Tỏa rạng hào khí văn hiến, anh hùng

Trong dặm dài lịch sử nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, kể từ 'Chiếu dời đô' của Đức vua Lý Thái Tổ năm 1010 đến nay, ngày 10-10-1954 mãi mãi là mốc son chói lọi, mở ra trang sử mới trong tiến trình phát triển của Thủ đô và đất nước.

Ngày này 71 năm về trước, Hà Nội đã ca khúc khải hoàn trong niềm vui chiến thắng. “Trùng trùng quân đi như sóng/Lớp lớp đoàn quân kéo về… Chúng ta đem vinh quang sức dân tộc trở về/Cả cuộc đời tươi vui từ đây...”.

Niềm tin và khát vọng hòa bình cháy bỏng về vùng đất văn hiến nghìn năm “ở vào nơi trung tâm trời đất, được thế rồng cuộn hổ ngồi” đã hun đúc nên lớp lớp người con ưu tú cùng nhau dựng xây nên Thành phố Vì hòa bình, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người.

Hành trình đáng tự hào 71 năm cho đến hôm nay, Hà Nội vẫn đứng đó hiên ngang, khí phách và xứng đáng “là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời”.

Hà Nội hôm nay là niềm tự hào, là trái tim của cả nước, là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế, đóng vai trò động lực phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, khu vực phía Bắc và cả nước.

Nhìn lại chặng đường 71 năm qua, từ ngày giải phóng mới chỉ là một đô thị có quy mô tương đối nhỏ, đến nay, Hà Nội đã rất rộng lớn, diện mạo ngày càng văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo, thấm đẫm giá trị văn hóa lịch sử trường tồn của mảnh đất Thăng Long văn hiến. Thủ đô Hà Nội hiện là một trong 17 đô thị lớn nhất thế giới.

Thành tựu đáng tự hào là trong phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Hiện quy mô kinh tế của Hà Nội ước đạt khoảng 63 tỷ USD, chiếm 41,54% vùng Đồng bằng sông Hồng và 12,6% cả nước. Thu ngân sách luôn vượt dự toán, trong giai đoạn 2021-2025 ước đạt 2,2 triệu tỷ đồng, gấp 1,8 lần giai đoạn 2016-2020, chiếm khoảng 25% cả nước.

Công tác bảo đảm an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân luôn được chú trọng và đạt nhiều tiến bộ mới. Đến nay, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người ước đạt 7.200 USD/năm. Hà Nội không còn hộ nghèo và luôn là địa phương có chỉ số phát triển con người, quy mô và chất lượng giáo dục, đào tạo đứng đầu cả nước. Hà Nội luôn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, hàng nghìn sự kiện chính trị lớn của đất nước và các hoạt động quốc tế mỗi năm.

Thủ đô Hà Nội tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, tổ chức và bạn bè quốc tế. Đến nay, Hà Nội đã thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác với hơn 100 thành phố, thủ đô trên thế giới; tích cực tham gia các tổ chức quốc tế, triển khai hiệu quả các nội dung trong khuôn khổ Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO)...

Với quyết tâm chính trị cao, Hà Nội là địa phương gương mẫu, đi đầu cả nước trong thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị. Đặc biệt, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên cả nước nói chung, Hà Nội nói riêng đang hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả và bảo đảm gần dân, sát dân, thực hiện đúng tinh thần phục vụ nhân dân.

Tự hào nhìn lại chặng đường đã qua với sự bền bỉ vượt khó, chúng ta càng thêm hiểu và trân quý những thành tựu toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đạt được, từ đó không ngừng vun đắp niềm tin, thêm tự hào về mảnh đất văn hiến Thăng Long - Hà Nội.

Kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô năm nay đặc biệt ý nghĩa khi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đang hướng về Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030, sự kiện chính trị trọng đại mở ra thời kỳ phát triển mới cùng đất nước trong kỷ nguyên vươn tới giàu mạnh, thịnh vượng.

Trên hành trình mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp tục đoàn kết, tập trung phấn đấu để tiến những bước dài và vững chắc. Cụ thể, mục tiêu đến năm 2030: Hà Nội là Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh, thông minh, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực... Tầm nhìn đến năm 2045: Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao... GRDP bình quân đầu người đạt trên 36.000 USD/năm. Hà Nội tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc.

Đảng bộ thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống gương mẫu, đi đầu, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của Thủ đô thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu; chính quyền hành động, nền hành chính dân chủ, hiện đại với tinh thần chủ động, sáng tạo, vì nhân dân phục vụ.

Hà Nội những ngày này thật linh thiêng và tràn đầy sức sống của thời đại mới. Với vị thế, vai trò là trái tim của cả nước, niềm tin và kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước trao gửi cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô là hết sức to lớn. Trách nhiệm nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang và vinh dự, vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng, thực hiện thật tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”, để “trở thành một Thủ đô xã hội chủ nghĩa” hình mẫu, góp phần đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Thăng Long - Hà Nội trên hành trình xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, nhân dân hạnh phúc, sẽ tiếp tục tỏa rạng hào khí văn hiến, anh hùng và mãi là biểu tượng của những giá trị cao quý của dân tộc Việt Nam.

Hànôịmới

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/toa-rang-hao-khi-van-hien-anh-hung-719066.html