Chiều 2/6/2026, tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đánh giá cải cách bộ máy không chỉ bằng số đầu mối được sắp xếp, số nhiệm vụ được phân cấp, mà quan trọng hơn là chất lượng vận hành, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và mức độ phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Yêu cầu trên được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo - nhấn mạnh khi chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp (cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã), diễn ra chiều 2/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng.
Chiều 2/6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ tống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng các cơ quan liên quan về đánh giá nguồn lực phát triển đất nước gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trong đó, thông điệp: 'Không để nguồn lực quốc gia nằm im trong thủ tục, trong tranh chấp, trong tâm lý sợ trách nhiệm' đã chỉ thẳng vào một trong những 'điểm nghẽn' lớn nhất của quá trình phát triển hiện nay. Đằng sau cụm từ 'nằm im' đầy trăn trở ấy là sự lãng phí nguồn lực, là sự trì trệ của bộ máy và những cơ hội vàng bị bỏ lỡ. Trong bối cảnh đất nước đang đặt mục tiêu bứt phá, việc khơi thông nguồn lực không còn là một lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu sống còn.