Sáng 7/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị phổ biến các nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc để việc phân cấp, phân quyền được triển khai đồng bộ.
Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Ái Tử đang từng bước chuyển mình trên nhiều lĩnh vực, từ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh chuyển đổi số đến phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống Nhân dân. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện các mục tiêu của nhiệm kỳ 2025-2030.
Việc tinh giản bộ máy sâu rộng đi đôi với đẩy mạnh phân quyền và chuyển đổi số không chỉ giúp Hà Nội tiết kiệm hàng tỷ đồng ngân sách mà còn thay đổi hoàn toàn tư duy từ quản lý sang phục vụ, đưa chính quyền đến sát hơn với hơi thở của đời sống nhân dân.
Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp nhìn lại những kết quả bước đầu; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai.
Việc sắp xếp, kiện toàn thôn, tổ dân phố trên phạm vi cả nước không đơn thuần là một cuộc 'phẫu thuật' tinh gọn bộ máy nhằm tối ưu hóa ngân sách, mà sâu xa hơn, đó là thời cơ vàng để tái cấu trúc và nâng tầm chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Trong bối cảnh ấy, sự hiện diện của những người trẻ - những cử nhân đại học, cao đẳng đầy tâm huyết đang trở thành động lực mới, thổi luồng sinh khí hiện đại vào bức tranh quản trị cộng đồng, đưa tinh thần 'gần dân, hiểu dân và vì dân' lên một tầm cao mới.
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp xã.
Theo đánh giá của lãnh đạo một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Hải Phòng về thực hiện nhiệm vụ sau sáp nhập và triển khai chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động của các cơ quan tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Kết quả này đến từ sự lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, dân chủ của đảng ủy, tập thể lãnh đạo các đơn vị trong triển khai mô hình và hiệu quả từ việc chuyển đổi số tại các cơ quan.
Tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu chuyển trọng tâm từ sắp xếp tổ chức sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới. Từ góc nhìn bảo đảm an ninh, trật tự, thông điệp ấy đặt ra yêu cầu rất rõ: tổ chức mới phải vận hành thông suốt hơn, trách nhiệm rõ hơn, phát hiện sớm và xử lý sớm các vấn đề từ cơ sở, để mỗi chủ trương cải cách đều được kiểm chứng bằng sự bình yên, an toàn và hài lòng của nhân dân.
Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai cùng tiến trình chuyển đổi số và sắp xếp đơn vị hành chính.
Sau một năm triển khai trên phạm vi cả nước, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã từng bước đi vào vận hành ổn định, tạo chuyển biến trong tổ chức bộ máy, phương thức quản trị, cải cách hành chính và chuyển đổi số.
Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Mường Lát đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Những chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và quản trị cơ sở đang tạo động lực mới, góp phần định hình diện mạo phát triển mới cho vùng biên giới còn nhiều khó khăn này.
Sau hơn 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố Đồng Nai đã ghi nhận những tín hiệu tích cực trên nhiều lĩnh vực, cho thấy chủ trương đổi mới tổ chức bộ máy không chỉ bảo đảm vận hành thông suốt mà còn tạo thêm động lực phát triển.
Sau một năm thực hiện 'cuộc cách mạng' về sắp xếp tổ chức bộ máy, yêu cầu đặt ra không còn dừng ở việc hoàn thành sắp xếp, mà chuyển sang giai đoạn nâng cao chất lượng vận hành, bảo đảm bộ máy thực sự tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Sắp xếp đơn vị hành chính tuyệt đối không thể và không bao giờ chỉ là một phép cộng số học đơn thuần trên phương diện cơ cấu tổ chức.
Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang tạo chuyển biến rõ nét tại Tuyên Quang, góp phần tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Thực tiễn sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy nhiều nhiệm vụ đã được phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho cấp cơ sở. Đây là chủ trương đúng đắn nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản trị và rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn bộc lộ những bất cập nhất định.
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Yên Hòa từng bước ghi dấu bằng nhiều cách làm mới trong lãnh đạo, điều hành và quản trị đô thị. Từ đổi mới phương thức làm việc, đẩy mạnh chuyển đổi số đến phát huy sức dân. Phường đang nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ và xây dựng chính quyền gần dân.