trong số 52 hộ gia đình bị mất nhà ở và được nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng làm nhà mới, chị Lò Thị Lan, bản Đứa, xã Chiềng Sơ xúc động nói: Trong trận mưa lũ vừa qua, nhà cửa, tài sản của gia đình bị lũ cuốn trôi hết. Được cán bộ chiến sĩ đến giúp đỡ gia đình tôi dựng lại nhà cửa, gia đình tôi mừng lắm, cảm ơn Đảng, Nhà nước đã hỗ trợ để gia đình có nơi ăn chốn ở an toàn, ổn định cuộc sống.
Chiềng Sơ là một trong những xã bị thiệt hại nặng do mưa lũ vừa qua, mưa lũ làm 4 người chết và mất tích, 14 ngôi nhà bị cuốn trôi, sập hoặc hư hỏng hoàn toàn; 37 hộ phải di dời khẩn cấp; 35 hộ có nguy cơ sạt lở cao phải di rời. Nhiều diện tích cây trồng, gia súc bị vùi lấp, cuốn trôi; hệ thống đường giao thông, điện, công trình thủy lợi bị hư hỏng nghiêm trọng. Bà Lò Lan Phương, Chủ tịch UBND xã, thông tin: Cùng với các lực lượng đứng chân trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh luôn là chỗ dựa vững chắc của bà con vùng lũ. Trong đợt lũ vừa rồi, cán bộ, chiến sĩ đã có mặt kịp thời, không quản hiểm nguy, giúp sơ tán người dân và hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp bà con dựng nhà ở, sớm ổn định cuộc sống.
Với tinh thần hết lòng vì nhân dân, hình ảnh những người lính bất chấp khó khăn, gian khổ đồng hành với bà con vùng lũ đã trở thành minh chứng sống động cho tình quân dân bền chặt, là hình ảnh đẹp, xúc động về “Bộ đội Cụ Hồ” giữa thời bình luôn có mặt cùng nhân dân trong khó khăn, hoạn nạn.