Trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, công tác đối ngoại cần phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, đồng thời góp phần mở rộng không gian phát triển, nâng cao vị thế và lan tỏa hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.
LTS - Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 diễn ra tại Hà Nội, các nhà ngoại giao chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân về kết quả cùng định hướng triển khai công tác đối ngoại, để ngành ngoại giao tiếp tục đóng góp mạnh mẽ và hiệu quả vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Ngày 3/8, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã phối hợp tổ chức phiên họp giữa ba Bộ với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới'.
Ngày 3-8, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đồng tổ chức phiên họp với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới'.
Đứng trước yêu cầu cao về phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, mạnh và sâu sắc, việc tăng cường phối hợp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao càng trở nên cấp thiết hơn.
Phiên họp giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đề ra nhiều giải pháp tăng cường phối hợp, đáp ứng yêu cầu đối ngoại trong kỷ nguyên mới.
Chiều 2/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 với chủ đề 'Nâng tầm công tác đối ngoại địa phương, huy động hiệu quả các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển'.
Chiều 2.8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 với chủ đề 'Nâng tầm công tác đối ngoại địa phương, huy động hiệu quả các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển' chính thức khai mạc.
Chiều 2-8, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, đã diễn ra Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 với chủ đề 'Nâng tầm công tác đối ngoại địa phương, huy động hiệu quả các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển'.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn cho biết, trong giai đoạn 2026 - 2028, công tác đối ngoại địa phương tiếp tục bám sát đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị và yêu cầu phát triển của đất nước; tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý và triển khai hoạt động đối ngoại, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế của địa phương.
Tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh đối ngoại địa phương phải tạo nguồn lực cho phát triển, gắn chặt với mục tiêu tăng trưởng và hội nhập.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị, công tác đối ngoại địa phương phải được tổ chức theo hướng chủ động hơn, chuyên nghiệp hơn và gắn chặt với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 tập trung xác định phương hướng nâng cao hiệu quả đối ngoại địa phương, huy động các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển đất nước.
Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, công tác đối ngoại địa phương phải được tổ chức theo hướng chủ động hơn, chuyên nghiệp hơn và gắn chặt với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Chiều 2-8, Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 với chủ đề 'Nâng tầm công tác đối ngoại địa phương, huy động hiệu quả các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển' đã khai mạc tại Hà Nội. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Chiều 2/8, tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, đồng chí Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày Báo cáo trung tâm về triển khai công tác đối ngoại địa phương từ sau Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21.
Chiều ngày 2.8, Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 với chủ đề 'Nâng tầm công tác đối ngoại địa phương, huy động hiệu quả các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển' chính thức khai mạc tại Hà Nội.